Thời Dư cầm một cái hộp sọ lên, đầy vẻ nghi hoặc: “Đây là… cái gì thế nhỉ?”
Cô suy nghĩ vài giây, sau đó lộ ra vẻ mặt chợt hiểu: “À, hóa ra là phân bón hóa học!”
Từ khoảnh khắc Thời Dư cầm cái hộp sọ lên, khán giả trước màn hình đã phát điên:
[Không phải chứ chị hai, chị mù à? Đó là bộ xương khô, là hộp sọ người đấy, làm tôi sợ chết khiếp luôn rồi!]
[Khụ khụ, lúc nãy Thời Dư đào đất tôi đang ăn mì, nghe cô ấy bảo tìm thấy phân bón hóa học nên cố ngẩng lên nhìn, kết quả sợi mì sặc thẳng vào lỗ mũi luôn.]
Thời Dư chẳng thèm quan tâm đến mấy thứ đó, trong mắt cô, đống này chính là phân bón hóa học. Được chôn ngay cạnh gốc hoa, không phải phân bón thì là cái gì? Ừm, suy đoán này rất hợp lý.
Cô tiếp tục đào đất cho đến khi bới được toàn bộ hệ rễ của cây tường vi ra. Bộ rễ đỏ rực như máu, dày đặc như mạng nhện bám chặt xuống đất, thỉnh thoảng còn co bóp như thể có sự sống.
Thời Dư kéo mạnh ra.
Bộ rễ bám chặt vào lòng đất, nhất quyết không buông.
Thời Dư lại dùng sức, bộ rễ cũng dùng sức theo.
Trong chốc lát, chẳng ai nhường ai, hai bên bắt đầu trò kéo co.
Thời Dư không chịu chua, mặt mũi đỏ bừng vì gắng sức. Cuối cùng, cô hét lên một tiếng, vì dùng lực quá mạnh nên cả người ôm lấy đóa hoa ngã ngửa ra sau, té nhào xuống đất.
Sau đó, Thời Dư vừa bò dậy đã òa một tiếng khóc nức nở.
Lý do không gì khác, đó là đóa hoa cô tốn bao công sức mới đào được vừa cầm trên tay đã héo rũ…
Thời Dư vô cùng đau lòng: “Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Ai có thể trả lời cho mình biết không?”
Thanh bình luận: […]
[Còn hỏi tại sao nữa, vừa nãy người ta đã cố gắng để được sống rồi mà…]
[Hoa tường vi: Có ai hiểu cảm giác của tôi không, hôm nay ra ngoài không xem ngày, gặp đúng khắc tinh. Tự tay giết tôi rồi còn quay sang trách tại sao tôi chết.]
[Mà miệng cô ấy cứ nhắc đến viện trưởng là ai thế nhỉ? Chẳng lẽ Thời Dư là thiên tài nghiên cứu khoa học của viện nghiên cứu nào đó? Là kiểu tuổi trẻ IQ 200 ấy.]
[Có thể là vậy, nghe nói thiên tài thường hơi lập dị.]
Cũng không trách mọi người lại nghĩ như vậy. Nếu nói lúc đầu Thời Dư thoát được đòn tấn công của bà mẹ trong phòng là do may mắn, thì việc cô dựa vào những thao tác “đi vào lòng đất” của mình để đến hiện tại, người ngu nhất cũng nhận ra có điều không ổn.
Vậy chỉ còn một khả năng: Thời Dư là một thiên tài tuyệt thế, đang giả heo để ăn thịt hổ.
[Lừa gạt, tất cả đều là đang lừa gạt, Thời Dư không ưa cái cây tàn ác chuyên hút máu thịt người này nên mới muốn nó chết, vì vậy mới cố tình nhổ nó lên. Cô ấy làm thế là để thanh lọc những sinh vật tà ác đấy.]
[Thời Dư thật vĩ đại!]
[Chị Dư vĩ đại!]
Nhân viên Cục Kinh Dị vừa mới tra ra Thời Dư đang sống trong bệnh viện tâm thần: […]
“Thôi bỏ đi, hay là đừng giải thích thì hơn? Để tránh làm mọi người tổn thương tâm lý.”
Thời Dư vứt đóa tường vi đã chết đi một cách tùy tiện, một mình cô vừa sụt sịt khóc vừa nhặt từng món “phân bón hóa học” bỏ lại chỗ cũ, chôn xuống đất rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Hy vọng năm sau sẽ lại mọc lên một cây khác nhé.”
Tại Cục Kinh Dị, Đường Thanh mặc âu phục xám nhìn chăm chằm vào màn hình rồi lên tiếng: “Làm như vậy cũng coi như gián tiếp mai táng cho thi thể của những người thử thách đã khuất rồi.”
Bên cạnh, Lâm Tâm Nghiêu cũng mặc âu phục lộ vẻ mặt không thể tin nổi: “Anh nói, những bộ xương đó đều là…”
Đường Thanh: “Mỗi người thử thách khi bước vào trò chơi Quàng Khăn Đỏ, ngoại trừ khuôn mặt ra thì chiều cao và tuổi tác đều bị nén xuống mức tương đương nhau.” Anh quan sát kỹ lưỡng: “Cô nhìn xem, đống xương trong tay Thời Dư đều có kích thước tương đương…”
Lâm Tâm Nghiêu ôm lấy ngực, khóe mắt rơi xuống giọt lệ bi thương.
Một lát sau, cô nhắm mắt lại, khẽ nói: “Hãy yên nghỉ đi, Thời Dư đã thay mặt người thân mai táng cho các bạn rồi.”