Đến nội dung chính

Chương 25

admin 1.188 Chữ Cài Đặt

Năm đó, trận hỏa hoạn đã khiến căn nhà cũ rộng lớn của Dịch gia trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Không ai tin đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

Bởi vì toàn bộ căn nhà cũ của Dịch gia được xây dựng theo kết cấu gỗ, nên hằng năm đều được kiểm tra, tu sửa và cải tạo rất kỹ lưỡng. Hạng mục được chú trọng nhất chính là hệ thống phòng cháy và thiết bị chữa cháy. Có thể nói, xét riêng về phương diện phòng cháy chữa cháy, nhà cũ Dịch gia tuyệt đối thuộc hàng đầu ở thành phố Thượng Hách.

Thế nhưng chính một căn nhà cũ có đầy đủ mọi trang thiết bị như vậy, khi xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ thiết bị chữa cháy đều đồng loạt mất tác dụng, tất cả phương tiện phòng cháy đều xảy ra vấn đề. Cửa chính nhà cũ bị khóa chặt. Từ cha mẹ Dịch gia cho đến người hầu, nhân viên bảo an, không một ai chạy thoát được.
Không, vẫn có một người không xảy ra chuyện gì, chính là Vệ Cốc Lan.

Tối hôm đó, theo lệ mỗi tuần năm ngày, Vệ Cốc Lan đến nhà cũ ăn cơm, nhưng giữa đường lại đột nhiên ra ngoài mua nước tương.

Khoan nói đến việc trong nhà cũ có nhiều người hầu như vậy, vốn chẳng cần Vệ Cốc Lan đích thân đi mua nước tương. Chỉ riêng chuyện Vệ Cốc Lan vừa rời đi chưa bao lâu, ngọn lửa ngập trời đã bùng lên, thì không thể nào nói cô hoàn toàn không có hiềm nghi.

Hơn nữa, bên ngoài vẫn thường truyền tai nhau rằng tình cảm giữa Dịch Chu và Vệ Cốc Lan không hòa thuận, cha mẹ Dịch gia từ lâu đã bất mãn với người con dâu này. Vì vậy, ngay trong đêm đó, Vệ Cốc Lan đã bị bắt với tư cách người bị tình nghi quan trọng.

Không ai tin đây là một tai nạn ngoài ý muốn, làm sao có thể có người tin đây chỉ là ngoài ý muốn.
Còn Dịch Chu, người trong cuộc, lại là đến ngày hôm sau, khi tin tức từ truyền thông lan tràn khắp nơi, mới biết chuyện. Cũng chính cô đích thân đến cục cảnh sát bảo lãnh Vệ Cốc Lan ra ngoài.

Nói ra cũng thật nực cười, bởi vì người nhà của Vệ Cốc Lan chỉ còn có cô.

Một người nhà duy nhất, dù hai người chỉ có danh nghĩa vợ chồng chứ tình cảm đã chẳng còn bao nhiêu.

Mà hành động xử trí theo cảm tính, gây ảnh hưởng đến việc phá án của cảnh sát ấy, người tức giận nhất chính là cô cô của cô, Dịch Gia Niên.

“Dịch Chu… Tôi đã cố tình ngăn không cho cháu biết chuyện này, vậy mà cháu vẫn biết.”

Dịch Gia Niên lúc này chẳng còn chút dáng vẻ chỉn chu nào. Hốc mắt cô đỏ hoe, mái tóc xoăn rối tung. Trái ngược với vẻ ngoài nhếch nhác ấy là bàn tay đang dùng sức ấn lên khung cửa, gân xanh nổi rõ: “Cháu vẫn muốn bảo lãnh cô ta ra ngoài, cháu thật sự không định quan tâm đến chân tướng cái chết của anh trai và chị dâu sao?”
“Tôi đã hỏi Vệ Cốc Lan, cô ấy nói không phải mình làm.” Dịch Chu ngồi trên xe lăn, chắn ở cửa.

“Cô ta nói gì cháu cũng tin sao!”

“Tôi tin.”

