…
Lúc Sở Phong về đến phòng thì đã là nửa đêm. Mấy ngày nay ở dị giới, anh phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, ngày nào cũng miệt mài đi đường, vẫn luôn không được ngủ ngon giấc. Lúc này được ngả lưng trên chiếc giường êm ái làm anh bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sở Phong đánh một giấc thẳng đến tận trưa, cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Anh nhấc máy, nhận ra người gọi là Sở An Chi. Biết Sở Phong đang ở nhà, Sở An Chi liền bảo sẽ qua ngay.
“Anh Phong, mấy hôm nay anh đi đâu thế!”
Sở Phong thuận miệng lấy lệ: “Đi chơi cho khuây khỏa chút thôi.”
“Anh Phong này, dù anh có trúng một trăm vạn thì cũng phải tiêu pha tiết kiệm nhé. Em có thằng bạn, nhà nó giải tỏa đền bù được chia cho ba căn nhà, sau một đêm thành đại gia. Kết quả bố mẹ nó cờ bạc nướng sạch cả ba căn, lại còn ôm thêm một đống nợ. Bây giờ bố mẹ nó bỏ trốn rồi, nó phải ở với ông bà nội, chẳng biết tính sao nữa kìa.”
Sở Phong: “…” Sở An Chi đang coi anh là con nghiện cờ bạc đấy à? Đùa kiểu gì thế, anh là người đoan chính thế này cơ mà.
Sở Phong bật cười, nói: “Chú mày yên tâm, anh không cờ bạc cũng chẳng gái gú.” Anh là một công dân lương thiện hàng thật giá thật đấy: “Chú tìm anh có việc gì không?”
“Mấy hôm trước bác gái cả có tới, muốn mượn xe anh đấy.” Sở An Chi nói.
Sở Phong hơi bực mình: “Nhà bác ấy sao mà lắm chuyện thế! Chẳng phải sắp mua xe rồi sao? Đã định mua rồi còn mượn xe anh làm gì?”
Sở An Chi gật gù: “Đúng thế! Nhưng tạm thời nhà bác ấy vẫn chưa mua.”
“Bác ấy còn đến tận chỗ anh làm nữa cơ.” Sở An Chi nói tiếp.
Sở Phong nhíu mày: “Đến chỗ làm của anh? Bà ấy muốn làm gì!”
Sở An Chi lắc đầu: “Em không rõ! Nhưng bác ấy biết chuyện anh nghỉ việc rồi.”
Sở Phong gật đầu, “Ồ” lên một tiếng.
Anh hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Xem ra phải mua căn nhà khác thôi, chứ không ngày nào cũng sống dưới sự dòm ngó của người khác thì mệt lắm.
Sở Phong lắc đầu ngao ngán. Bình thường mấy người họ hàng có ai thèm nhớ tới anh đâu, thế mà bây giờ cứ hết người này đến người khác xán lại gần, chẳng biết là cái thói gì nữa.
Sở An Chi tò mò: “Anh Phong, sao anh lại nghỉ việc?”
Sở Phong cười đáp: “Muốn đổi việc thôi.”
Sở An Chi hỏi tiếp: “Anh tính làm gì chưa? Giờ anh có tiền rồi, cũng có thể buôn bán nhỏ được đấy.”
Sở Phong lắc đầu: “Vẫn chưa nghĩ ra, anh định nghỉ ngơi một thời gian đã.”
“Thế cũng tốt, anh Phong à, anh đi làm bao năm rồi, cũng nên nghỉ ngơi cho tử tế. À! Anh có thể đi du lịch, ra nước ngoài mở mang tầm mắt, ngắm nhìn phong cảnh mới lạ. Thái Lan thì sao, qua đó xem pede cũng được.” Sở An Chi gợi ý.
Sở Phong xua tay: “Được rồi, anh đang bận, chú tự đi mà chơi.”
Bây giờ cứ cách vài ngày anh lại sang dị giới “du lịch” một chuyến, ba cái vụ du lịch nước ngoài chẳng nhằm nhò gì với anh cả. So với Bán Tinh Linh hay Bán Thú Nhân thì pede có xá gì đâu chứ!
Sở An Chi: “…”
…
Sở Phong mang theo giấy tờ tùy thân đến khu biệt thự Vịnh Kim Thủy. Khu này nằm ngay ven sông, vị trí hơi hẻo lánh mà giá lại chẳng hề rẻ, thế nên doanh số bán hàng khá ảm đạm, người đến mua cũng lác đác.
Khi Sở Phong bước vào trung tâm môi giới, mấy nhân viên bán hàng đang tụm năm tụm ba buôn dưa lê. Thấy anh vào, họ chỉ liếc một cái rồi hờ hững quay đi.
Sở Phong thầm nghĩ: Mấy cô nhân viên này chảnh chọe thật, có mắt mà không tròng, bỏ lỡ khách VIP rồi.
“Chào anh, anh muốn xem biệt thự ạ?” Một nữ nhân viên bán hàng trông có vẻ khép nép đi tới hỏi.
Sở Phong gật đầu: “Đúng thế.”
Sở Phong nhìn về phía sa bàn mô hình: “Căn biệt thự này đang giảm giá à?”
Nữ nhân viên gật đầu, sắc mặt hơi đổi: “Vâng, căn này đang bán lỗ vốn. Giá gốc là năm trăm sáu mươi vạn, giờ chỉ còn bốn trăm sáu mươi vạn là mua được rồi, tính ra rất hời đấy ạ.”
Sở Phong nhướng mày, nhớ lại một tin đồn. Gần khu Vịnh Kim Thủy này có một con sông tên là Kim Thủy. Dạo gần đây, liên tiếp có hai người ra bờ sông tự tử, thế nên sông Kim Thủy mới bị người ta mỉa mai gọi là “thánh địa nhảy sông”. Đã thế thị trường bất động sản dạo này còn ảm đạm, Vịnh Kim Thủy lại dính phải cái dớp này nên nhà cửa lại càng khó bán.