Căn phòng cũ của Thịnh An chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Không một ai lên tiếng.
Ánh đèn pin trong tay Triệu Kỳ vẫn chiếu thẳng về phía Trình Mặc, khiến gương mặt anh hiện lên rõ ràng hơn.
Mười năm.
Suốt mười năm, người đàn ông này chỉ tồn tại trong ký ức của Tạ Cảnh Thâm và những mảnh ký ức rời rạc của Lâm Dư An.
Vậy mà bây giờ, anh ta thật sự đứng trước mặt họ.
Không thay đổi quá nhiều. Chỉ là đường nét trên gương mặt trưởng thành hơn, ánh mắt cũng sâu hơn trước.
Nhưng Dư An vẫn nhận ra. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Cậu không biết mình nhận ra bằng cách nào, có lẽ là vì ký ức đã nhận ra trước cả lý trí.
Trình Mặc nhìn cậu, ánh mắt ấy giống hệt người trong những mảnh ký ức vừa vụt qua đầu cậu.
Dịu dàng và bình tĩnh.
Nhưng cũng mang theo một sự xa cách khó nói.
Dư An nhìn anh rất lâu rồi mới lên tiếng:
“Anh thật sự là Trình Mặc?”
Trình Mặc gật đầu.
“Ừ.”
“Anh còn sống?”
“Như em thấy.”
“Vậy tại sao…”
Dư An muốn hỏi rất nhiều.
“Tại sao anh biến mất?”
“Tại sao không trở về?”
“Tại sao biết cậu?”
“Tại sao biết Tạ Cảnh Thâm?”
“Tại sao gửi tin nhắn?”
“Tại sao lại nói cha Tạ Cảnh Thâm bị giết?”
Nhưng tất cả những câu hỏi ấy chen chúc trong đầu khiến cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, Dư An chỉ hỏi:
“Anh đã ở đâu suốt mười năm?”
Trình Mặc không trả lời ngay. Anh nhìn sang Tạ Cảnh Thâm.
“Đầu tiên, chúng ta cần nói chuyện riêng.”
Tạ Cảnh Thâm lạnh lùng đáp:
“Không.”
Trình Mặc hơi nhướng mày.
“Vẫn giống trước đây.”
“Trình Mặc.”
“Ừ?”
“Đừng vòng vo.”
“Tôi không vòng vo.”
“Vậy nói thẳng.”
Trình Mặc nhìn anh.
Một lát sau, anh khẽ thở ra.
“Được.”
Anh bước đến chiếc bàn phủ bụi. Trên bàn có một chiếc hộp gỗ nhỏ, Trình Mặc đặt tay lên nó.
“Chuyện bắt đầu từ mười năm trước.”
Tạ Cảnh Thâm không nói.
Dư An cũng nhìn chiếc hộp, Trình Mặc mở nắp. Bên trong là một xấp giấy đã ngả màu, một chiếc USB và một chiếc chìa khóa.
Dư An nhìn thấy chiếc chìa khóa thì khựng lại, cậu nhận ra nó. Chính là loại chìa khóa đã xuất hiện trong ký ức.
Trình Mặc cầm nó lên.
“Em nhớ không?”
Dư An gật đầu.
“Anh từng đưa nó cho tôi.”
“Đúng.”
“Anh nói nếu anh không trở về thì tôi không được mở cánh cửa này.”
“Đúng.”
“Nhưng sau đó tôi đã mở.”
Trình Mặc im lặng.
Dư An hỏi:
“Ai đưa tôi đến đây?”
“Không phải tôi.”
“Vậy là ai?”
“Anh không biết.”
“Anh không biết?”
Trình Mặc nhìn cậu.
“Đêm đó có quá nhiều người.”
Dư An cau mày.
“Anh nói tôi từng ở đây?”
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“Khoảng một tiếng.”
“Trước hay sau vụ tai nạn?”
“Trước.”
Dư An sững người.
Tạ Cảnh Thâm lập tức hỏi:
“Trước vụ tai nạn?”
“Đúng.”
“Vậy cậu ấy đã ở đây trước khi xảy ra chuyện?”