Đối mặt với Dịch Chu cố chấp nhưng yếu ớt như vậy, Dịch Gia Niên gần như giận đến mất kiểm soát. Cô muốn mắng, nhưng nhìn cơ thể ngày càng gầy yếu của Dịch Chu, lại cố nén cơn giận, nhẫn nhịn nói: “Cháu đưa cô ta trở về đi. Cảnh sát sẽ xử lý. Nếu cô ta thật sự vô tội, đương nhiên sẽ được thả ra.”

“Cô ấy vốn vô tội, hà tất phải chịu tội oan.” Dịch Chu không hiểu hành động này, cũng không đồng ý với việc đưa Vệ Cốc Lan trở lại. Bởi trong mắt cô, Vệ Cốc Lan không thể làm ra chuyện như vậy.

Cho dù khi ấy cuộc hôn nhân giữa Dịch Chu và Vệ Cốc Lan đã ở bên bờ vực tan vỡ, cô vẫn lựa chọn tin tưởng Vệ Cốc Lan.

Đó không phải là sự tin tưởng dựa trên thứ tình cảm đã lung lay giữa hai người, mà là sự tin tưởng dành cho nhân phẩm của đối phương, thứ đã được thời gian chứng minh.

“Vệ Cốc Lan không thể làm ra chuyện như vậy.”

“Nếu cháu nhất quyết muốn che chở cho cô ta, vậy chúng ta cắt đứt quan hệ.”

Điều cuối cùng Dịch Chu nghe được chính là một câu đầy thất vọng như thế.

Nhìn Dịch Gia Niên đang nằm trên sô pha mà vẫn không chịu yên, Dịch Chu khẽ thở dài, dặn dò: “Dì Vương, phiền dì đưa cô về phòng ngủ một giấc giúp cháu.”

Kiếp trước, sức khỏe của cô dần suy yếu, lại thường xuyên đau đầu, thật ra đã rất khó đồng cảm với nỗi đau của người khác.

Cô không thể hiểu được nỗi đau của Dịch Gia Niên khi vừa mất cha mẹ, lại đột ngột mất đi anh trai và chị dâu. Càng không thể hiểu được việc mình lựa chọn đứng về phía Vệ Cốc Lan, người bị nghi là hung thủ, sẽ gây tổn thương lớn đến mức nào cho Dịch Gia Niên, người thân duy nhất còn lại của cô.

Cô chỉ một mực chìm đắm trong nỗi đau của chính mình.

Dù là tình cảm hay cơ thể.

Kiếp này sẽ không như vậy nữa, cô sẽ cố gắng để ý đến cảm xúc của từng người.

Có thể bù đắp thì bù đắp.

Có sai thì sửa, kẻ đáng chết cứ để kẻ đó chết.

Tháng Hai ở thành phố Thượng Hách, ban đêm không chỉ lạnh mà mới hơn chín giờ, trời đã tối đen như mực. Con gái đi đường ban đêm trong thời tiết thế này khó tránh khỏi cảm thấy rờn rợn, huống chi Dịch Kiến Niên thích trồng cây xanh và đủ loại cây cối trong sân. Ban ngày nhìn rất đẹp, nhưng đến tối, xung quanh không một bóng người, lại âm u lạnh lẽo đến đáng sợ.

Huống chi còn có trận hỏa hoạn khủng khiếp năm đó…

Dịch Chu rùng mình, cố gắng gạt những suy nghĩ quấy nhiễu ra khỏi đầu. Cô hạ thấp giọng, tiến lại gần Vệ Cốc Lan, tìm chuyện để nói: “Vừa rồi mẹ gọi riêng cô vào thư phòng, mẹ đã nói gì với cô vậy?”

Vệ Cốc Lan liếc nhìn Dịch Chu, người từ lúc bước ra khỏi thư phòng đến giờ vẫn có vẻ buồn bã khó hiểu, đáp: “Không biết.”

“?”

Dịch Chu chớp mắt, hoàn toàn tỉnh táo lại nhưng vẫn không thể hiểu nổi: “Không biết?”

“Không phải nói là không biết sao, thôi bỏ đi, đừng… sao?” Khi nói đến chữ cuối cùng, Vệ Cốc Lan cố tình dừng lại một chút, rõ ràng là cố ý dùng chính lời Dịch Chu từng nói để chặn họng cô.