Kết quả của trận cuồng phong vừa rồi, người thì say giấc, kẻ thì thơ thẩn, người kia lại bồn chồn không yên. Mỗi người mang một bụng tâm sự, lại không ai dám thốt ra lời nào. Bản thân như buông xuôi mọi chuyện, dù sao cũng không đoán được tương lai ra sao, cứ mắt nhắm mắt mở giải quyết tàm tạm như bây giờ là được, dù sao làm căng quá lại chọc cho con thú nhỏ tức điên thì người mệt cũng là người bên cạnh thôi, đành vậy.
Tyler từ ngồi chuyển sang nằm lúc nào không hay. Tay hết vuốt ve, lại mân mê búp măng nhỏ, miệng ậm ờ giai điệu gì đó như hát ru. Ai nhìn vào cũng biết ngay cu cậu mê đắm búp bê sứ dễ vỡ này. Nỗi niềm khao khát đụng chạm cứ ngày một tăng lên, cho rằng bé con say giấc, miệng khẽ mím rồi cứ thế chạm khẽ gò má em, từng chút từng chút một di nhẹ lên đầu mũi và rồi điểm nhẹ mỗi nơi trên khuôn mặt nhỏ.
Tris ngán ngẩm, khinh bỉ nhìn thằng con trời đánh đang cố gắng chiếm đậu hủ từ người nhỏ, mắt lại không ngừng liếc nhìn người lớn cũng đang trông hai đứa nhỏ kia. Thấy người thương không khó chịu hay nhăn mày, lòng ông nhẹ bẫng, thầm cảm ơn trời vì cho ông gặp được người vừa nhẹ nhàng lại tâm lí, săn sóc như này.
Ông không phải người giỏi giảng giải, làm ăn chỉ việc đàm phán rẹt đùng là ra kết quả, làm ông luôn nghĩ cách này là tối ưu nhất, cứ thế mà đánh nhanh thắng nhanh, toàn dùng biện pháp cứng rắn với nhóc con ương ngạnh này. Ngặt nỗi thằng nhóc máu liều còn nhiều hơn cả ông, nên cũng không thể trách ông không đủ đáng sợ, là do nhóc quỷ còn không biết sợ là gì.
Cứ thế yên bình cho đến 5h tối. Bé con vẫn còn say giấc nồng, tư thế ngủ cũng chỉ thay đổi chút so với lúc ban đầu, em ngay cả khi ngủ cũng ngoan ngoãn đến thế, ai nhìn vào mà không muốn ôm vào lòng vỗ về. Ngược lại, tướng ngủ nhóc bên cạnh lại như cầm tinh con bạch buộc, cả tay lẫn chân đều bám sát vào người bé nhỏ. May điều hòa chỉ chỉnh cao độ một chút, không thì với độ bám dính này thì chắc cả người em đầy mồ hôi mất.
Tyler cục cựa thân mình, có dấu hiệu sắp tỉnh, nguyên nhân do chiếc bụng réo to liên hồi như đang đòi chủ nhân lấp đầy đồ ăn ngay lập tức. Dù sao trẻ con cũng cần phải ăn đúng bữa nên phản ứng này cũng không có gì lạ, nhưng ai kia bụng vừa réo liền quay ngoắt nhìn xem bé con có tỉnh không, mang danh không sợ trời không sợ đất, nay cục than này chỉ sợ em nghĩ mình ham ăn.
Tris xót người thương phải xuống bếp. Lòng không muốn đôi tay mềm mại phải làm việc, sợ em bị dao cắt trúng, lại sợ đụng nước nóng phỏng tay, thành ra trong bếp một người thì hết cắt hành lại nêm nếm, người kia đi theo như cái đuôi lớn, mắt ko chớp nhìn chằm chằm xem em có đang làm gì nguy hiểm không.
Nhìn em làm, lông mày hắn cứ lâu lâu lại nhăn tít, nhưng môi lại không kiềm chế được mà cong thành vòng cung nhỏ. Tris cảm thấy vô cùng tự hào khi quen được em bé lớn này, lòng thầm mong rước được em về nhà để hằng ngày được ăn món em nấu, được em dùng bàn tay mềm mại này vuốt ve, nói lời yêu thương. Tris thề mỗi ngày sẽ chăm sóc, âu yếm khiến em ngày càng bụ bẫm, lúc nào cũng phải nhõng nhẽo trong vòng tay hắn. Bé lớn này dịu dàng nhưng luôn muốn tự gánh chịu mọi thứ làm Tris không khỏi xót xa, muốn nâng niu em trên tay, muốn khiến em chỉ nghĩ đến việc yêu hắn mà không phải lo toan bất cứ điều gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn và con hắn thật giống nhau. Đều là quái vật đem lòng yêu hai tinh linh bị lạc này. Miệng thì buông lời xót thương, tay thì lại níu người ở bên cạnh, dù bọn hắn có sám hối ngàn lần đi nữa, cả hai đều mong em lớn, em nhỏ sẽ thuộc về mình.
Chỉ mình bọn hắn.