Mấy ngày sau, Thời Dư đang ngồi thẫn thờ nhìn chậu hoa trên mặt đất vẫn chưa có dấu hiệu nảy mầm, thì bên tai vang lên âm thanh điện tử quen thuộc:
[Chào mừng bạn đến với trò chơi kinh dị.]
[Tên trò chơi: Bộ Quần Áo Mới Của Hoàng Đế. Độ khó: ☆☆]
[Chế độ chơi: Một người]
[Giới thiệu bối cảnh: …]
Thời Dư liếc nhìn phần giới thiệu, nhận ra nội dung bên trong chẳng khác gì câu chuyện cổ tích cô từng đọc lúc nhỏ.
Khác với các phó bản trước đó, sau phần giới thiệu bối cảnh, giao diện trò chơi lại xuất hiện thêm một mục mới:
[Trò chơi nhắc nhở].
Thời Dư lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là phần thưởng thêm mà cô nhận được từ phó bản trước.
[Trò chơi nhắc nhở:
1. Quyền lực của Quốc vương là tối cao, không cho phép bất kỳ ai làm trái quyết định của ngài.
2. Đa số thời gian Quốc vương sẽ nhắm mắt, khi ngài mở mắt ra, bạn phải cẩn thận.
3. Quốc vương không thể cứ nhắm mắt mãi, nếu không sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra.]
Thời Dư nhìn những dòng này mà trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Từng chữ riêng lẻ thì cô đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau sao nghe mâu thuẫn thế này?
Điều thứ hai nói mở mắt thì nguy hiểm, nhưng điều thứ ba lại bảo không được nhắm mắt mãi, vậy rốt cuộc là nên để ngài ấy mở mắt hay nhắm mắt? Thời Dư tạm thời không nghĩ ra câu trả lời, đành lặng lẽ ghi nhớ tất cả vào lòng để dành khi cần tới.
Giao diện còn một dòng chữ cuối cùng:
[Nhiệm vụ trò chơi]
[Vượt ải sơ cấp: Sống sót đến khi cốt truyện kết thúc.
Vượt ải cao cấp: Thu thập giá trị cảm kích của dân chúng, giá trị này được quyết định bởi mức độ biết ơn của cư dân vương quốc đối với người chơi. Khi tất cả cư dân đều mang lòng cảm ơn người chơi, giá trị cảm kích sẽ đạt 100%.
Giá trị cảm kích hiện tại: 0/100]
[Ồ, nâng cấp rồi sao?]
[Cách chơi lần này thú vị đấy, lại bày sẵn cả yêu cầu qua ải cụ thể ra thế này.]
[Vượt ải sơ cấp chắc là tương đương với đánh giá thấp nhất trong trò chơi, còn 100% giá trị cảm kích chắc chắn là để đạt điểm tuyệt đối rồi.]
[Nhưng mà cái yêu cầu này nói cũng như không ấy, hoàn toàn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.]
Dường như trò chơi kinh dị đã không còn thỏa mãn với việc các người chơi cứ tà tà qua ải với điểm số thấp, nên đã đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn. Có không ít người chơi cùng tiến vào đợt này với Thời Dư, đa phần họ không có mục “Trò chơi nhắc nhở”, nhưng điều đó không ngăn được việc có người đọc to yêu cầu vượt ải ngay tại chỗ.
Hình thức mới lạ này lập tức thu hút một lượng lớn người xem bình luận sôi nổi, Thời Dư tắt giao diện trò chơi, bắt đầu quan sát môi trường xung quanh.
Giờ phút này cô đang đứng trên một con đường lát gạch đá xám, cách đó không xa có một bảng thông báo, trên đó dường như dán nội dung gì đó, một đám người đang vây quanh quan sát.
Theo nguyên tắc tranh thủ lúc còn nóng, Thời Dư cũng vội vàng chen vào.
Khổ nỗi người cô nhỏ bé, đứng ở phía sau chẳng nhìn thấy rõ nội dung bên trong viết gì.
Thời Dư dứt khoát vỗ vai người đàn ông phía trước: “Đại ca, trên đó nói gì vậy ạ?”
Người đàn ông nghe vậy quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô.
Dù tố chất tâm lý của Thời Dư đã đủ mạnh nhưng trong khoảnh khắc đối phương quay lại, cô vẫn không kìm được mà lùi lại một bước.
Không phải vì người đàn ông này đáng sợ, mà là vì quá kỳ dị.