“Ừ.”
Tạ Cảnh Thâm quay sang Dư An. Dư An cũng ngẩn người, cậu chưa từng biết điều này.
Trình Mặc nói:
“Ngày hôm đó, mẹ em đưa em đến đây.”
Dư An lập tức hỏi:
“Mẹ tôi?”
“Ừ.”
“Để làm gì?”
“Để gặp một người.”
“Ai?”
Trình Mặc im lặng.
Dư An sốt ruột:
“Ai?”
Trình Mặc nhìn Tạ Cảnh Thâm.
“Cha cậu.”
Tạ Cảnh Thâm khựng lại.
“Cha tôi?”
“Đúng.”
“Ông ấy ở đây?”
“Ông ấy đến sau.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn chiếc hộp.
“Vậy tại sao tôi không biết?”
“Vì lúc đó cậu không được phép biết.”
“Cha tôi giấu tôi?”
“Không phải ông ấy.”
“Vậy ai?”
Trình Mặc không trả lời.
Dư An nhìn anh.
“Anh nói người ra lệnh có liên quan đến gia đình tôi.”
“Ừ.”
“Người đó là ai?”
“Chưa thể nói.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức cau mày.
“Trình Mặc.”
“Tôi biết.”
“Đừng bắt tôi phải hỏi lần thứ hai.”
“Tôi không thể nói.”
“Không thể hay không muốn?”
Trình Mặc nhìn anh.
“Không thể.”
Không khí giữa hai người lập tức căng thẳng. Dư An nhìn Tạ Cảnh Thâm, cậu chưa từng thấy anh mất bình tĩnh như vậy.
Tạ Cảnh Thâm bước lên một bước.
“Suốt mười năm.”
Giọng anh rất thấp.
“Suốt mười năm tôi nghĩ cậu đã chết.”
Trình Mặc im lặng.
“Tôi đã tìm cậu.”
“Biết.”
“Tôi đã tìm khắp nơi.”
“Biết.”
“Tôi thậm chí đã nghĩ…”
Tạ Cảnh Thâm dừng lại.
Trình Mặc nhìn anh.
“Xin lỗi.”
Hai chữ ấy rất nhẹ. Nhưng khiến Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Trình Mặc nói:
“Tôi không thể trở về.”
“Vì sao?”
“Vì nếu tôi trở về, người chết sẽ không chỉ có tôi.”
Tạ Cảnh Thâm siết chặt tay.
“Vậy bây giờ?”
“Bây giờ khác rồi.”
“Khác ở đâu?”
“Người đó bắt đầu hành động.”
“Người nào?”
Trình Mặc nhìn Dư An.
“Người đang tìm em ấy.”
Dư An cảm thấy lạnh sống lưng.
“Vì sao họ tìm tôi?”
“Vì em giữ thứ họ cần.”
“Tôi?”
“Ừ.”
“Thứ gì?”
Trình Mặc không trả lời.
Dư An nhìn chiếc hộp.
“Trong đó?”
“Không.”
“Vậy là gì?”
Trình Mặc nhìn cậu.
“Ký ức.”
Dư An ngẩn ra.
“Ký ức?”
“Em đã nhìn thấy thứ gì đó vào đêm hôm đó.”
“Nhưng tôi mất trí nhớ.”
“Không hoàn toàn.”
Dư An khựng lại.
“Ý anh là gì?”
Trình Mặc lấy một chiếc ghế.
Anh ngồi xuống.
“Con người không phải lúc nào cũng quên sạch một chuyện. Có những ký ức bị đẩy xuống rất sâu. Chỉ cần gặp đúng thứ kích thích, chúng sẽ trở lại.”
Dư An nhìn anh.
“Chiếc đồng hồ?”
“Đúng.”
“Cánh cửa?”
“Đúng.”
“Anh?”
“Đúng.”
“Vậy tất cả những thứ này…”
“Là chìa khóa.”
Dư An im lặng.
Tạ Cảnh Thâm hỏi:
“Thứ cậu ấy nhìn thấy là gì?”
Trình Mặc nhìn anh.
