Cố Kiến nghe vậy thì tròn mắt, kinh ngạc hỏi:
“Không biết vị tiểu thư nhà nào lại may mắn đến thế?”
Nam Cung Sân khẽ nhíu chặt mày, trong lòng vô cùng đau đầu.
Anh thật sự không muốn đồng ý chuyện này, nhưng cũng không nỡ thẳng thừng từ chối. Dù sao bà nội cũng đã mất không ít công sức, tất cả đều là vì lo lắng cho anh. Nếu anh nói một câu “không” ngay lúc này, chẳng khác nào phụ tấm lòng của bà.
Lão phu nhân nhìn sắc mặt khó coi của cháu trai, bật cười rồi chậm rãi nói:
“Là cô con gái của Lê Hương, người thừa kế một trong bốn gia tộc lớn ở Kinh Đô. Tên là Lê Vân Hạ.”
Lời vừa dứt, không chỉ Cố Kiến mà ngay cả Nam Cung Sân cũng sững người.
“Lê… Vân Hạ?”
Cố Kiến trợn tròn mắt, miệng há ra hồi lâu mà vẫn chưa khép lại được. Đến nói chuyện cũng lắp bắp.
Lão phu nhân gật đầu:
“Đúng vậy. Tuy người ta vẫn đồn rằng cặp con trai con gái của Lê Hương không rõ cha ruột là ai, từ khi sinh ra đã khiến người khác bàn tán không ít. Nhưng Lê Hương dù sao cũng là người thừa kế của Lê gia. Ta từng gặp cô ấy hai lần, tính tình thẳng thắn, làm việc quyết đoán, năng lực cũng không tệ. Nếu hai nhà có thể kết thông gia, chưa chắc đã không phải một chuyện tốt.”
Bà ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Huống hồ, điều quan trọng nhất là giờ sinh của Lê Vân Hạ hoàn toàn trùng khớp với những gì Không Còn đại sư đã nói. Có thể nói, con bé chính là người phù hợp nhất.”
Nói đến đây, lão phu nhân còn quay sang nhìn Nam Cung Sân:
“Nếu không phải ông Lê đang bệnh nặng rồi qua đời, lúc này không tiện đến tận cửa cầu hôn, ta đã sớm bảo cha cháu đích thân đến Lê gia rồi.”
Nam Cung Sân nghe vậy, im lặng một lúc mới lên tiếng:
“Bà à, có một chuyện có lẽ bà vẫn chưa biết.”
Lão phu nhân lập tức nhìn anh:
“Chuyện gì?”
Cố Kiến nhanh miệng chen vào:
“Đêm qua Lê Hương cùng hai đứa con đã bị người ta ám sát. Nếu mọi chuyện đúng như tin tức truyền ra, sau này Lê gia rất có thể sẽ rơi vào tay Lê Liệt Dương.”
“Cái gì?”
Lão phu nhân biến sắc, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Nam Cung Sân gật đầu:
“Đúng là như vậy.”
Lão phu nhân lập tức sốt ruột:
“Vậy… Lê Hương và hai đứa nhỏ đâu?”
Nam Cung Sân im lặng.
Cố Kiến thấy vậy liền móc điện thoại ra, thành thạo bấm vài cái rồi đưa thẳng cho lão phu nhân.
“Đây, bà tự xem đi. Lê Dương lúc này còn đang dẫn theo cả gia quyến đến hiện trường, khóc lóc thảm thiết như thể người ta đã thật sự không còn nữa.”
Lão phu nhân nhìn màn hình, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Cố Kiến đứng bên cạnh âm thầm bĩu môi.
Đúng là người còn chưa tìm thấy, vậy mà có người đã vội vàng đến khóc tang rồi.
Lão phu nhân khựng lại, hơi thở như nghẹn trong lồng ngực. Bà nhíu chặt mày, chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Trên cây cầu vượt biển, lan can bảo hộ đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Một bên, Lê Dương dẫn theo vợ con quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết đến mức trông chẳng khác nào sắp ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ông Lê vừa mới qua đời chưa được bao lâu, Lê Hương đã xảy ra chuyện…
Chuyện này quả thực khiến người ta không khỏi thở dài.
Lão phu nhân im lặng rất lâu, sau đó mới nhíu mày hỏi:
“Là Lê Dương làm?”
Cố Kiến lập tức gật đầu:
“Bà Cẩn quả nhiên sáng suốt.”