Đến nội dung chính

Chương 41

admin 640 Chữ Cài Đặt

Nghĩ đến đó, Tạ Từ cười khẽ rồi mở cửa hàng hệ thống ra, đặt mua vài đèn treo tường. Chỉ trong chớp mắt, đèn đã được lắp đúng vị trí như hệ thống nói.

Sau khi lắp đèn cho phòng mình, cô tiếp tục lắp cho hai phòng cho khách đã mở, sảnh lớn tầng một, nhà bếp, hành lang tầng hai và các khu vực công cộng khác.

Xong việc, Tạ Từ lại vào khu nhà nhân viên tiếp tục xây ký túc xá.

Ban đầu cô chỉ định xây một nhà, nhưng nghĩ đến trong ký túc xá có nhà vệ sinh riêng nên xây luôn hai căn. Hai căn nhà đơn, tổng cộng 200 giá trị tài phú. Tạ Từ bấm thanh toán, mô hình nhà ở liền hiện lên trong kho xây dựng, hiển thị “nhà đơn thoải mái x2”.

Cô bấm vào mô hình, có thể tự do đặt nhà vào trong bản đồ toàn cảnh của khách sạn, kéo thả tùy ý để điều chỉnh cách sắp xếp.
Tạ Từ đặt hai căn nhà sát nhau rồi bấm xác nhận, ký túc xá lập tức hoàn thành.

Vì cô điều khiển trong phòng nên không thấy được hình ảnh bên ngoài, còn Đỗ Kỳ Trí xách thùng ra sân sau lấy nước chuẩn bị dọn phòng thì tận mắt chứng kiến quá trình hai căn nhà mọc lên, khiến thùng gỗ trên tay anh ấy lập tức rơi xuống đất.

Nhìn hai căn nhà mới tinh trồi lên khỏi mặt đất, anh ấy há hốc mồm, cả người đầy sững sờ.

Hình như anh ấy vừa phát hiện điều gì đó rất kinh khủng!

Đỗ Kỳ Trí quay đầu nhìn lên tầng hai, rồi tự tát vào mặt mình một cái.

Đau thật, không phải mơ.

Cô em Tạ Từ này đúng là đại lão. Anh ấy quyết định sau này phải ôm chặt cái đùi này, tuyệt đối không buông!

Tạ Từ xuống lầu nghiệm thu công trình, vừa hay gặp Đỗ Kỳ Trí xách thùng nước về. Thấy trong mắt chàng trai tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và kính sợ, cô chỉ khẽ nhướng mày.
Xem ra có người đã nghiệm thu trước cô rồi.

Cô đi một vòng quanh sảnh, hài lòng nhìn đèn tường rồi mới ra sân sau.

Sân sau đã rộng hơn nhiều, gấp gần bốn lần lúc trước. Hai căn nhà mới quay mặt về phía nam, dựa lưng vào tường sân, đối diện với tòa nhà gỗ. Tường trắng ngói đen, cửa gỗ và cửa sổ gỗ đều được gắn khóa điện tử, có vẻ phải quẹt thẻ mới vào được.

Nhưng Tạ Từ là bà chủ khách sạn, mọi khóa trong khách sạn đều vô hiệu với cô. Ở đây, cô có quyền hạn cao nhất và tự do tuyệt đối.

Tạ Từ rất hài lòng về điểm này.

Sau khi kiểm tra công trình xong, Tạ Từ làm theo chỉ dẫn của hệ thống, liên kết căn nhà nhân viên đầu tiên cho Đỗ Kỳ Trí.

Đỗ Kỳ Trí dùng thẻ nhân viên mở khóa cửa, vừa bước vào nhìn thấy trang bị bên trong nhà thì đúng là thụ sủng nhược kinh, nói chuyện cũng lắp bắp.
(Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái đến mức sợ hãi.)

“Bà, bà chủ, đây thật sự là căn nhà được chuẩn bị cho tôi sao?”

Tạ Từ gật đầu.

Đỗ Kỳ Trí đi một vòng trong nhà, có cảm giác như bị cái bánh thơm rơi từ trên trời xuống đập trúng đầu. Dù là trước mạt thế, anh ấy cũng không thể thuê nổi một căn hộ một phòng một khách ở Thành phố Nam như thế này, chỉ có thể ấm ức ở ghép với người khác.

Không ngờ đến mạt thế, khi mỗi người còn đang lo lắng về việc sinh tồn, anh ấy lại có thể ở miễn phí một căn nhà như vậy!!!