“Điều mà cha cậu muốn giấu.”
“Liên quan đến vụ tai nạn?”
“Không.”
“Vậy?”
“Liên quan đến trước vụ tai nạn.”
Tạ Cảnh Thâm cau mày.
Trình Mặc nói:
“Mười năm trước, cha cậu phát hiện một đường dây bí mật.”
“Đường dây gì?”
“Chuyển tiền.”
“Chỉ vậy?”
“Không.”
Trình Mặc lấy một tập hồ sơ.
Anh mở ra. Bên trong là những bản sao giao dịch.
Tên công ty.
Số tài khoản.
Ngày tháng.
Một số cái tên đã bị gạch bỏ.
Tạ Cảnh Thâm nhìn từng trang. Sắc mặt dần trở nên khó coi.
Dư An đứng phía sau cũng nhìn, cậu không hiểu nhiều về những con số. Nhưng có một cái tên khiến cậu chú ý.
“Lâm Quốc Thành.”
Dư An sững người.
“Đó là…”
Trình Mặc gật đầu.
“Cha của em.”
Dư An cảm thấy đầu óc trống rỗng.
“Cha tôi?”
“Ừ.”
“Ông ấy có liên quan?”
“Không phải theo nghĩa em nghĩ.”
“Vậy tại sao tên ông ấy ở đây?”
“Ông ấy là người điều tra.”
Dư An thở ra.
Trình Mặc nói:
“Cha em đã phát hiện một số khoản tiền bất thường được chuyển qua Thịnh An.”
“Thịnh An?”
“Đúng.”
“Ông ấy làm việc ở đó?”
“Không.”
“Vậy tại sao?”
“Vì Thịnh An chỉ là lớp vỏ.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn tài liệu.
“Phía sau Thịnh An là ai?”
Trình Mặc không trả lời.
Dư An nhìn anh.
“Anh biết?”
“Biết.”
“Vậy nói cho chúng tôi.”
Trình Mặc lắc đầu.
“Chưa đến lúc.”
Dư An cau mày.
“Anh cứ nói câu đó.”
“Vì thật sự chưa đến lúc.”
“Tôi ghét câu này.”
Trình Mặc hơi cười.
“Em vẫn giống trước đây.”
“Anh nhớ tôi?”
“Rất nhớ.”
Dư An im lặng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Rõ ràng người trước mặt là một người xa lạ mà cậu mới gặp lại sau mười năm.
Nhưng giọng nói ấy khiến cậu cảm thấy yên tâm, giống như một người thân từng bị đánh mất.
Dư An hỏi:
“Ngày đó anh có ở cạnh tôi không?”
“Ở.”
“Trong bệnh viện?”
“Ừ.”
“Anh có nói với tôi điều gì không?”
Trình Mặc nhìn cậu.
“Rất nhiều.”
“Ví dụ?”
“Anh nói với em đừng tin bất kỳ ai.”
Dư An ngẩn ra.
“Vậy tại sao anh lại bảo tôi tin Tạ Cảnh Thâm?”
Trình Mặc im lặng. Tạ Cảnh Thâm cũng nhìn anh.
Một lúc sau Trình Mặc nói:
“Vì lúc đó tôi tin cậu ấy.”
Dư An nhìn Tạ Cảnh Thâm.
Tạ Cảnh Thâm không nói.
Trình Mặc tiếp:
“Nhưng sau này tôi nhận ra…”
“Nhận ra gì?”
“Người mà tôi tin nhất cũng có thể trở thành người nguy hiểm nhất.”
Tạ Cảnh Thâm lạnh giọng:
“Ý cậu là tôi?”
“Không.”
“Vậy?”
“Người đứng sau cậu.”
Tạ Cảnh Thâm khựng lại.
Dư An hỏi:
“Ai đứng sau anh ấy?”
Trình Mặc nhìn Tạ Cảnh Thâm.
“Gia đình cậu ấy.”
Dư An sững người.
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
“Gia đình anh?”
Trình Mặc gật đầu.
“Ừ.”
Dư An nhìn Tạ Cảnh Thâm.
“Anh biết chuyện này?”
