Đến nội dung chính

Chương 335

admin 1.309 Chữ Cài Đặt

Môi trường sống sáng sủa, rộng rãi, sạch sẽ.

Cuộc sống giàu có, thế giới tinh thần phong phú.

Còn thân thiết với người nhà.

Những ký ức này đã tạo nên Tạ Tri Phỉ, chứ không phải như cậu từng nghĩ, một đứa trẻ mất cha mẹ từ nhỏ, lang bạt khắp nơi ở Vạn Hoa Quốc giống cậu, phải trải qua những năm tháng khốn khó đến năm mười bảy tuổi.

Chẳng trách khi cậu gặp Tạ Tri Phỉ ở Vạn Hoa Quốc, cậu đã cảm thấy cái tính khí bốc đồng và sự kiêu hãnh thừa thãi của Tạ Tri Phỉ như đang tự tìm lấy cái chết.

Trước đây, cậu không hiểu sao Tạ Tri Phỉ có thể sống sót ở Vạn Hoa Quốc đến mười bảy tuổi, nhưng bây giờ cậu đã hiểu rồi, không phải do Tạ Tri Phỉ may mắn hay cách đối phó những người kia của cậu có vấn đề, mà vì Tạ Tri Phỉ chưa từng đến Vạn Hoa Quốc trước năm mười bảy tuổi.
Khi hai người đến bên hồ, trời đã tối hẳn, mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng chiếu xuống mặt nước.

“Chúng ta có thể ngồi ở đây một lúc được không?” Cảnh sắc ven hồ đẹp đẽ khiến Ổ Thanh tạm thời quên đi những suy nghĩ với sự tìm tòi khám phá về Tạ Tri Phỉ.

Ngay khi nhìn thấy hồ nước này, Ổ Thanh đã biết sau này mình sẽ đến đâu vào những ngày nghỉ.

Cậu muốn cắm trại bên bờ sông, làm tất cả những việc mà cậu đã muốn làm ở Vạn Hoa Quốc nhưng chưa có cơ hội.

Tạ Tri Phỉ nói: “Cậu ở đây đợi tôi một lát.”

Nói xong, Tạ Tri Phỉ nhanh chóng chạy đi.

Anh chạy đến căn nhà gỗ nhỏ bên bờ hồ của mình, chui vào bên trong rồi nhanh chóng trở ra, trên tay cầm theo một chai xịt chống muỗi.

Anh đưa chai xịt cho Ổ Thanh: “Ban đêm nhiều muỗi, chú ý phòng ngừa.”
“Cảm ơn.” Ổ Thanh nhận lấy chai xịt, phun nhẹ vài lần, rồi nhìn về phía căn nhà nhỏ dựng bên hồ.

Lần trước khi đến thăm nhà họ Tạ, giữa đêm khuya bị Tạ Tri Phỉ gọi dậy đi dạo bên hồ, Ổ Thanh đã chú ý đến căn nhà gỗ này.

“Đó là phòng chứa đồ à?” Ổ Thanh hỏi.

Trong khi hỏi, cậu cũng xịt thuốc lên cổ chân và cổ tay của Tạ Tri Phỉ.

Đó gần như là một hành động theo bản năng, ngay cả Ổ Thanh cũng không nhận ra. Đợi đến khi cậu nhấn vài lần vào chai xịt mới chợt ý thức được, động tác của cậu khựng lại.

Hành động của Ổ Thanh khiến Tạ Tri Phỉ cảm thấy rất vui, anh nói: “Cái đó do tôi tự xây đấy.”

Với giọng điệu hơi tự mãn.

Tạ Tri Phỉ biết Ổ Thanh thích sông suối núi non, muốn xây dựng căn nhà của mình bên bờ hồ.

Anh đột nhiên nhận ra căn nhà gỗ này có thể trở thành một điểm cộng rất thu hút Ổ Thanh.
“Từ thiết kế đến đặt mua gỗ, rồi dựng lên, tất cả đều do một mình tôi làm.” Tạ Tri Phỉ nói: “Chỉ cần nghe tiếng gió thổi qua mặt nước, tôi có thể nhớ lại nhiều chuyện mà tôi không muốn quên.”

“Anh dễ quên đi một số chuyện à?”

“Không dễ quên.” Tạ Tri Phỉ nói: “Mặc dù nói vậy có vẻ hơi tự mãn, nhưng trí nhớ của tôi khá tốt. Chỉ là có những chuyện mà tôi rất sợ một ngày nào đó thức dậy sẽ không còn nhớ nữa.”

