Đến nội dung chính

Chương 55

admin 485 Chữ Cài Đặt

“Không thể dẫn hắn theo.” Người đàn ông nói.

“Vậy số 1 sẽ cùng ngươi đi, động tĩnh như vậy sẽ dẫn tới hệ thống phòng vệ nơi này mất……”

Mặt người đàn ông tối sầm lại: “Được, được, được……. Hắn cũng là tín đồ của thần minh sao?”

Tần Ý: “Ừm.”

Gã to con không hỏi tín đồ của thần minh là gì.

Dù sao Tần Ý các hạ nói là cái gì, chính là cái đó.

Hắn tự biết chỉ số thông minh của mình không thể so với Tần Ý các hạ.

Gã to con cõng người máy lên, Tần Ý không nhanh không chậm đi ở cuối cùng.

Thế nhưng trong đám binh lính canh giữ thành Pali lại có nội ứng cho bọn họ.

Người này dường như cũng là tín đồ của thần minh.

Ánh mắt binh lính cuồng nhiệt nhìn theo đoàn người bọn họ rời đi.

Người đàn ông mang theo Tần Ý một đường chạy như điên, không dám dừng lại dù chỉ một chút.
Vừa lên thuyền, lập tức có người vây lại.

“Mang về rồi?”

“Ừm.”

Người trên thuyền mơ hồ nhìn thấy ba người, kinh ngạc nhảy dựng: “Cái này, mẹ kiếp, người nào mới là cô dâu của vương? Hay là hắn định cưới một lần ba người vợ?”

“Chuyện này có gì hiếm lạ? Ta mà là vương, ta phải cưới ba mươi người……” Người này đột nhiên im bặt, hắn nhìn nắm tay to như cái bao cát của gã to con, lại nhìn Ô Hồng lạnh băng, đáng sợ.

Đây là, một người cũng không dám mơ tưởng tới!

Người nọ sợ tới mức lui về phía sau một bước, sau đó mới nhìn thấy Tần Ý. Hắn ngẩn người, thầm nghĩ, không thể nghi ngờ.

“Đây, đây mới đúng phải không?” Hắn run giọng hỏi.

“Ừm.” Người đàn ông bắt cóc Tần Ý lên tiếng.

“Vậy, mẹ kiếp, ngươi mang ba người về làm gì? Ngươi bị bệnh à?” Đối phương tát một cái thật mạnh lên lưng người đàn ông.
Người đàn ông há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Lưng hắn như bị ai đó rút gân, “phốc” một tiếng, phun ra một ngụm máu, cả người mềm nhũn, quỳ rạp xuống, “huỵch” một tiếng ngã xuống đất.

Toàn bộ người trên thuyền đều sợ hãi.

“Ối giời ơi! Ối giời ơi! Trên tay ta có mọc gai đâu!”

“Mau, mau xem sao……”

“Hắn làm sao rồi?”

“Không thở nữa……”

“Ta, ta tát một cái…… đánh chết hắn rồi?” Người nọ vẫn còn rất hoảng hốt.

Tần Ý cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

Ở trong thời đại mà khoa học còn chưa vượt qua thần học này, chuyện gì xảy ra dường như cũng không có gì lạ.

Mà những người khác cũng hoàn toàn không quan tâm.

“Chết rồi thì chết đi, dù sao nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành.”

“Như vậy, công đầu sẽ thuộc về chúng ta.”

“Ta nên được sắp xếp ở nơi nào đây?” Tần Ý chen vào hỏi.