“Không.”
“Anh không biết?”
“Không.”
Dư An không nói nữa.
Trình Mặc tiếp tục:
“Cha Cảnh Thâm không phải người đứng sau mọi chuyện.”
“Vậy người khác trong nhà anh ấy?”
“Đúng.”
Tạ Cảnh Thâm hỏi:
“Ai?”
Trình Mặc nhìn anh.
“Anh trai cậu.”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Dư An sững người.
“Anh trai?”
Cậu chưa từng nghe Tạ Cảnh Thâm nói về anh trai.
Tạ Cảnh Thâm cũng không phản ứng ngay.
Một lúc sau anh mới hỏi:
“Anh ta?”
Trình Mặc gật đầu.
“Ừ.”
“Không thể.”
“Vì sao?”
“Anh ấy đã chết.”
Trình Mặc bình tĩnh nói:
“Không.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn anh.
“Anh ấy chết rồi.”
“Người chết mà tôi từng thấy…”
Trình Mặc ngừng lại.
“… Không phải anh ấy.”
Dư An cảm thấy toàn thân lạnh đi.
Một người đã chết.
Một người chưa từng chết.
Một vụ tai nạn.
Một người thứ tư.
Mọi thứ dường như đang đảo ngược.
Tạ Cảnh Thâm hỏi:
“Anh tôi chết thế nào?”
“Vụ tai nạn.”
“Chính mắt tôi nhìn thấy.”
“Không.”
“Tôi đã nhìn thấy thi thể.”
“Không phải anh ấy.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn Trình Mặc.
“Vậy người đó là ai?”
Trình Mặc không trả lời.
Dư An đột nhiên hỏi:
“Thẩm Dịch?”
Trình Mặc nhìn cậu.
Dư An nói:
“Người trong bức ảnh.”
Trình Mặc im lặng.
“Thẩm Dịch là người giả chết?”
“Không.”
“Vậy anh ta là ai?”
“Người thay thế.”
Dư An thấy đầu óc mình choáng váng.
“Thay thế ai?”
Trình Mặc nhìn Tạ Cảnh Thâm.
“Anh trai cậu ấy.”
Tạ Cảnh Thâm không nói. Bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Dư An nhìn anh, cậu muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì.
Trình Mặc đứng dậy.
“Chúng ta không thể ở đây lâu.”
Tạ Cảnh Thâm hỏi:
“Vì sao?”
“Vì họ biết chúng ta ở đây.”
Triệu Kỳ lập tức nhìn ra ngoài.
“Anh Tạ.”
“Ừ?”
“Có xe.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức quay lại. Ngoài con đường nhỏ, một chiếc xe màu đen đang chậm rãi tiến đến.
Sau đó là chiếc thứ hai.
Triệu Kỳ nhìn qua cửa sổ.
“Không phải người của chúng ta.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức nói:
“Đóng cửa.”
Triệu Kỳ khóa cửa.
Dư An nhìn Trình Mặc.
“Anh biết họ sẽ đến?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao còn đưa chúng tôi đến đây?”
“Vì ở đây có thứ em cần.”
“Thứ gì?”
Trình Mặc chỉ vào bức tường.
“Phía sau nó.”
Triệu Kỳ tiến đến.
“Để tôi.”
Trình Mặc lắc đầu.
“Không.”
Anh nhìn Dư An.
“Em làm.”
Dư An ngẩn ra.
“Tôi?”
“Ừ.”
“Nhưng tôi không biết.”
“Em biết.”
“Không, tôi không biết.”
Trình Mặc đi đến trước bức tường.
Anh chỉ vào một vị trí.
“Đặt tay vào đây.”
Dư An do dự.
Tạ Cảnh Thâm nói:
“Làm đi.”
Dư An đặt tay lên.
Không có gì xảy ra.
Trình Mặc nói:
“Nhớ lại.”
Dư An nhắm mắt, cậu cố nhớ.
Một căn phòng.
Một tiếng khóc.
Một người phụ nữ.
Một chiếc đồng hồ.
Một cánh cửa.
Một câu nói.
“An An.”
