Đến nội dung chính

Chương 4

admin 514 Chữ Cài Đặt

Từ sau khi cha mẹ qua đời, ông bà nội vẫn luôn ỉm đi chuyện nợ nần này, anh là phận con cháu cũng khó mà mở lời đòi.

Ông nội có tổng cộng ba người con trai, điều kiện nhà bác cả là khá giả nhất, ông bà nội cũng thiên vị nhà họ nhất. Số tiền kia năm đó lại chẳng có giấy trắng mực đen làm chứng, biết là có đòi cũng chẳng được nên Sở Phong đành cắn răng không nhắc tới nữa.

Sở Phong vừa tốt nghiệp cấp ba đã nghỉ học, sau đó đi phát tờ rơi, làm nhân viên tiếp thị rồi lại bán bảo hiểm. Bằng cấp thấp đã cản trở rất nhiều đến cơ hội việc làm của anh.

Mấy năm trở lại đây, ngành thương mại điện tử phất lên như diều gặp gió, Sở Phong liền chuyển sang làm shipper giao hàng.

Nghề giao hàng chẳng đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật gì, chỉ cần chịu khó thì một tháng kiếm năm, sáu ngàn tệ là chuyện nhỏ. Nếu chăm chỉ cày cuốc hơn một chút thì rinh về bảy, tám ngàn tệ cũng được. Tính ra thu nhập chẳng kém cạnh gì giới văn phòng, có điều nghề này lại chẳng có tương lai thăng tiến.
Anh chỉ có một thân một mình nên một người ăn no cả nhà không chết đói, dù chẳng kiếm được khoản tiền nào to tát nhưng để đắp đổi qua ngày thì thừa sức. Chẳng qua là làm bao nhiêu xào bấy nhiêu nên không dư dả được đồng nào!

Thời buổi này, cưới xin cứ như một phi vụ khuynh gia bại sản, với năng lực hiện tại của Sở Phong thì anh gánh không nổi.

Thực ra ngoại hình của Sở Phong cũng khá bảnh bao. Mấy năm nay cũng có người mai mối cho anh vài cô gái, nhưng người ta vừa nghe gia cảnh cha mẹ anh đều đã mất, bản thân chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, lại làm nghề giao hàng là y như rằng sẽ đánh trống lảng rút lui hết.

Bản thân Sở Phong đối với chuyện cưới xin này cũng chẳng mặn mà gì cho cam.

Sở Phong có một bí mật, anh là người thích cả nam lẫn nữ. Hơn nữa, so với phụ nữ thì anh lại thích đàn ông hơn. Tuy nói xã hội bây giờ đã cởi mở hơn nhiều nhưng đồng tính vẫn là đề tài hay bị người ta lời ra tiếng vào.
Sở Phong cũng từng rung động, từng mộng tưởng đến việc tìm một cậu bạn trai để cùng nhau phấn đấu, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ mà thôi.

Rảo bước trên con đường mòn quen thuộc của làng quê, Sở Phong sực nhớ tới thằng em họ vừa mới nứt mắt ra đã có bề dày tình trường tận ba năm. Trong khi mình thì sống uổng phí hai mấy năm cuộc đời mà đến nay vẫn chưa vắt vai được một mối tình nào, nghĩ lại cũng thấy mất mặt phết!