Đến nội dung chính

Chương 1.1: Narcissus

admin 978 Chữ Cài Đặt

Trước mắt là một chậu lan trắng.

Lá cây dày dặn, tròn trịa, phần đuôi lá hơi cong lên. Những đóa hoa nở rất to, cánh hoa mềm mại cụm lại thành một khối, trắng muốt, mịn màng tựa làn da thiếu nữ, quyến rũ mà không hề diêm dúa.

Dưới ánh đèn, cả chậu lan như đang tỏa sáng, một vẻ đẹp vô cùng thanh lịch.

Thầy Kim, giáo viên Beta của lớp nghệ thuật cắm hoa, đi quanh chậu lan hai vòng rồi mới dừng lại, lưu luyến dời tầm mắt và tuyên bố: “Cả lớp, chúng ta hãy cùng chúc mừng Tần Ý. Hôm nay, em ấy đã chính thức hoàn thành khóa học của mình.”

Hơn ba mươi học viên trong lớp đồng loạt hướng mắt về phía chàng thiếu niên đang ngồi trước chậu lan.

Trong không gian này, người duy nhất có thể lấn át cả vẻ đẹp và khí chất của chậu lan kia, có lẽ chỉ có chàng thiếu niên ấy.

Cậu sở hữu một đôi mắt phượng, đuôi mắt hơi xếch lên, con ngươi trong veo như chứa đựng ánh sáng nhưng lại tĩnh lặng không gợn sóng. Mũi cậu thẳng như ngọc, môi tựa cánh hoa. Mỗi cái nhíu mày hay một nụ cười của cậu đều mang vẻ đẹp thoát tục như mỹ nhân trong tranh thủy mặc, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải kinh diễm.
Tên cậu là Tần Ý.

Là tiểu thiếu gia của Tần gia, một trong tứ đại gia tộc ở hành tinh Phan Đạt. Cậu là một Omega xinh đẹp đến mức làm lu mờ tất cả các Omega khác.

Thông thường, những Omega lớn lên trong nhung lụa sẽ không bao giờ tham gia các lớp học như cắm hoa. Vậy mà cậu lại trà trộn vào giữa một đám Beta và Omega có xuất thân bình thường, nghiêm túc theo học suốt ba tháng.

Thế giới này được chia thành ba giới tính: Alpha, Beta và Omega.

Alpha trời sinh là kẻ mạnh, thống trị và lãnh đạo Beta cùng Omega. Tuy mạnh mẽ nhưng số lượng Alpha lại vô cùng ít ỏi, được xem là tài nguyên quý giá của mọi quốc gia.

Omega trời sinh yếu ớt, nhưng pheromone của họ lại có sức hấp dẫn chí mạng với Alpha. Sự kết hợp giữa Alpha và Omega dễ dàng sinh ra những hậu duệ Alpha ưu tú, vì vậy Omega cũng được coi là tài nguyên quốc gia cần được bảo vệ.
Beta là giới tính phổ biến nhất, đảm nhiệm phần lớn các công việc trong xã hội. Họ không có pheromone đặc trưng nhưng vẫn có khả năng sinh sản, chỉ là con cái của họ hiếm khi là Alpha ưu tú.

Vì lẽ đó, ngoại trừ những Omega có gia cảnh nghèo khó phải tham gia các khóa học để nâng cao giá trị bản thân trước khi gả cho Alpha giàu có, thì Omega xuất thân cao quý gần như không bao giờ lộ diện công khai.

Chỉ riêng Tần Ý là ngoại lệ.

Mọi người nhìn cậu, ánh mắt vừa thương cảm vừa thán phục, nhưng Tần Ý dường như không hề để tâm.

Cậu từ tốn đứng dậy, khẽ nói: “Cảm ơn thầy.”

Biết cậu định rời đi, thầy Kim vội vàng đưa cho cậu giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Tần Ý không lấy chậu lan trắng, thay vào đó, cậu đi đến bên bệ cửa sổ và ôm lấy chậu hoa thủy tiên.

Chậu thủy tiên này không quá giá trị, thua xa chậu lan trắng quý giá kia. Nó là món quà thầy Kim tặng cậu ngày đầu nhập học. Nhưng dưới sự chăm sóc của Tần Ý, nó đã trở nên đẹp không kém gì một danh phẩm. Những cánh hoa trắng muốt cụm lại như một chiếc cốc, điểm xuyết sắc vàng rực rỡ, tỏa ra hương thơm thanh khiết. Giờ đây, được mỹ nhân ôm vào lòng, cảnh và người càng tôn lên vẻ đẹp của nhau.
Mọi người lặng lẽ nhìn cậu bước ra khỏi lớp, bóng lưng mảnh khảnh dần khuất sau hành lang. Hương thủy tiên dường như vẫn còn vương vấn trong không khí, giống như chính Tần Ý vậy, kinh diễm qua đi nhưng dư vị vẫn còn đọng lại mãi.

Tần Ý rời khỏi tòa nhà Cấu Tư, đi thẳng sang tòa nhà Võ Anh ngay kế bên.

Tòa nhà Võ Anh là lãnh địa của các Alpha. Bọn họ học ở đây cách điều khiển cơ giáp, rèn luyện thể chất, và kiểm soát sức mạnh tinh thần. Tóm lại, đây không phải là nơi một Omega nên đến.

Alpha đánh dấu Omega thông qua tuyến thể. Khi một Omega chưa bị đánh dấu xuất hiện giữa một đám Alpha, pheromone của Omega đó có thể dễ dàng khiến họ mất kiểm soát.

Thế nhưng Tần Ý đã đi vào tòa Võ Anh một lúc mà chẳng có Alpha nào mất kiểm soát, thậm chí họ cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy cậu.

Ngược lại, vài người còn ló đầu ra, cười tinh nghịch: “Lại đến tìm Khổng Gia Tường à?”

“Hắn đang ở sân huấn luyện trên tầng bốn đấy.”

“Này, cậu biết tin gì chưa? Khổng gia vừa sắp xếp cho hắn đi đo độ tương thích pheromone với một Omega nào đó, nghe nói tỷ lệ khớp cao tới 81% đấy!”

Tần Ý chỉ mỉm cười: “Thật à?”

Đám Alpha vẫn trêu chọc nhìn theo bóng lưng cậu đang đi về phía tầng bốn, ánh mắt không rời.

“Nói thật chứ, cậu ta đẹp quá, tôi đến nặng lời cũng không nỡ.”

“Chắc pheromone của cậu ta phải thơm lắm nhỉ.”

“Thật không đấy? Tôi nghe một Alpha bên lớp thể thao nói cậu ta được bình chọn nhiều nhất trong cuộc thi ‘Vợ hiền mẹ tốt, Omega đáng cưới nhất hành tinh Phan Đạt’ đấy.”

“Ha ha, có cưới được thì cũng chẳng đến lượt cậu đâu.”