Một đêm mưa phùn giăng lối giữa ánh đèn hoa lệ của phố thị hiện đại, Trần Tiểu Yên – cô gái hai mươi tư tuổi – vừa khép lại cuộc đời bình lặng sau một tai nạn bất ngờ.
Đó là lần đầu tiên trong đời nàng phá lệ uống rượu cùng đám bạn thân. Trong cơn say chếnh choáng, nàng ngơ ngác bước đi trên đường, để rồi bị ánh đèn pha chói mắt nuốt chửng.
Giây phút ý thức dần tan biến, nàng chỉ kịp gào thét trong lòng: Nàng còn chưa kịp yêu thương một cô nương nhà người ta, chưa kịp rước một vị hiền thê dịu dàng về phủ cơ mà!
Nào ngờ, sự tiếc nuối ấy lại mở ra một kiếp sống mới.
Trong khoảng hư vô tăm tối, Trần Tiểu Yên cảm nhận được tay mình đang được một bàn tay khác ấm áp, mềm mại nắm chặt. Bên tai nàng văng vẳng tiếng khóc nghẹn ngào, xé lòng của một người phụ nữ:
“Tiểu Yên… Khúc ruột của mẫu thân, con mau tỉnh lại đi… Nếu con có mệnh hệ gì, mẫu thân cũng chẳng muốn sống nữa…”
“Phu nhân, xin người đừng quá đau lòng. Tam tiểu thư phúc lớn mạng lớn, được Trời Phật rủ lòng che chở, nhất định sẽ qua khỏi thôi ạ.”
Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ nhẹ nhàng cất lên an ủi.
Mí mắt Trần Tiểu Yên nặng trĩu, nàng cố hết sức mới hé mở ra được. Cảnh vật mờ ảo còn chưa kịp định hình, nàng đã bị một vòng tay tràn ngập hương trầm ấm áp ôm trọn. Người phụ nữ ấy vừa khóc vừa vuốt tóc nàng:
“Tiểu Yên, con của ta! Rốt cuộc con cũng tỉnh rồi! Làm mẫu thân lo đến chết mất, tâm can của ta ơi!”
Trần Tiểu Yên ngẩn người. Giọng nói này rõ ràng chẳng phải của mẹ nàng ở thời hiện đại. Nàng vội chớp mắt, nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ ra để nhìn quanh. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng suýt nữa thì ngất đi lần nữa vì bàng hoàng.
Căn phòng mang đậm phong vị cổ kính, sang trọng: từ chiếc giường gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, rèm trướng rủ mềm mại, cho đến chiếc lư đồng đang nghi ngút khói trầm. Người phụ nữ quý phái, xinh đẹp đang ôm lấy nàng mặc một bộ y phục gấm vóc thời xưa. Bên cạnh giường, hai tiểu nha hoàn tầm mười bốn, mười lăm tuổi đang khoanh tay đứng hầu, vẻ mặt đầy khẩn trương.
Là một kẻ đã đọc qua vô số tiểu thuyết, trí óc Trần Tiểu Yên bừng tỉnh: Nàng xuyên không rồi! Thật sự đã xuyên về thời cổ đại!
“Tiểu Yên?”
Giọng nói êm ái của vị phu nhân cắt đứt dòng suy nghĩ: “Con ngoan, con làm sao vậy? Sao lại nhìn mẫu thân bằng ánh mắt ngơ ngác như thế?”
Trần Tiểu Yên đảo mắt liên hồi. Nếu lúc này tỏ ra bình thường, chắc chắn nàng sẽ bại lộ ngay lập tức vì chẳng có lấy một mảnh ký ức nào của chủ nhân thân xác này. Tuyệt chiêu kinh điển nhất trong truyện lập tức hiện lên trong đầu nàng: Giả vờ mất trí nhớ!
Vừa giấu được thân phận, vừa thăm dò được gia cảnh, lại vừa có thể bình an giữ lấy cái mạng này. Thế là, Trần Tiểu Yên lập tức xị mặt, ánh mắt đờ đẫn, giọng yếu ớt cất lên:
“Mẫu thân… Con… con không nhớ gì cả. Trừ mẫu thân ra, chuyện gì con cũng chẳng nhớ nữa…”
“Cái gì!”
Vị phu nhân hoảng hốt thất thần, vội vàng quay sang hai tiểu nha hoàn: “Xuân Nhi, mau! Mau đi mời Hồ thái y đến đây!”