Môc Liên vừa nói xong câu đó, không gian như vặn xoắn lại chẳng khác gì thế giới thứ năm, chiếc đồng hồ treo trên tường cũng tua ngược lại rồi lại chạy xuôi dòng về đúng thời gian hiện tại.
“Chuyện gì vậy” Dương Phú giữ vai Mộc Liên quay sang hỏi Trần Chử, người đang nhận điện thoại, sao anh ta lại nắm tay mình làm gì, người này chỉ đến đây để trao đổi thôi mà, họ cho anh trai cậu một thân xác mới, cậu gaio cho họ thiết kế cỗ máy phẫu thuật.
-Lý Mộc Nam và Lý Phù Dung bị tai nạn trên đường từ cục cảnh sát, bây giờ trong nước loạn rồi, tập đoàn họ Lý đang đợi Mộc Liên về tiếp quản.
Nghe được thông báo của Trần Chử, Dương Phú vội vã chạy đến bàn làm việc lấy con chip dúi vào tay Mộc Liên.
-Việc tiếp theo để tôi tự lo, anh mang thứ này về, nếu tập đoàn của anh có người muốn lật, đem bán nó đi lấy tiền.
Dù bị Mộc Liên từ chối khiến thì Dương Phú vẫn quen thói chăm sóc cho hắn, anh hướng mắt về phía anh trai song sinh đang nằm trong phòng phẫu thuật của mình, không có hai người cha của Mộc Liên chăm sóc anh bao năm qua thì làm sao họ có cơ hội nhận nhau, ngay cả việc họ dùng cơ thể của anh để thí nghiệm, Dương Phú cũng không muốn làm rõ nữa.
“Cảm ơn cậu, tôi sẽ đền đáp cậu sau” Mộc Liên nhận con chip trong tay Dương Phú rồi vội vã đứng dậy ra xe, tập đoàn Lý Gia là của hai ba, hắn sẽ không để người nào lật đổ nó, bằng bất cứ giá nào.
….
Trần Chử chạy theo Mộc Liên ra khỏi nhà riêng của Dương Phú, khi lên xe rồi hắn vẫn cảm giác có gì đó không đúng lại chẳng biết không đúng ở đâu, hai người tức tốc ra sân bay, chẳng để ý được có một số Tòa nhà và các kiến trúc xung quanh đang thay đổi, chúng như các khối cứ lật qua lật lại cho đến khi hoàn thiện.
Ba tồn tại có tần sóng quá cao là Mộc Liên, Phù Dung và Dương Mãn cùng rời đi đã khiến thế giới này “tự nhiên” thay đổi các đường nối giữa những người xung quanh họ và chính họ.
Bây giờ trong kí ức của mọi người Lý Mộc Nam và Lý Phù Dung là một đôi, họ có hai con là Mộc Liên và Dương Dung, Dương Dung anh song sinh của Dương Phú, đứa trẻ bị Hứa Mộng bắt theo hồi sinh mình, còn Mộc Liên là con riêng của Mộc Nam, sau khi ông ta và Hứa Chân ly hôn đã giành quyền nuôi dưỡng Mộc Liên.
Do anh trai ở nhà họ Lý nên Dương Phú thường xuyên đến chơi và phải lòng Mộc Liên cũng làm quen được với Trần Chử, bốn người họ tạo nên nhóm nghiên cứu Dự án thay thế bộ phận cơ thể người. Trước ngày công bố Dự án, Dương Phú tỏ tình với Mộc Liên nhưng bị từ chối, hai người chấm dứt quan hệ, Dương Phú muốn ra nước ngoài, Dương Dung cũng đi theo cậu ta.
Dương Phú và Dương Dung chưa kịp rời đi thì Hứa Chân phát hiện ra Dương Dung là cơ thể người đầu tiên nuôi cấy các bộ phận khác, Hứa Chân cố tình tiêm chất kích thích khiến “Hứa Mộng” trong cơ thể Dương Dung hồi sinh, Dương Dung mất xác phải tìm cách lấy thân xác mới, Mộc Liên và Trần Chử đồng ý mang các bộ phận hoàn chỉnh đến tái tạo lại thân thể cho Dương Dung với điều kiện Dương Phú không được khởi kiện Hứa Chân và cho họ quyền sử dụng phòng phẫu thuật do Dương Phú chế tạo nên.
Cho đến hiện tại, Mộc Liên vừa mang các bộ phận đến để trao đổi với Dương Phú thì ở trong nước Lý Mộc Nam và Lý Phù Dung đang trên đường trở về bị tai nạn, ký ức mới hoàn thành.
….
“Mộc Liên, đừng lo lắng, chúng ta có phòng phẫu thuật, tôi đang truyền dữ liệu con chip về rồi, đội của tôi ở bên đó sẽ xây nó, chỉ cần bảo quản xác của bác Mộc Nam và anh Phù Dung, chúng ta có cơ hội cho họ sống lại”.
Trần Chử vừa bấm máy tính vừa an ủi Lý Mộc Liên, cả đời hắn chỉ có ba người bạn, một người chưa tỉnh, người còn lại bận lo cho người chưa tỉnh, giờ đến người này nữa, Trần Chử liếc mắt nhìn Lý Mộc Liên, cậu vươn tay nắm tay hắn, người từ nhỏ đến lớn sống trong hạnh phúc và nhung lụa như cậu ta chẳng biết phải an ủi người khác thế nào.
“Không đơn giản như cậu nghĩ đâu, Trần Chử” Mộc Liên vươn tay còn lại tắt đường truyền:
-Cậu xem mẹ Hứa Mộng của Dương Dung tỉnh lại có phải là bà ấy nữa không, hai ba của tôi đã chịu đủ dằn vặt rồi, đừng để họ chịu thêm nữa.
Mộc Liên không định tái tạo là Lý Mộc Nam và Lý Phù Dung, Dương Dung và Dương Phú là sinh đôi, ý thức họ tương thông nên một phần sóng của Dương Dung mới được lưu lại trong sóng của Dương Phú, là nguồn để thu những sóng khác, gọi cả thứ được coi là linh hồn của Dương Dung về, còn hai ba của hắn thì không.
“Cậu không sợ họ nói cậu cố tình hại cha mình à” Trần Chử không nhấn nút tiếp tục quay sang hỏi Mộc Liên.
Phù Dung vốn là đàn anh khóa trên của họ, trong một lần Lý Mộc Nam đi đón Mộc Liên vô tình nhìn thấy Phù Dung rồi theo đuổi người ta, việc một ông chú trung niên nhà giàu nhiều tiền theo đàn anh khóa trên rầm rộ cẩ trường năm đó, một trong số những người khó chịu ra mặt là Mộc Liên, khi hai người họ kết hôn ai cũng nghĩ Mộc Liên sẽ phá đám cưới nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Lý Mộc Liên sống rất hòa thuận với hai ba của mình, tuy nhiên miệng đời mà vẫn có người nói Mộc Liên không phản đối vì trước khi kết hôn Lý Mộc Nam cho cậu ta thừa kế gia sản, đúng là có chuyện đó, giờ Mộc Liên không cứu tỉnh họ sẽ cõng tiếng xấu muôn đời.
“Tôi không sợ, tôi phản đối anh Phù Dung cưới ông ấy vì tuổi tác họ chênh lệch, sợ ông ấy đi trước, giờ không cần nữa” Mộc Liên nói với vẻ mặt lạnh tanh nhưng bàn tay run rẩy đã tố cáo hắn,