“Đúng vậy anh Thời, chúng ta đều không dùng được dị năng, còn cái thẻ phòng này nữa, vậy mà chỉ dựa vào một dấu vân tay đã có thể lấy được thông tin của chúng ta.” Thiếu niên thanh tú cũng phụ họa theo.
“Những thứ khác, ví dụ như môi trường, âm thanh.” Thời Việt đưa ra gợi ý.
“Môi trường?” Thiếu niên thanh tú gãi đầu.
“Nơi này quá yên tĩnh, không, chính xác mà nói thì là tĩnh lặng.” Người đeo kính như nghĩ ra điều gì đó, mở miệng nói: “Hình như ngoài tiếng nói chuyện của chúng ta, gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.”
“Còn có nhiệt độ.” Lão Giang vẫn luôn im lặng bổ sung: “Dường như nhiệt độ ở đây không hề thay đổi.”
Trước khi họ vào đây, bên ngoài đã bắt đầu hạ nhiệt, nhưng vừa vào sân thì lập tức ấm lên không ít, hơn nữa trong ngoài nhà đều không có bất kỳ thay đổi nào, giống như cả khách sạn đều ở trong trạng thái nhiệt độ ổn định, vô cùng dễ chịu.
“Không sai, hơn nữa còn không có lấy một con tang thi nào đến gần nơi này.” Thiếu niên thanh tú chợt hiểu ra: “Trên đường chúng ta tới đây đã gặp không ít tang thi, nơi này lại gần Trấn Đào Hoa phía trước như vậy, cũng có không ít thôn xóm xung quanh, không thể nào tới một con tang thi cũng không thấy!”
“Nói như vậy thì nơi này cứ như một nhà an toàn được cách biệt với thế giới.” Người đeo kính nói ra một câu mang tính tổng kết rất cao.
Mọi người nhìn nhau, nhất thời rơi vào trầm mặc.
“Được rồi, đã vào rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa. Tối nay tôi ở chung phòng với Tiểu Bạch, hai phòng còn lại thì ba người lão Giang, Trần Vũ, Hàn Trầm tự phân. Ai về phòng nấy nghỉ ngơi trước, chuyện khác để ngày mai nói tiếp.” Thời Việt thấy bàn cũng gần xong, liền đưa ra sắp xếp cuối cùng.
Mọi người tản ra, trở về phòng của mình.
Trong lúc họ họp bàn, Tạ Từ cũng không rảnh rỗi, cô tiêu tốn 400 điểm kinh nghiệm, thành công cải tạo nhà chứa củi ban đầu thành phòng tắm công cộng.
Phòng tắm được chia làm hai khu nam nữ, bên trong mỗi bên có bốn buồng nhỏ độc lập và một dãy tủ đựng đồ. Sau khi cải tạo phòng tắm xong, Tạ Từ lại xây thêm một bức tường ở giữa sân sau, chia sân sau làm hai, tách riêng khu ký túc xá ra, chỉ mở một cửa nhỏ ở góc đông nam để ra vào.
Như vậy thì khi khách trọ sử dụng khu vực công cộng, cô nghỉ ngơi ở trong khu nhân viên cũng không bị quấy rầy.
Lúc Đỗ Kỳ Trí dọn dẹp phòng cho khách xong quay về, phát hiện sân sau lại có thay đổi lớn thì suýt nữa dã không tìm được nhà của mình.