Người bán hàng của Doãn gia thành thành thật thật thuật lại lúc ấy Tần Ý đã nói như thế nào.
Kỷ Dương không nhịn được ngắt lời: “Sao anh lại nhớ rõ như vậy?”
Người bán hàng nói: “Vì cậu ấy trông đặc biệt xinh đẹp.”
Kỷ Dương: “…”
Người bán hàng lúc này cũng không nhịn được mà nhìn sang sĩ quan của Hạo Miểu Tinh, hỏi: “Vị này thật sự là Chu Thượng tướng phải không ạ, tôi không có nhìn nhầm chứ?”
Kỷ Dương buồn cười: “Anh không nhầm đâu.”
Người bán hàng há to miệng, giọng chợt biến đổi: “Chồng của Omega kia chính là Chu Thượng tướng sao?!”
Kỷ Dương: “…Chồng?”
Người bán hàng nói lắp một chút, một bên cẩn thận hồi tưởng lại xem ngày đó mình có đắc tội với tiểu Omega kia không, một bên gian nan đáp lời: “A, ngày đó cậu ấy đi vào tiệm, nói là muốn chọn một chiếc cơ giáp cho chồng mình lái.”
Khóe miệng Kỷ Dương giật giật: “Omega này cũng thật là… táo bạo nhỉ? Vẫn còn chưa kết hôn với Thượng tướng của chúng ta đâu.”
Người bán hàng nghe đến đó, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ thế thì tốt rồi. Bằng không vợ của Thượng tướng mà mất tích ở chỗ của ta, ta có thể không toi đời sao?
Chu Dịch Kình lãnh đạm lên tiếng: “Đó là một cái cớ để cậu ấy hợp lý hóa hành vi của mình. Nếu không, một tiểu Omega vừa mới thành niên, mang theo toàn bộ gia sản đi mua một chiếc cơ giáp, chuyện này trông quá kỳ quái, kỳ quái đến mức thu hút sự chú ý.”
Tuy rằng… hắn cũng cảm thấy, Omega này có chút quá mức… táo bạo.
Trên người Omega này, dường như lại dung hợp thêm những đặc tính hoàn toàn mới lạ. Cậu ấy vừa mới thành niên, lại có thể nói ra những lời như vậy một cách tự nhiên. Lúc đó cậu ấy không cảm thấy đỏ mặt sao?
Kỷ Dương lúc này quay đầu qua: “Ý của ngài là… những chuyện này đều do vị Omega kia cố ý làm? Cậu ấy không bị bắt cóc, cũng không có ngoại lực hỗ trợ. Mà chỉ dựa vào sức của chính mình, lặng lẽ không một tiếng động mà chạy mất?”
Chuyện này có khả năng sao? Kỷ Dương lặp lại câu hỏi với chính mình.
Hắn cảm thấy không có khả năng.
Chỉ là Thượng tướng nhìn qua, lại giống như chắc chắn nguyên nhân là như vậy.
“Hỏi hành tinh Phan Đạt một tấm ảnh, ngươi tự mình dẫn người đi dọc theo các con phố để dò hỏi, tìm ra toàn bộ lộ trình hành động của cậu ấy.” Chu Dịch Kình nhanh chóng ra lệnh.
Cứ việc đối phương rất thông minh. Nhưng so với Alpha, Omega luôn có rất nhiều khiếm khuyết bẩm sinh. Hiện tại không chỉ có hắn đang tìm Omega này, mà đối thủ của hắn cũng đang tìm. Hắn muốn đuổi đến trước họ.
Tần gia không nên đưa cậu ấy đến đây. Nếu đúng như những gì bọn lính miêu tả, đối phương hoàn toàn có thể tìm một Alpha thích hợp với mình hơn.
Chu Dịch Kình xoa xoa thái dương, thần sắc vẫn có vẻ lạnh lùng cứng rắn. Hắn tòng quân tới nay, đã trải qua vô số cuộc chiến tàn khốc, cũng từng nhiều lần ra vào trưởng lão viện nghiêm ngặt, hắn thậm chí còn đi ngang qua thủ đô của địch quốc… Nhưng chưa từng thử qua việc đi tìm một đứa trẻ.
“Đứa trẻ” Tần Ý ở trong phi thuyền, giữa một trận rung lắc, chậm rãi mở hai mắt.
“Ngài đã đến hành tinh I7.” Phi thuyền phát ra âm thanh nhắc nhở.
Tần Ý xoay người xuống giường, ấn nút, biến cửa sổ từ màu đen thành trong suốt. Ánh mắt cậu cứ như vậy dễ dàng nhìn ra ngoài, thu hết cảnh tượng bên ngoài phi thuyền vào đáy mắt.
Vô số người máy màu đen, với hình dáng mô phỏng theo Trùng tộc, đang vây kín phi thuyền của cậu. Phía sau cậu là bầu trời sao hắc ám. Phía trước là cảng vào lờ mờ có thể nhìn thấy.
… Ồ.
Lông mi Tần Ý nhẹ nhàng rung động. Cái hộp mù này, xem ra mở trúng bài lạ rồi.
Những người máy đó nhanh chóng ùa lên, giống như kiến thợ, cứng rắn mà nâng bổng cả chiếc phi thuyền lên. Phi thuyền tức khắc hoàn toàn mất đi khả năng điều khiển.
Lúc này Tần Ý sờ sờ chiếc ba lô cơ giáp trên lưng, vẫn không tùy tiện hành động. Hắn không hiểu biết gì về hành tinh này. Mà những người máy hình côn trùng này, có lẽ sức mạnh đơn lẻ không đủ lớn, nhưng khi chúng nó tập hợp lại với nhau thì sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ.
Thời viễn cổ ở Địa Cầu, có một câu gọi là “kiến nhiều cắn chết voi”. Tần Ý cho rằng điều đó có lý.
Rất nhanh, nhóm người máy nâng phi thuyền tiến vào cảng. Cảng ở đây rất cũ kỹ và nhỏ hẹp, chỉ cho phép hai chiếc phi thuyền thông qua cùng một lúc.
Sau khi đặt phi thuyền xuống, nhóm người máy hình côn trùng ríu rít, lẩm nhẩm mà vây quanh phi thuyền. Vừa xoay vòng, chúng nó vừa để lộ ra những bộ phận miệng sắc bén. Chỉ thấy giữa một mảng đen nghịt, những ánh sáng lạnh lẽo sắc bén lập lòe, cảnh tượng này thật sự có một phần làm người ta sợ hãi.
Tần Ý thật sự không có biểu cảm gì quá lớn. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát hành vi của chúng, cố gắng tìm ra quy luật tuần hoàn cố định của chúng.
“Két.”
“Két két.”
Tần Ý đều có thể nghe thấy động tĩnh rõ ràng. Những người máy này áp sát vào phi thuyền, những bộ phận miệng sắc bén của chúng va chạm và cọ xát vào lớp vỏ ngoài của phi thuyền.
Ước chừng đã qua ba bốn phút.
Tần Ý tập trung nhìn vào, chiếc phi thuyền cũ nát này, đến nửa điểm sơn cũng không có tróc.