Trong thế giới trò chơi.
Lý do Thời Dư chọn con đường thứ nhất hoàn toàn không giống với những gì mọi người đang nghĩ. Rất đơn giản, ngay lúc cô còn đang phân vân, một con sóc nhỏ đáng yêu từ con đường thứ nhất nhảy ra, cái đuôi xù cứ lắc lư liên tục với cô. Sự chú ý của Thời Dư lập tức bị thu hút.
Vừa đặt chân bước vào con đường ấy, một luồng khí màu hồng phấn thổi qua, mùi hương của nó còn nồng đậm hơn hẳn hương hoa ban nãy.
Thời Dư hít sâu một hơi.
Ngay lập tức ánh mắt cô trở nên lờ đờ, cả người đứng khựng tại chỗ không nhúc nhích, trông chẳng khác gì một kẻ ngốc.
Có khán giả từng xem những người chơi trước đây lên tiếng giải thích.
[Sương mù màu hồng là thứ chắc chắn sẽ gặp phải nếu chọn con đường thứ nhất, chỉ cần dính một chút thôi là tâm trí sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó người chơi sẽ trở nên đần độn, hoàn toàn không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cho đến tận lúc trò chơi kết thúc, họ sẽ mãi lạc lối trong khu rừng này.]
[Chốt lại là… cô nàng Thời Dư xong đời rồi.]
Mọi người dán mắt vào màn hình, trong lòng đều đã đoán trước kết cục.
Nhưng ngay giây tiếp theo, người vừa mới còn đang đắm chìm trong mùi hương là Thời Dư bỗng mở bừng mắt.
“Thơm quá đi mất, mình muốn thứ này.”
Thời Dư chưa từng ngửi thấy mùi gì thơm đến vậy, cô thầm nghĩ nếu mang thứ này về thì viện trưởng chắc chắn sẽ rất thích.
Nghĩ là làm, Thời Dư lập tức chạy băng băng về phía phát ra mùi hương.
Trên mặt đất là những dấu chân dẫm lên lớp bùn lầy, có chỗ đất còn bị lật lên để lộ vài giọt máu đỏ tươi ẩn bên dưới. Mọi vẻ ngoài đẹp đẽ dường như đều được xây dựng trên một lớp mục nát và bẩn thỉu.
Khi Thời Dư dừng lại, trước mắt cô hiện ra một thảm hoa tulip màu hồng phấn, vô số làn sương hồng tỏa ra khắp xung quanh.
“Tìm thấy mi rồi nhé.” Đôi mắt Thời Dư lập tức sáng rực.
Những cánh hoa màu hồng đẹp đến kỳ lạ, bông nào cũng nở rộ tràn đầy sức sống, còn rực rỡ hơn bất kỳ cây tulip nào cô từng thấy ngoài đời.
Thời Dư không do dự vươn tay vặt hoa không thương tiếc, động tác quá thô bạo khiến không ít cánh hoa bị bóp nát.
“Chào bạn nhé, cô bé đáng yêu.”
Một giọng nam bỗng vang lên phía sau, Thời Dư quay đầu nhìn liền thấy một con sói xám đang đứng trước mặt.
Nhưng nói là sói cũng không hẳn, nhìn kỹ sẽ thấy con quái vật này chỉ có đầu và móng vuốt giống sói, còn thân thể và tứ chi lại gần như con người.
Thời Dư lập tức cảnh giác: “Mi muốn làm gì?”
“Cô bé thân mến, đừng sợ.” Sói xám nở nụ cười: “Ta đến để kết bạn với cô.”
Thời Dư đáp gọn: “Ta không muốn kết bạn với mi, Mi đi đi.”
Bình luận lập tức nổ ra.
[Làm tốt lắm! Cuối cùng Thời Dư cũng tỉnh táo rồi!]
[Con sói đó chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, đừng dính vào nó.]
[Chỉ cần không nói ra địa chỉ nhà bà ngoại, với cái thể chất không sợ khói độc của Thời Dư hoàn toàn có thể mang đồ ra ngoài và vượt ải.]
Khán giả trước màn hình lại bắt đầu phấn khích, thế nhưng hành động tiếp theo của Thời Dư lại khiến tất cả cứng họng.
Sói xám ôm ngực, làm bộ đáng thương: “Đừng như vậy mà, bạn từ chối làm ta buồn lắm đấy.”
Thời Dư nhìn nó đầy khó hiểu: “Mi buồn thì liên quan gì đến ta?”
Con sói này chắc bị bệnh, đầu óc trông chẳng tỉnh táo cho lắm.
Sói xám tiếp lời: “Vậy ít nhất hãy cho ta một cơ hội ở lại, hoa ở đây nhiều như vậy, một mình cô hái không xuể đâu, ta có thể giúp cô.”
Thời Dư gật đầu: “Được, vậy từ giờ chúng ta là bạn.”
Sói xám: “…”
Mi không nhìn xem mình đang làm gì à.
Hóa ra nãy giờ cô ta phớt lờ nó chỉ vì thấy nó vô dụng sao.
Ôi! Thực dụng quá đi mất.