Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 15: Cô bé Lọ Lem

admin 632 Chữ Cài Đặt

Lời nói đầy ẩn ý khiến khán giả theo dõi qua màn hình lập tức thấy tim mình như thắt lại, đây đâu phải là gọi người dậy, rõ ràng là đang đến hỏi tội, chất vấn Thời Dư về những việc cô đã làm đêm qua.

[Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô ta thấy hết rồi sao?]

[Cứ khăng khăng không thừa nhận là được mà, không có bằng chứng thì cô ta cũng chẳng làm gì được mình đâu!]

Trong phòng bếp, Thời Dư tất nhiên là gật đầu lia lịa, vẻ mặt thành khẩn: “Đúng vậy, em mệt lắm.”

Nghe câu trả lời này, trên đầu Anastasia lập tức tỏa ra luồng khí đen, khuôn mặt cô ta trở nên vặn vẹo đến dị dạng, cái miệng đỏ lòm như một bồn máu bất ngờ há hốc ra, to đến mức có thể nuốt chửng cả một cái đầu người, lao thẳng về phía Thời Dư.

Nhưng Thời Dư dường như chẳng hề nhìn thấy sự nguy hiểm đó, cô vẫn tiếp tục nói bằng giọng than vãn: “Em hận không thể mỗi ngày đều được ngủ đến tận 12 giờ trưa mới dậy cơ.”
Cái đồ dở hơi này, ngày nào cũng phải làm cả đống việc như thế, ai mà chẳng mệt cơ chứ, thử đổi lại là cô xem cô có dậy nổi không?

Thời Dư ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dùng ánh mắt đầy vẻ lấy lòng và khẩn thiết van nài: “Chị ơi, chị thương tình giúp đỡ em đi, cho em nghỉ ngơi một ngày thôi được không?”

Thời Dư đang khẳng định một sự thật đó là cô mệt, và dù đêm qua cô có lẻn ra ngoài hay không thì cô vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Nếu lúc lúc đối phương dò hỏi cô lập tức cãi bay cãi biến rằng mình không mệt, đó mới chính là điều bất thường, kiểu phản ứng vội vã phủi sạch sau khi làm chuyện lén lút ấy sẽ càng khiến đối phương thêm nghi ngờ.

Quả nhiên, nữ quỷ kế bên cũng nghĩ đến điểm này.

Cô ta khựng lại, động tác tấn công bỗng chốc dừng lại, trong tiềm thức của cô ta, cô ta có thể giết đứa em kế này nhưng tuyệt đối không thể giết người vô cớ, vì như vậy sẽ vi phạm quy tắc…
“Đêm qua… mày thật sự không lên tầng ba sao?” Ánh mắt cô ta vẫn đầy vẻ nghi hoặc, rõ ràng là chưa hoàn toàn tin vào những lời Thời Dư vừa nói.

“Em không có” Thời Dư lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt vô tội.

“Nếu mày có lỡ đi qua đó thì cũng không sao đâu.” Giọng nói của nữ quỷ đột nhiên trở nên dịu dàng đến lạ thường, cô ta nhếch môi, cố gắng nặn ra một nụ cười với Thời Dư. Kết quả là khi khóe miệng vừa mới kéo lên, lớp da mặt khô khốc liền tạo thành những nếp nhăn nhúm, khiến những mảng phấn trắng thi nhau rơi xuống như tuyết lở:

“Thực ra đêm qua tao đã thấy mày rồi, nhưng mày đừng lo, tao không vạch trần mày đâu, đó là bởi vì…”

“Sao cơ?” Chưa đợi cô ta nói hết câu, sắc mặt Thời Dư đã thay đổi hẳn, cô tỏ vẻ bất ngờ hớt hơ hớt hải toan chạy ra ngoài, vừa đi vừa la lớn: “Lẽ nào trong biệt thự có trộm sao? Em phải đi báo ngay cho mẹ biết mới được! Nhà mình chỉ có bốn người phụ nữ chân yếu tay mềm, đặc biệt là em, mong manh dễ vỡ thế này mà gặp trộm thì biết làm sao bây giờ…”
Anastasia: “…”

Khán giả: […]

Giờ người ta định nghĩa từ mong manh như thế này à?