Mọi thứ xảy ra ở Vạn Hoa Quốc, tất cả những gì có ở đó đều không liên quan gì đến Lam Tinh. Sau khi trở về, thứ duy nhất gắn kết Tạ Tri Phỉ với nơi đó chỉ là ký ức.

Anh rất lo sợ, sợ rằng mình sẽ mất ký ức, mất đi sợi dây liên kết duy nhất giữa anh và Ổ Thanh.

“À.” Nghe Tạ Tri Phỉ nói vậy, Ổ Thanh nhanh chóng kìm nén cảm giác đồng cảm trong lòng.

Cậu tưởng rằng Tạ Tri Phỉ đã quên hết mọi chuyện ở Vạn Hoa Quốc.

Hóa ra anh vẫn nhớ.

Ổ Thanh hỏi: “Có thể cho tôi vào trong căn nhà nhỏ đó xem không?”

Tạ Tri Phỉ hơi biến sắc, anh nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ về những gì có trong căn nhà gỗ đó, liệu có thứ gì không thể để Ổ Thanh nhìn thấy không.

Anh thích chất đống những vật linh tinh trong căn nhà gỗ này, những thứ quan trọng, những thứ anh không muốn ai thấy. Nhưng gần đây anh đã dọn đi gần hết rồi.

Nhưng cuốn nhật ký mà anh ghi chép vẫn còn được giấu dưới tấm ván sàn.

Tạ Tri Phỉ nghĩ đi nghĩ lại, không nhớ ra thứ gì nguy hiểm. Anh nói: “Đương nhiên là được.”

Ổ Thanh chui qua cánh cửa hẹp của căn nhà gỗ, có lẽ vì gần hồ nên bên trong không quá ngột ngạt, không khí hơi ẩm ướt.

Căn nhà gỗ không cao lắm, vào bên trong phải hơi cúi người. Một chiếc giường rộng 1,2 mét gần như chiếm toàn bộ không gian. Vào ban đêm căn nhà gỗ có cảm giác bức bối, nhưng mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng, như thể có người thường xuyên trở về dọn dẹp.

Ổ Thanh cầm đèn pin rọi qua một lượt, vừa định rút ra ngoài, bước chân của cậu bỗng dừng lại.

Cậu chiếu đèn pin xuống dưới, chiếu vào một tấm gỗ hơi bị cong lên.

Ổ Thanh không suy nghĩ nhiều, dùng chân ấn nhẹ tấm gỗ xuống.

Sau khi ấn xuống, cậu dùng đèn pin quét qua tấm gỗ này lần nữa.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Tạ Tri Phỉ: “Có chuyện gì vậy?”

Ổ Thanh nhanh chóng dời ánh sáng đèn pin, thò đầu ra khỏi cửa, hỏi: “Tôi có thể qua đêm ở đây không?”

Tạ Tri Phỉ hơi ngạc nhiên một chút, anh nói: “Tôi quay về lấy vài thứ rồi ở đây với cậu.”

Tạ Tri Phỉ gần như khẳng định suy nghĩ trước đó của mình.

Căn nhà gỗ này quả thật là điểm cộng rất thu hút Ổ Thanh.

Nếu biết trước thì anh đã xây dựng nó lớn hơn, đẹp hơn một chút.

Nhớ lại lời Tân Thái từng nhận xét căn nhà gỗ này giống như một chiếc quan tài, Tạ Tri Phỉ hơi hối hận.

Khi đó tâm trạng của anh quá căng thẳng, nên căn nhà được xây dựng nên cũng chật hẹp và bí bách.

Nhỡ đâu Ổ Thanh ngủ một đêm rồi không còn thích nữa thì sao?

Sau khi Tạ Tri Phỉ rời đi, Ổ Thanh cầm đèn pin, dùng chân ấn mạnh vào tấm gỗ vừa nãy, tấm ván gỗ khẽ lung lay, rồi bật lên như thể có thứ gì đó bị chôn bên dưới.

Sau đó cậu cúi xuống, dùng tay lạy cạy tấm ván lên.

Ban đầu, dựa trên kinh nghiệm sống của Ổ Thanh, cậu nghĩ rằng bên trong có thể sẽ là xác một con chuột chết.

Cậu vẫn nhớ rõ dáng vẻ sợ hãi của Tạ Tri Phỉ khi nhìn thấy chuột chết ở Vạn Hoa Quốc, sự sợ hãi đó không phải là giả, cậu định nhân lúc Tạ Tri Phỉ rời đi để giải quyết chuyện này.

Nhưng thật không ngờ, khi tấm ván hoàn toàn bật lên, thứ được giấu bên dưới lại là một cuốn sổ với các góc mép hơi quăn lại.