Đến nội dung chính

Chương Thế giới 11 – Chương 21: Công Chúa Tóc Mây

admin 1.087 Chữ Cài Đặt

Nào ngờ câu nói này lại chạm đúng vào dây thần kinh nhạy cảm của nữ vu.

Bà ta nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt Thời Dư mà gào thét:

“Ta thấy rõ là con không muốn nhìn mặt ta thì có! Con lấy tư cách gì mà dám xua đuổi ta?”

“Mọi thứ con có đều là do ta ban cho, ngay cả mái tóc vàng này, cũng là do ta không nỡ cắt nên nó mới dài được như thế. Rapunzel, con phải biết ơn ta cả đời mới đúng! Con có mặt mũi nào mà dám kháng lệnh ta?”

Thời Dư liếc bà ta một cái: “Vậy thì con cắt quách bộ tóc này trả lại cho người là xong chứ gì.”

Nếu cắt tóc mà đổi được tự do, Thời Dư tin chắc Rapunzel sẽ làm ngay không chút đắn đo.

“Sao con có thể có suy nghĩ đáng sợ như thế?” Nữ vu ôm mặt kinh hãi: “Con tưởng cắt tóc là thoát được ta sao? Con không biết những năm qua ta đã hy sinh cho con bao nhiêu à? Cái ơn nghĩa này con có trả nợ cả đời cũng không hết đâu!”
Nữ vu trông có vẻ điên điên khùng khùng, lời nói bắt đầu mất kiểm soát: “Có phải có kẻ nào đã xúi giục con không? Con vốn là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ tự mình nghĩ ra mấy chuyện này được.”

“Ta nhất định phải lôi cổ kẻ đã mê hoặc con ra mới được!”

Nhìn bộ dạng đó của nữ vu, Thời Dư bỗng chốc thông suốt điều gì đó, cô dịu giọng xuống: “Chẳng có ai xúi giục con cả, vừa nãy con nóng giận quá nên mới nói bừa thôi.”

“Con thích người chải đầu cho con lắm, người vào chải ngay đi.”

Sắc mặt nữ vu bỗng chốc dịu lại, không còn cái vẻ hung hăng nhe răng múa vuốt như lúc nãy nữa.

Lần này Thời Dư cực kỳ hợp tác, thậm chí còn tỏ ra chủ động hơn bất kỳ lần chải đầu nào trước đây.

Bà ta lấy ra đống kẹp tóc màu hồng, Thời Dư còn bảo bà ta chọn thêm mấy cái nữa kẹp lên đầu mình.
Hành động bất thường này rõ ràng là có vấn đề, nhưng nữ vu chẳng thèm bận tâm, hoặc bà ta đinh ninh mình đã hoàn toàn thao túng được Rapunzel.

Một cô gái bị nhốt trên ngọn tháp vĩnh viễn không thể thoát ra, chỉ có thể sống dựa vào sự chu cấp hằng ngày của mình. Nữ vu cực kỳ tận hưởng cảm giác này, bắt một người phải phụ thuộc vào mình mà sống thì kẻ đó sẽ không bao giờ rời bỏ mình được.

Nếu bảo Rapunzel vốn dĩ là một chú chim có thể tự do bay lượn săn mồi, thì nữ vu chính là kẻ đã bẻ gãy đôi cánh của nó, nhốt vào chiếc lồng do chính mình kỳ công chế tạo rồi ngày ngày mớm mồi.

Bà ta chẳng thèm hỏi xem chú chim có thích cuộc sống đó không, mà chỉ khăng khăng lặp lại mỗi ngày: “Ta làm vậy là vì tốt cho con thôi.”

“Ta là người thân thiết với con nhất trên đời này. Rời xa ta, con chỉ có nước chết đói trong lồng thôi, nên con phải mãi mãi ở bên ta, phải làm vui lòng ta và nghe lời ta.”
Có thể nói, đôi cánh của chú chim là do bà ta bẻ gãy, và cũng chính bà ta là người đã nuôi dưỡng nó khôn lớn.

Thời Dư vốn còn đang đắn đo không biết nên xử lý mối quan hệ với nữ vu thế nào, nhưng giờ thì khỏi cần nghĩ nữa, cô đã hạ quyết tâm phải đào tẩu khỏi nơi này.

Nữ vu quá bảo thủ, đối với bà ta, việc nuôi nhốt Rapunzel chính là niềm vui lớn nhất đời.

Cái tư tưởng này không phải chỉ bằng vài câu nói hay mấy màn kịch khóc lóc mà thay đổi được. Giữa họ chẳng có lấy một phần trăm khả năng đàm phán hòa bình.

Giây phút này, Thời Dư cuối cùng cũng thấu hiểu được nỗi lòng của Rapunzel.

Tại sao cô gái này rõ ràng không thích chải đầu, chẳng ưa gì mấy món phụ kiện hồng phấn nhưng hằng ngày vẫn phải diễn kịch lấy lòng nữ vu.

Rapunzel chắc chắn cũng từng đấu tranh quyết liệt như cô, nhưng kết quả đều vô vọng. Cô bé đã buông xuôi, đã chọn cách sống mòn như hiện tại.

Việc thuận theo nữ vu không phải vì tình yêu hay lòng biết ơn, mà là vì thói quen ép buộc, và trong thâm tâm Rapunzel luôn khao khát được thoát ly.

“Đẹp lắm.” Nữ vu nhìn cô bé ngoan ngoãn trong gương, mãn nguyện mỉm cười: “Con hiểu chuyện là tốt rồi.”

“Thế giới bên ngoài hiểm ác lắm, con có mái tóc tuyệt mỹ thế này, phàm là pháp sư hay dã thú nào nhìn thấy cũng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con thôi.”

“Chỉ có ta mới mãi mãi bên cạnh bảo vệ con, ở lại đây là an toàn nhất.”

Thời Dư: “…”

Nếu tôi chưa từng bước chân ra khỏi cửa, chắc tôi đã tin lời bà sái cổ rồi.

Nữ vu quả không hổ danh là kẻ mắc chứng sợ xã hội, cái trình độ thao túng tâm lý ngoài việc ăn vạ ra thì chẳng ra làm sao cả.

Ba cái bài diễn thuyết này quá lộ liễu và yếu ớt.

Chẳng những không tẩy não được người ta mà còn gây tác dụng ngược, càng làm cho Rapunzel thêm tò mò về thế giới ngoài kia.

Thời Dư thầm nghĩ, nếu một ngày mình muốn giữ thứ gì đó bên mình, chắc chắn mình sẽ không làm cái trò mèo như bà ta.

“Thế con sẽ gặp phải loại dã thú nào ạ?” Thời Dư thuận miệng hỏi theo lời bà ta.

“Đàn ông.” Nữ vu khẳng định chắc nịch: “Trông họ thì có vẻ hiền lành vô hại, nhưng chỉ cần con lại gần, họ sẽ lộ bộ mặt thật nanh ác, hút cạn máu và ăn sạch thịt con ngay lập tức.”

“Con quá xinh đẹp, nên cái lũ dã thú mang tên đàn ông đó sẽ nhắm vào con đầu tiên.”

Thời Dư giật giật khóe môi: “Người nói chí lý.”

Xét từ kinh nghiệm của Rapunzel trước đây, ở một góc độ nào đó, bà ta nói cũng chẳng sai chút nào.