Đến nội dung chính

Chương 73: Vị nhân sinh.

admin 1.071 Chữ Cài Đặt

“Cảm ơn anh hai” Trần Chử la lên với Mộc Liên, xem ra mẹ hắn còn làm Thủ tướng thêm vài nhiệm kỳ nữa là nhờ sự “hợp tác” của người này.

Nguyễn Thường Hiến nay là Lý Hiền nghiêng đầu nhìn cảnh này, Lý Mộc Liên dường như không lạnh lùng như những lần cậu đi kèm theo anh trai đến, như thế người mà ông Lý Lương và Bạch Thủy nói vừa mất là người đeo kính đó à, cậu bé xoa xoa ngón tay mình, ngón tay mọc lại này là do người đó cho cậu đấy.

….

Nước N, Cửu Tiêu mở cửa đi vào phòng mình, hắn nới lỏng cà vạt rồi ngả mình xuống giường thở dài, đám người nhà mới này thân thiện quá mức, chuốc hắn đến say, cũng may cơ thể này không phải là của hắn, hắn đã nhớ ra sao hắn lại muốn thắng Lý Mộc Liên đến thế rồi, Cửu Tiêu ngồi dậy bật kênh truyền hình quốc tế.
Màn hình nháy sáng với bao nhiêu màu sắc làm hắn hơi chói mắt, đài quốc gia vẫn còn đưa thông tin Lý Phù Dung và Lý Mộc Nam qua đời, Lý Mộc Liên tiếp quản lại toàn bộ tập đoàn Lâm Nam của nhà ho Lý và ký hợp tác liên kết với chính phủ.

-Chủ nhân, xem ra ngài không nhớ gì đến tôi, có một ngày ngài sẽ phải nhớ tôi, không bao giờ quên.

Cửu Tiêu tắt ti vi, hắn là hệ thống AI tổng quát mà Lý Mộc Liên viết ra chỉ để chia cắt Lý Phù Dung và Lý Mộc Nam nhưng không chia cắt được Lý Mộc Liên cũng khai tử hắn, hắn chui nhủi mấy năm trời trong dòng điện cho đến khi thấy được Nguyễn Cửu Tiêu đang hấp hối vì thiếu thuốc trị đau tim.

Sau khi chiếm được xác để mở rộng thế lực hắn liên kết với Hứa Chân, Thương Lan, và Tương Tây bán và xâm nhập vào nhà họ Lý để thay đổi danh sách người ghép tạng, ăn chênh lệch, lần nay hắn bị Lý Phù Dung phát hiện, anh ta kéo thei Lý Mộc Nam đến báo án khi trở về thì bị tai nạn,cùng lúc hăn biết được thừng nhóc Nguyễn Sinh mà mình thu nhận là con ông cháu cha, hắn chiếm chỗ nó cùng Hứa Chân và Thương Lan ngồi chung thuyền.
Cửu Tiêu năm trên giường lặp đi lặp lại ký ức mà mình nhớ, hắn không nhận ra rằng,dù hắn mạnh đến đâu thì cũng phải tuân theo sự hoàn hảo của tự nhiên, ký ức hắn có, thói quen hắn có cần phải phù hợp với quy luật của nơi này, cả ký ức cũng thế.

…

Nước N, nhà riêng của Dương Phú.

Dương Hủy dùng hai tay đỡ cằm ngước lên nhìn chiếc bồn dinh dưỡng lớn trên cao kia, thực ra là ánh mắt cậu ta tập trung vào người đang được ngâm trong bồn, đó là Dương Dung, con người tiên tiến nhất hiện nay.

Các bộ phận được tái tạo lại từ gen gốc dưới lớp vỏ là mua bộ phận mô phỏng lại, được phẫu thuật ghép nối từ hệ thống máy phẫu thuật tự động 100% đầu tiên trên thế giới và giờ đang được “nuôi” trong bồn dinh dưỡng mới được phát minh, sau khi bước ra khỏi chiếc bồn này, trừ khi có giấy tờ nếu không chẳng ai biết thân thể của Dương Dung không phải do tự nhiên tạo ra.
“Anh, đến giờ rồi, cho anh Dương Dung ra ngoài” Dương Hủy nghiêng đầu nhìn đồng hồ rồi gọi Dương Phú, người kia nghe hắn gọi vội vã chạy vào hạ bồn nước xuống. Bồn nước vừa được hạ xuống, người trong bồn mở mắt nói với Dương Phú.

-Anh muốn về dự đám tang của ông ấy và cả người kia nữa.

Dương Dung vừa mở mắt đã nói với Dương Phú, mặc dù anh vẫn giận Lý Mộc Nam vì trước mặt thì làm chính nhân quân tử với Phù Dung, sau lưng lại mang con nuôi ra làm thí nghiệm thì mấy năm qua Phù Dung đối xử với anh rất tốt, tai nạn của họ chắc chắn là ôm ngọc có tội, không thể là sự trùng hợp được.

“Đợi khi nào mọi chuyện ổn định đã anh” Dương Phú mang áo đến khoác lên vai Dương Dung, anh trai nghĩ được cái chết của hai người họ không bình thường thì cậu cũng nghĩ được, thậm chí Mộc Liên và Trần Chử còn rõ hơn họ, có khi họ còn biết thủ phạm là ai ấy chứ, nếu thủ phạm đúng là người đó thì Dương Dung trở lại nhà họ Lý không an toàn chút nào.

-Vậy thì anh sẽ gọi điện cho Mộc Liên, việc này em không ngăn cản chứ, em trai.

Dương Dung ngước mắt lên nhìn biểu hiện của Dương Phú, anh biết em mình còn tình cảm với Mộc Liên, tỏ tình không được đáp lại nên thằng em muốn trốn đây mà.

-Đương nhiên là được, anh là gia chủ, sao em có thể ngăn anh được.

…

“Mộc Liên, em nghe máy được không?” Dương Dung đã lấy được điện thoại của mình vội bấm số gọi ngay cho Mộc Liên, nghe được tiếng nói của anh trai, Lý Mộc Liên đã gồng gánh bao nhiêu ngày qua đường như sụp đổ.

Từ trong ống nghe chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng của Mộc Liên, Dương Dung vẫn giẵ ống nghe đợi Mộc Liên khóc xong dặn dò hắn:

-Em phải cẩn thận, mỗi bước em đi, mỗi việc em làm giờ không chỉ đại diện cho em mà còn đại diện cho nhà họ Lý, còn anh, anh không thể về bây giờ, Dương Phú cũng là em anh.

“Vâng ạ, thời gian tới anh đừng gọi cho em nhé, em có việc cần giải quyết, Mộc Liên lau nước mắt đáp lại Dương Dung.

“Được, chúng ta cùng cố gắng” Dương Dung chào tạm biệt Mộc Liên, tắt máy, anh đứng dậy vươn vải tận hướng cảm giác sống lại.

Bánh xe của thế giới mới đã chạy.

….

Xa xăm ngoài kia, có ba luồng sáng đang bay càng lúc, càng cao như muốn vượt ra khỏi sức hút của trái đất này. Ba luồng sáng kia lúc ẩn lúc hiện không hền cố dịnh