“Thiên Long! Đừng mà! Đừng mà!” – Nàng hét lớn, giãy dụa, cổ tay bị chiếc còng sắt làm đỏ ửng, rỉ máu.
“Chị không sao, Hạ Nguyệt! Đừng làm mình bị thương.” – Thiên Long lên tiếng trấn an nàng.
Minh Hằng chạy đến tháo dây cho Thiên Long, hai người chạy đến bên cạnh bể kính lớn đã ngập hơn 2/3 nước. Thiên Long bắn súng vào cạnh bể, tuy nhiên bể vẫn không chút trầy xước. Minh Hằng đề nghị bắn bể ổ khóa trên bể rồi kéo nàng lên, tuy nhiên cồng sắt khó phá vỡ liền không thể kéo nàng. Thiên Long loay loay một lúc, nước ngập đến mũi kiến nàng ngất đi trong chốc lát. Thiên Long liền nhớ ra chiếc nhẫn trên tay, cô cầm một cạnh sắt nhọn được thiết kế ẩn bên trong rạch đường chéo lên góc bể kính, cô bắn đạn liên tục vào vết rạch, bể kính bị vỡ, nước chảy ồ ạt ra bên ngoài. Thiên Long lập tức cứu nàng ra.
Sau khi đến bệnh viên riêng, Thiên Long liên lạc cho Thiên Mặc. Anh phàn nàn cô vì đang ngủ mà bị gọi đến chỉ vì một người ngạt thở bất tỉnh. Thiên Long lạnh nhạt quăng cho anh một chiếc chìa khóa siêu xe rồi quay vào phòng bệnh của nàng.
“Nước.” – Hạ Nguyệt thều thào.
Thiên Long lập tức rớt nước, đợt nàng ngồi dậy uống nước. Hạ Nguyệt sau khi uống xong, nàng mơ màng nhìn người đang đứng cạnh mình. Mặt cô đầy lo lắng, nàng cười nhẹ thều thào.
“Thiên Long.”
“Em nói gì?” – Cô cúi đầu sát tai nàng.
“Thiên Long, chị không được chết.” – Nói rồi nàng nức nở ôm cổ cô.
Thiên Long vỗ lưng. – “Chị đây. Chị không sao cả.”
“Thiên Long! Em muốn về nhà, em ghét mùi bệnh viện.”
Thiên Long gật đầu bế nàng rời khỏi bệnh viện, nàng ngủ thiếp đi trong lòng cô. Sau khi về đến nhà, Thiên Long tắm rửa xong, ngồi bên cạnh nàng suy tư, vuốt tóc nàng rồi khẽ chạm môi nàng.
Cô đến ban công nhìn quan cảnh rồi mở thiết bị liên lạc.
“Nội! Nội muốn thế nào?” – Cô bất lực.
“Ta đã sắp xếp cho con một cuộc hôn nhân. Nếu con chịu kết hôn, ta sẽ tha cho con bé.” – Giọng nói đầy quyền lực kia chậm rãi đối lại.
“Dạ! Con nghe người. Nội kí một bản cam kết con sẽ làm theo.” – Thiên Long kiên định nói.
“Ngoan lắm. Hai ngày nữa, đến biệt thự gặp nội.” – Nói xong lời bà ngắt liên lạc.
Thiên Long thở dài, cô xoay người nhìn người con gái mình yêu nằm trên giường. Cô tiến lại gần chạm môi nàng, cô nâng tay nàng hôn nhẹ lên mu bàn tay.
“Thiên Long.”
“Em dậy rồi à? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?” – Thiên Long ân cần hỏi nàng.
“Thiên Long! Em có chuyện muốn nói với chị.” – Gò má nàng đỏ ửng.
“Ửm? Chuyện gì?” – Thiên Long sờ nhẹ tai nàng, ánh mắt ôn nhu.
“Em…em thích chị.” – Hạ Nguyệt nhìn cô ánh mắt mong chờ.
Thiên Long ôm nàng vào lòng, cái ôm này khiến nàng lo lắng.
“Cảm ơn em. Nhưng Hạ Nguyệt, chị…chị không đáp lại tình cảm của em được rồi.” – Thiên Long ôm chặt lấy nàng.
“Tại sao? Tại sao lại không? Chị nhìn em đi! Chị mau nhìn em nói không yêu em đi!” – Hạ Nguyệt dùng sức đẩy cô ra, muốn nhìn thấy khuôn mặt lúc này của cô. Nhưng sức của nàng không so được với Thiên Long, hai hàng nước mắt nàng chảy dài trên má.
Thiên Long buông tay, hai tay ghì vai nàng, đôi mắt không hề tránh né nhìn nàng.
“Hạ Nguyệt, bà nội của chị đã sắp xếp cho chị một cuộc hôn nhân. Chị sẽ giúp em tìm người con trai em luôn tìm kiếm, hứa với chị. Sống thật hạnh phúc. Xem như đoạn tình cảm này chỉ là một giấc mơ, được không?” – Ánh mắt cô kiên định nhìn Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt hai hàng nước mắt nhìn cô cay đắng. – “Bà bỏ em, cha mẹ bỏ em, cả chị cũng như vậy!”
