Đến nội dung chính

Chương 67: Điều động bất ngờ.

admin 1.110 Chữ Cài Đặt

“Là cậu ta à?” Dương Mãn đứng trước lớp gương lớn của phòng thẩm vấn nhìn về phía Phù Dung đang ngồi bên trong, hắn hạ mắt đánh giá cậu thanh niên trông rất bình thường kia.

-Đúng vậy, nhìn cậu ta đẹp trai đúng không?

Lý Thương Lan đẩy vai Dương Mãn “Anh vào thẩm vấn đi, cậu ta từng nhìn thấy tôi trong đội ngũ nghiên cứu của Dự án thay thế các bộ phận, cậu ta tính là một nửa cấp trên của tôi trong Dự án, tôi đi vào không khách quan ấy”.

-Cô được cử đi nằm vùng trong Dự án đó à?

“Không đâu, tôi có công văn điều động đến để giám sát Dự án, nhưng Tổng thống không thích tôi lắm” Thương Lan thuật lại cảm nghĩ của mình cho Dương Mãn, cô đến giám sát dự án ba tuần, mỗi lần ngang qua ngài tổng thống, bà luôn nhìn cô chằm chằm nhíu mày rồi quay đi.

“Muốn tôi hỏi cậu ta gì, kết quả ADN đã có, giấy tờ cũng rõ ràng, hai người họ không vi phạm pháp luật” Dương Mãn khoanh tay tựa vào tường, chẳng lẽ họ biết mối quan hệ giữa hắn và Dương Phú nên đẩy hắn vào để thử hắn à, dù đây có là anh trai song sinh của cháu hắn thì hắn vẫn làm đúng nhiệm vụ thôi.
“Hỏi cậu ta bản danh sách những nhà tài phiệt đã mua bộ phận thay thế” Thương Lan không ngại ngần nói ra mục đích của mình, cấp trên của họ muốn danh sách này.

“Hành vi phạm tội chưa diễn ra, tiền còn chưa chuyển, cấp trên muốn danh sách này để làm gì, thu hút sự chú ý, hay là muốn không chế họ, bỏ phiếu cho mình” Dương Mãn vô cùng thẳng thắn nói ra suy đoán của mình.

-Anh thích nghĩ thế nào cũng được, không muốn hỏi thì vào hỏi mấy câu cho qua chuyện, chúng ta là cấp dưới, chỉ cần làm theo chỉ thị là được.

Thương Lan để lại câu cuối rồi rời đi để lại Dương Mãn đứng đó vài giây rồi đi vào.

….

“Cậu Phù Dung, lâu quá không gặp, cậu đã trưởng thành hơn nhiều” Dương Mãn mang theo một cốc trà sữa và bánh quy đặt bên cạnh Phù Dung.

Nhìn hai món ăn quen thuộc được đưa vào này, Phù Dung ngước lên không do dự tung sóng quét từ đầu đến chân Dương Mãn, nhận ra người đến là ai, Phù Dung hơi nhíu mày hỏi anh.
-Em hết trò rồi à, nhảy đi nhảy lại khắp nơi.

Dương Mãn- Lý Mộc Liên (em song sinh của Phù Dung) tựa vào ghế ngồi ngay ngắn đối diện anh trai mình.

-Em mới là người nên hỏi anh câu đó, sao anh còn ở nơi này.

Thời điểm Phù Dung dùng kí ức của mình để giữ vững quy luật của thế giới này, tần sóng của anh đã vượt trên chín tầng trời, vượt vào không gian nơi Mộc Liên đang tan biến thành vạn vật, nhận ra anh trai đã đến nơi, Lý Mộc Liên gom góp mọi lưu luyến còn lại được một luồng sáng đứng giữa không trung đợi anh, cuối cùng đợi mại chẳng thấy người đâu, hắn đành phải đưa phần thân thể gom góm mãi vào dòng nghiệp đi tìm anh. Mộc Liên trực tiếp xuất hiện ở thế giới này, trở thành Dương Mãn, vì hắn là vạn vật, mọi người không hề nghi ngờ sự xuất hiện của hắn, kể cả tự nhiên nơi này cũng hợp thức hóa hắn
“Hóa ra là thật” Phù Dung cầm cốc trà lên uống, điểm cuối cùng của họ là không còn gì cả.

“Anh không nỡ bỏ lại Mộc Liên” Phù Dung nói với Mộc Liên (em song sinh) dù anh biết việc tốt nhất anh làm được cho Mộc Liên là chấm dứt mọi khổ đau của hắn, để hắn tự do đi tìm mục đích sống của riêng mình mà không đặt mọi thứ vào anh, thế nhưng anh vẫn không nỡ.

-Phù Dung, anh không nhận ra à, mỗi lần anh xuất hiện trong cuộc đời Mộc Liên, đều mang lại bất hạnh cho cậu ta, không bao giờ hai người được trọn vẹn trăm bề cả, thậm chí còn có vòng lặp nữa, anh còn thế này thì em bắt buộc phải can thiệp, người nào mà không do tứ đại tạo nên.

Dương Mãn đặt tay lên bàn, chiếc bàn gỗ dưới tác động của hắn dần tan ra như bụi, đĩa bánh và cốc nước trên bàn như bốc hơi, chiếc khay thủy tinh rơi thành cát, chúng đang trở về lại thành các nguyên tố kết hợp để tạo ra chúng.

“Một chút nữa thôi, Mộc Liên, chỉ một vòng lặp nữa, nếu không có điều gì thay đổi, anh sẽ trở về” khoảnh khắc cốc trà trên bàn bốc hơi thành hạt nước, Phù Dung chạm vào một hạt trong chúng, mọi thứ như hút ngược trở lại, Phù Dung và Dương Mãn ngồi đối diện nhau, một tay của Phù Dung vẫn bị trói trên bàn.

Dương Mãn thở dài một hơi đẩy tập câu hỏi về phía Phù Dung, tháo còng tay cho anh:

-Anh tự điền câu trả lời vào đi, sau đó ra về.

“Vâng, cảm ơn chú Dương” Phù Dung cầm tập giấy hướng về phía Dương Mãn, xem ra nhà họ Dương cũng không dễ sống như anh nghĩ.

….

-Tài liệu của cô đây, mang về cho cấp trên của cô đi.

Dương Mãn cầm tập tài liệu mà Phù Dung đã điền thông tin đưa cho Lý Thương Lan rồi xoay người rời đi, hắn vừa khuất bóng, ánh mắt Lý Thương Lan đã thay đổi, cô ta mở tập tài liệu ra nhìn những câu trả lời của Phù Dung, kết quả lại chẳng có danh sách nào được viết ra.

“Thế nào,Tây Bà” giọng nói của Đông Quân vang lên bên tai Thương Lan, cô ta nâng tay, tập giấy trong tay trực tiếp bốc cháy:

-Không có, không có danh sách những người đã thay tạng nhưng tôi phát hiện ra Nguyễn Sinh là con riêng của nhà Ruan ở nước N.

Thương Lan- Tây Bà thống báo lại những gì mình nắm được cho Đông Quân.

-Giờ không phải là Nguyễn Sinh nữa, mà là tôi-Nguyễn Cửu Tiêu, Nguyễn Sinh là anh trai Nguyễn Thường Hiến.

Đông Quân đáp lại Tây Bà, không cho hắn danh sách, hắn sẽ tự gọi danh sách đến với mình, Đông Quân sờ trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình, hắn cần tiền đế làm việc này.