Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 19: Cô bé Lọ Lem

admin 682 Chữ Cài Đặt

Khác với Thời Dư, những người chơi ở các phòng livestream khác không hề phát hiện ra bí mật này, bởi lẽ họ đều bị đánh thức từ trước năm giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, chẳng có cơ hội nào để ngủ bù. Tâm trạng họ vẫn vô cùng nặng nề và bức bối, luôn khao khát được trở lại trước mộ mẹ để tìm sự giải tỏa.

Thời Dư lấy từ trong lòng ra hai cuốn thực đơn một đen một trắng, vẻ mặt đầy hào hứng: “Bánh đậu sao? Bắt đầu thôi nào.”

Thời Dư chổng mông rúc đầu vào tủ bếp tìm kiếm những nguyên liệu cần thiết, đúng lúc đó, hai chú chim bồ câu từ cửa sổ bay vào, chúng kêu ríu rít: “Ồ, nàng Lọ Lem tội nghiệp, chắc hẳn cô lại bị bà mẹ kế làm khó dễ rồi, để chúng tôi giúp cô một tay nhé.”

“Cô thật là hiền lành, ngay cả khi bị bắt nạt cũng không muốn phản kháng, hy vọng hành động của cô sẽ sớm làm họ cảm động mà không làm khó cô nữa.”
Thời Dư: “…”

Cô chẳng thèm để ý đến hai con chim bồ câu đó, tiếp tục tìm đồ, thật là nực cười, cái gì mà “không muốn phản kháng” chứ?

Chẳng lẽ người chơi lại không muốn sao? Mẹ nó, rõ ràng là hoàn toàn không thể phản kháng được thôi.

Thời Dư cảm thấy giữa hai khái niệm này có một sự khác biệt vô cùng lớn lao.

Dường như ngay từ đầu, hai con chim này đã mặc định cô là một hình tượng hiền lành, thuần khiết và tốt đẹp, bất chấp trong lòng cô thực sự đang nghĩ gì. Chẳng lẽ là vì cô quá xinh đẹp nên lũ bồ câu này bắt đầu trông mặt mà bắt hình dong sao?

Thời Dư xoa xoa cằm, hiếm khi để lộ vẻ tự luyến như vậy, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, cô thừa hiểu mình. So với vẻ bề ngoài, cô tin chắc đây là do sự sắp đặt của trò chơi, việc cô không xảy ra xung đột với các cô chị vào ngày hôm qua đồng nghĩa với việc cô đã vượt qua bài kiểm tra của bà tiên đỡ đầu.
Mà lũ bồ câu này lại là người của bà ta, nên trong mắt chúng, cô chính là hình mẫu Lọ Lem hiền lành và tốt bụng.

Thời Dư giờ đây không còn ngây thơ đến mức tin rằng những thứ trong rương thực sự là di vật của mẹ mình để lại. Bởi lẽ trong căn phòng chứa đồ đầy ắp quần áo cũ của mình, cô đã tìm thấy một cuốn sách màu đen có nội dung hoàn toàn trái ngược.

Những thứ trong rương kia, khả năng cao là do bà tiên đỡ đầu đã tự tiện nhân danh mẹ cô mà tặng cho cô, còn mục đích thực sự là gì thì hiện tại vẫn chưa rõ.

Là nhà của một phú thương, các loại nguyên liệu trong tủ bếp vô cùng đầy đủ. Thời Dư nhanh chóng tìm ra những thứ cần thiết để làm bánh đậu, cô quay người lại, múc một bát tro than từ dưới đất lên.

Kênh livestream lại nổ ra tranh luận:

[Thời Dư lấy tro than làm gì thế?]
[Không lẽ cô ấy định làm theo công thức trong cuốn sách màu đen sao?]

[Đừng mà, nhìn qua là biết chẳng phải thứ gì tốt lành rồi, Thời Dư của tôi ơi, đừng có biến từ một thiếu nữ xinh đẹp hiền lành thành mụ phù thủy già nhé.]

[Xinh đẹp thì đúng, nhưng lôi đâu ra cái định nghĩa hiền lành cho cô ấy thế? Trong cái trò chơi kinh dị này, đứa nào mà hiền lành quá mức thì chắc chắn không sống thọ được đâu.]

[Tôi thì tò mò hơn là tro than thì có rồi, nhưng bột chuột khô với mỡ xác chết thì cô ấy định tìm ở đâu ra?]