“Chị…chị không thể chống lại bà được. Em quên chị đi, sẽ nhanh thôi.”
Hạ Nguyệt nhìn cô, đẩy hai tay cô ra, nàng dụi đôi mắt đang đỏ ửng của mình. Nàng nhìn cô ánh mắt thờ ơ. Tim cô thắt lại, cô nắm bàn tay lại quay mặt đi.
“Em hiểu rồi. Chơi đủ rồi đúng không?” – Nàng thơ ơ nói.
Thiên Long nhìn nàng ngạc nhiên, không biết nói gì để nàng không hiểu lầm.
“Hạ Nguyệt…”
“Đủ rồi!” – Nàng đứng lên dứt khoát, lấy trong tủ ra hai con chíp quăng cho cô. – “Trả chị.”
“Em…” – Thiên Long thở dài, cô cầm hai con chíp bỏ vào thiết bị tiêu hủy.
Hạ Nguyệt rời khỏi biệt thự của cô, cô chỉ có thể đứng trên ban công nhìn nàng. Nhật Hạ đón nàng về nhà. Sau khi nghe kể chuyện, Nhật Hạ muốn giúp nàng cướp dâu, nhưng hai người vừa đi được nửa đường, chiếc xe bị chặn lại, Nhật Hạ bị đưa về Hoàng gia, nàng được đưa về nhà bà ngoại.
Sau khi nàng về nhà được tiếp đón nồng hậu, nhưng rồi mẹ Nhật Hạ đến, bà cho nàng biết tin, có một Quyền Hạm muốn liên hôn cùng Quyền Hạm Hoàng Thị, tuy nhiên Quyền Hạm đó chỉ đích danh nàng, muốn nàng làm cô dâu trong hôn lễ này, chú rể được xác định là người nàng luôn tìm kiếm, ‘người yêu thời thơ ấu’. Nàng cười vui vẻ nhận lời rồi vào phòng mình nghỉ ngơi. Nằm trên giường nước mắt nàng chảy nhưng không thành tiếng.
‘Tại sao lại là mình? Vì mình là con nuôi sao? Tại sao lại là lúc này? Tại sao mình không được chọn người mình yêu? Tại sao? Tại sao không phải chị ấy?’
Nàng tự nhốt mình trong phòng đến khi trời đã bao trùm bóng tối, bà ngoại nàng gõ cửa mãi vẫn không thấy nàng mở cửa, bèn mở cửa đi vào. Tuy nhiên cửa đã bị khóa bên trong, bà gọi cho mẹ nuôi nàng đến. Hai người ngoài cửa khuyên nàng ra ngoài ăn nhưng nàng vẫn cự tuyệt.
“Không phải con luôn muốn tìm và kết hôn với người bạn thuở nhỏ kia sao? Sao bây giờ con lại thành như thế này?” – Mẹ nuôi nàng lên tiếng có phần trách móc.
Nàng mở cửa nhìn hai người, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt thờ ơ. Nàng đến bên bàn ăn, ăn một chén cơm rồi quay lại phòng khóa cửa. Mẹ nuôi nàng cũng rời đi. Nghe tiếng xe rời đi nàng ra ngoài nhìn bà ngoại nàng.
“Ngoại. Coi như lần liên hôn này, con trả hết nợ cho Hoàng Thị, được không?”
Bà ngoại nhìn nàng rồi quay đi.
“Con đừng trách họ, bất đắt dĩ mới phải như thế.”
Hai người ngồi đối diện nhau rồi lại đắm chìm trong không gian tĩnh lặng. Vài ngày tiếp theo họ chuẩn bị đồ cưới, nơi tổ chức.
Hạ Nguyệt vẫn thờ ơ, từ khi rời biệt thự của Thiên Long, Thiên Long cũng không hề nhắn cho nàng một tin nhắn. Quyền Hạm Đặng Thị cũng có tin tức về thông tin đám cưới của cô. Bà nội Thiên Long sắp xếp đám cưới, ra chỉ thị từ trên xuống, không ai trong Đặng Gia là không nghe lời bà, cha mẹ Thiên Long cũng không phản đối cuộc hôn nhân này.
Đến ngày cử hành hôn lễ.
Tại một nhà hàng sang trọng, Hạ Nguyệt ngồi trong phòng, nàng ngẩng ngơ nhìn khuôn mặt mình trong gương. Nhật Hạ đi vào, nàng chậm rãi đến chỗ Hạ Nguyệt.
“Hạ Nguyệt! Nói là sẽ giúp cậu cướp dâu, cuối cùng vẫn là bị nhốt trong nhà, hôm nay mới được ra ngoài.”
Nàng nhìn Hạ Nguyệt ánh mắt u buồn.
Mẹ Nhật Hạ đi vào đưa cho Hạ Nguyệt một chiếc mặt nạ nửa mặt.
“Con đeo chiếc mặt nạ này vào, đến khi vào lễ đường đứng chung với nửa kia hãy mở ra.”
Hạ Nguyệt đón lấy rồi gật đầu thay lời cảm ơn. Bà cười mỉm rồi nắm tay Nhật Hạ kéo ra ngoài, không quên quay lại nói nàng.
“Mẹ luôn chúc phúc cho con.”