Nghe xong, Trần Tây Du cúi đầu suy nghĩ.
Bà Lý thấy vậy, khóe miệng khẽ cong lên, không làm phiền cô.
Một lúc sau, Trần Tây Du lại cầm nồi đất, vo gạo rồi lặp lại các bước trước đó.
Thời gian trôi qua, nồi cháo lần này hoàn thành.
Tên: Cháo trứng bắc thảo thịt nạc cấp A-.
(Editor: B+ → gần hoàn hảo, A- → vừa chạm ngưỡng, A → hoàn hảo.)
Đánh giá: Một nồi cháo hoàn hảo.
Mắt Trần Tây Du sáng lên. Lần này đã đạt cấp A-.
Bà Lý mỉm cười nhìn cô: “Em đã chạm đến ngưỡng rồi. Dựa theo cảm giác này thử thêm vài lần nữa, gần như có thể nấu được một nồi cháo hoàn hảo.”
Trên mặt Trần Tây Du nở nụ cười rạng rỡ, cô gật đầu thật mạnh: “Cảm ơn cô, em sẽ cố gắng.”
Khoảng thời gian sau đó, Trần Tây Du luyện tập thêm hai lần nữa, nhưng hơi tiếc là vẫn chưa nấu được cháo cấp A. Thời gian luyện tập kết thúc, cô rời khỏi lớp học mô phỏng.
Trong tuần tiếp theo, buổi sáng Trần Tây Du theo ba học nấu cháo, nhào bột. Nghĩ đến nhiệm vụ phụ của hệ thống có hướng dẫn nhào bột, cô quyết định học trước với ba, ít nhất còn có nền tảng. Sau đó, cứ cách ba ngày cô lại vào lớp học hệ thống để luyện nấu cháo.
Trong thời gian này, cô cũng dùng hết hai lần học còn lại của khóa cháo trứng bắc thảo thịt nạc. Cuối cùng, ở lần thứ ba bước vào khóa học, cô đã nấu thành công cháo cấp A.
Tên: Cháo trứng bắc thảo thịt nạc cấp A.
Đánh giá: Một nồi cháo được nấu hoàn hảo.
Trần Tây Du nở nụ cười rạng rỡ. Cô không chờ được nữa, lấy bát và muỗng múc cho cô Lý một phần trước, rồi múc cho mình một bát, chậm rãi thưởng thức.
Cảm nhận hương vị lan trong khoang miệng, ánh mắt Trần Tây Du sáng lên. Hương vị này gần như không khác gì cháo do các thầy cô nấu.
Bà Lý nếm vài miếng, nhìn học trò đang đầy vẻ phấn khích, trong mắt mang theo ý cười: “Em làm tốt lắm, nhưng sau này vẫn phải luyện tập nhiều. Nấu ăn chỉ có thể tiến bộ khi không ngừng học và luyện.”
Trần Tây Du vui vẻ gật đầu: “Em biết rồi. Em nhất định sẽ cố gắng học.”
Nói xong, cô còn giơ tay phải nắm lại, làm động tác cổ vũ.
Sau đó, Trần Tây Du nấu thêm vài nồi nữa, dần dần ổn định tất cả ở mức cấp A.
Thời gian khóa học cũng sắp hết. Trần Tây Du cảm ơn bà Lý rồi rời khỏi lớp mô phỏng, trở về thực tế.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, vừa phải phụ giúp trong tiệm, vừa học nấu cháo, cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Về đến giường trong phòng, cô còn chưa kịp xem bảng thuộc tính đã chìm vào giấc ngủ.
Trần Tây Du chậm rãi mở mắt. Tầm nhìn dần rõ ràng, cô nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ khép hờ.
Bầu trời bên ngoài đã bị ánh hoàng hôn nhuộm vàng rực, như một bức tranh trải rộng trước mắt. Ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ phủ lên mặt đất, khiến cả thế giới như khoác lên lớp áo vàng. Khác với ánh nắng buổi sáng tươi mới đầy sức sống, cũng khác cái nóng rực rỡ của buổi trưa, ánh chiều tà lúc này mang theo cảm giác yên tĩnh và bình hòa.
Trần Tây Du lấy lại tinh thần, ngồi dậy, cầm điện thoại bên cạnh xem giờ. Đã gần sáu giờ tối, chắc cô ngủ gần năm tiếng.
Cô xoa nhẹ đầu đang hơi căng, đúng lúc nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách cùng giọng nói của ba mẹ.
Trần Tây Du mở cửa phòng ngủ, vừa hay thấy ba mẹ đặt túi đồ ăn lên bàn.
Mẹ Trần nhìn cô, thấy cô như vừa ngủ dậy liền lo lắng: “Tây Du, con vừa ngủ dậy à? Sao hôm nay ngủ lâu vậy? Có phải thấy trong người không khỏe không?”
Trần Tây Du còn chưa kịp chào đã bị mẹ hỏi dồn dập, vội lắc đầu: “Con không sao đâu. Dạo này dậy sớm hơi mệt nên ngủ lâu một chút thôi. Con còn trẻ mà, ngủ một giấc là khỏe lại.”
Không đợi ba mẹ hỏi thêm, cô vội chỉ vào đĩa chân giò luộc trên bàn: “Ba mẹ, chiều nay mua chân giò luộc sao? Con lâu rồi chưa ăn.”
Thấy con gái sắc mặt hồng hào, tinh thần cũng tốt, ba mẹ Trần mới yên tâm.
Ba Trần cười vui vẻ: “Chiều nay ba mẹ ra chợ, hàng xóm ai cũng khen con ngoan, biết giúp gia đình, nói con hiếu thảo. Ba mẹ nghĩ dạo này con giúp tiệm nhiều, lại biết con thích ăn, mà lâu rồi nhà mình chưa mua nên mua về ăn chung.”
Trần Tây Du vui vẻ vỗ tay: “Cảm ơn ba mẹ, con yêu ba mẹ nhất.”
Nói xong, cô giơ hai tay, mỗi tay tạo một hình trái tim hướng về hai người.
Nhìn bộ dạng lanh lợi tinh nghịch của con gái, nụ cười trên mặt ba mẹ Trần không hề tắt.
Mẹ Trần chọc nhẹ vào đầu cô: “Con đó, hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn trẻ con như vậy.”
Trần Tây Du không phục, hừ một tiếng: “Hơn hai mươi thì sao, hơn hai mươi cũng vẫn là bảo bối của ba mẹ.”
“Đúng đúng, con chính là bảo bối của ba mẹ.” Ba Trần gật đầu, ánh mắt đầy chiều chuộng nhìn con gái.