Mới vừa ăn một người xong lại đói ngay, tốc độ tiêu hóa này cũng quá sức tưởng tượng rồi, Thời Dư thắc mắc: “Dạ dày của mi chứa đầy axit à? Người chui vào không cần tiêu hóa, tan biến luôn tại chỗ sao?”
Vì tạm thời trông thấy Thời Dư không có vẻ gặp nguy hiểm gì, khán giả trước màn hình rốt cuộc cũng có tâm trạng chú ý đến những chi tiết khác:
[Đúng thế, ban nãy tôi cũng thấy lạ, không phải sói xám đã ăn thịt bà ngoại rồi sao? Tại sao nó cứ luôn mồm kêu đói, vẻ mặt thì uể oải, đến một con bé con cũng đuổi không kịp?]
[Còn phải hỏi, chắc chắn là do chị Thời của chúng ta quá giỏi, khiến cả Boss của bàn cũng phải nằm đo sàn chứ sao.] Có người lập tức tung hô không chút suy nghĩ.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, dù Thời Dư còn chưa ra khỏi trò chơi nhưng cô đã thu nạp được một dàn người hâm mộ trung thành.
Bỏ qua những phát ngôn cuồng nhiệt của người hâm mộ, một người khác tiếp tục đặt nghi vấn:
[Còn nữa, ai cũng bảo bà ngoại bị bệnh, vậy tại sao bánh kem và rượu vang mang tới đều được làm từ những thứ như máu thịt con người thế? Khẩu vị của bà ngoại này cũng nặng đô quá đấy.]
[Có ai xem qua các buổi phát sóng trước đây chưa? Bà ngoại thực chất là người tốt hay kẻ xấu thế?]
Chỉ trong vài phút, chủ đề thảo luận đã chuyển từ việc tại sao sói xám đói sang người bà ngoại đã bị ăn thịt.
Nhưng rất nhanh, họ phát hiện ra một sự thật, đó là qua bao nhiêu trận đấu về “Quàng Khăn Đỏ”, chưa có một người chơi nào thực sự được nhìn thấy bà ngoại. Thậm chí nếu không phải hôm nay Thời Dư tìm thấy bức ảnh trong nhà vệ sinh, họ còn chẳng biết bà ngoại trông như thế nào.
Nhân vật này trong trò chơi kinh dị vốn là một nhân tố bí ẩn.
[Trước đây có người chơi né được hết các loại nguy hiểm để đến nhà bà ngoại trước một bước, nhưng cuối cùng vẫn không thấy người đâu.]
[Không phải chứ… vậy kết cục người chơi đó thế nào rồi?]
[Bị sói xám đến sau bắt được rồi loại trực tiếp chứ sao.]
Thanh bình luận bỗng chốc im bặt.
Điều này thực sự có chút kỳ lạ, họ bắt đầu nghi ngờ, thậm chí thấy lời Thời Dư nói cũng có lý.
Có khi nào sói xám chính là do bà ngoại biến thành? Điều này sẽ giải thích hoàn hảo lý do tại sao không tìm thấy bà ngoại trong trò chơi.
…
“Rốt cuộc mi có ăn thịt bà ngoại không?” Thời Dư nhìn thẳng vào hắn, nghiêm túc hỏi.
Đôi mắt Thời Dư sáng lấp lánh, tràn đầy vẻ ngây thơ vô số tội, trong trẻo hơn hẳn người thường. Cô cứ thế tò mò nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời đơn thuần nhất. Mặc dù nội dung câu hỏi thì đầy rẫy sự tàn bạo và máu me.
“Ta không có ăn.”
“Không đúng, ta có ăn.” Trong lúc này sói xám cũng thấy mông lung, hắn ôm lấy đầu sói, húc mạnh vào bức tường phía sau. Cứ hễ nghĩ đến vấn đề này là đầu hắn lại đau như búa bổ.
Thời Dư hỏi tiếp: “Vậy mi ăn như thế nào?”
“Ta… ta cắn đứt cổ họng bà ta trước, hút cạn máu toàn thân, sau đó lột da, xé từng thớ thịt ra rồi nhét vào miệng. Thịt bà ta chẳng ngon lành gì, vừa già vừa dai như củi khô ấy, ta sẽ không bao giờ quên được cái mùi vị đó.”