Dư An mở mắt.
Cậu đặt tay xuống vị trí thấp hơn.
“Cạch.”
Một âm thanh nhỏ vang lên, ột phần bức tường bật ra. Bên trong có một ngăn bí mật.
Triệu Kỳ sững người.
“Thật sự có…”
Trình Mặc lấy một tập tài liệu.
“Đây.”
Tạ Cảnh Thâm nhận lấy.
“Trong này có gì?”
“Toàn bộ bằng chứng.”
“Về?”
“Về người đứng sau Thịnh An.”
Dư An nhìn tập tài liệu.
“Vậy mở đi.”
Tạ Cảnh Thâm mở trang đầu tiên chỉ có một cái tên.
Không phải tên người, mà là tên một tập đoàn.
Dư An nhìn.
Tạ Cảnh Thâm nhìn.
Trình Mặc cũng nhìn.
Không ai nói gì. Bởi cái tên đó là cái tên quen thuộc nhất trong thành phố.
Một tập đoàn lớn.
Một gia tộc giàu có.
Một thế lực mà gần như không ai dám động vào.
Tập đoàn Tạ gia.
Dư An quay sang Tạ Cảnh Thâm.
“Đây là…”
“Ừ.”
Tạ Cảnh Thâm không phủ nhận.
Dư An nhìn tài liệu.
“Vậy người đứng sau…”
“Chưa chắc là cả Tạ gia.”
Trình Mặc nói.
“Nhưng chắc chắn có người trong đó.”
Tạ Cảnh Thâm lật tiếp.
Một danh sách tên hiện ra.
Trong đó có tên cha anh.
Có tên anh trai anh. Có tên một số người đã chết.
Và ở cuối cùng, có một cái tên mà Dư An chưa từng nghe.
“Thẩm Hạo.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cái tên đó.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Trình Mặc nói:
“Đây là người mà cậu cần tìm.”
“Thẩm Hạo?”
“Ừ.”
“Ai?”
“Người phụ trách toàn bộ đường dây.”
Tạ Cảnh Thâm hỏi:
“Anh ta ở đâu?”
Trình Mặc nhìn Dư An.
“Ngay gần đây.”
Dư An ngẩn ra.
“Ở đâu?”
Trình Mặc chưa kịp trả lời. Một tiếng động lớn vang lên.
“Ầm!”
Cánh cửa chính bị phá tung. Triệu Kỳ lập tức chắn trước Dư An.
Tạ Cảnh Thâm kéo cậu lùi lại. Trình Mặc bình tĩnh cầm tập tài liệu.
Một nhóm người xông vào. Nhưng không ai tiến thêm.
Bởi phía sau họ, có một người đàn ông đang chậm rãi bước vào.
Áo sơ mi đen, gương mặt lạnh lùng. Tuổi khoảng ngoài ba mươi.
Anh ta không mang vũ khí. Chỉ đứng đó nhìn bọn họ.
Trình Mặc khẽ nói:
“Đến rồi.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn người đàn ông.
“Thẩm Hạo.”
Người đàn ông mỉm cười.
“Đã lâu không gặp, Cảnh Thâm.”
Dư An nhìn hắn, không hiểu vì sao. Cậu cảm thấy người này rất quen.
Rồi ký ức đột nhiên xuất hiện.
Một căn phòng.
Một người đàn ông cúi xuống trước mặt cậu bé mười tuổi.
Ông ta đưa tay đặt lên vai cậu.
Và nói:
“An An, cháu phải nhớ.”
“Nếu một ngày cháu nhớ lại…”
“Đừng tin bất kỳ ai.”
Dư An mở to mắt.
Cậu nhìn Thẩm Hạo.
“Ông…”
Thẩm Hạo nhìn cậu.
Ánh mắt lập tức thay đổi.
“Em nhớ rồi?”
Dư An lùi lại.
Tạ Cảnh Thâm lập tức đứng chắn trước cậu.
Thẩm Hạo bật cười.
“Không ngờ mười năm rồi…”
Hắn nhìn Dư An.
“… Trí nhớ của em vẫn còn nguyên.”