“Không phải các ngươi rất am hiểu quy định của tông môn sao? Vậy được, vừa rồi phàm là người cười, tất cả phải chép quy định của Thiên Diễn Tông một trăm lần, không được sử dụng pháp lực, tất cả phải chép bằng tay, chép không xong thì không được ăn cơm, không được ngủ.”
“Ta sẽ tự mình giám sát.”
Lâm Tiêu làm như không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của các đệ tử, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn: “Có ai không phục không?”
“Không phục cũng nghẹn lại.”
“Không nghẹn được thì khiêu chiến ta đi, lên lôi đài khiêu chiến, hay bất cứ thứ gì khác, ta đều chấp nhận, nếu không thì ta sẽ đợi các vị tại Tàng Thư Các.”
“Đừng hòng lừa dối qua cửa, ta muốn dạy các ngươi một bài học có cả vạn cách khiến các ngươi sống không bằng chết.”
“Tan học!”
Nói xong, Lâm Tiêu quay người bước ra khỏi giảng đường.
Trong phòng im phăng phắc.
Mọi người đều bị uy thế của Lâm Tiểu áp đảo, rất lâu sau vẫn không ai dám mở miệng nói chuyện.
Ngay cả Nhạc Tử Thư và Ôn Dĩ Ninh cũng hoảng sợ, bọn họ nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc và không dám tin trong mắt đối phương.
Người vừa nãy thật sự là sư tỷ ít nói, luôn không để lại cảm giác tồn tại của bọn họ sao?
Không phải bọn họ chỉ đi bê quan / tu luyện vài năm thôi à, rốt cuộc sư tỷ của bọn họ đã trải qua những gì, sao lại biến thành như vậy rồi?
Hôm qua Nhạc Tử Thư trở về đã được chứng kiến toàn cảnh Lâm Tiêu nổi giận mắng toàn tông môn, biết trước Đại sư tỷ nhà mình đã thay đổi, nhưng Ôn Dĩ Ninh thì không.
Trong ấn tượng của nàng ấy, Lâm Tiêu tuy là Đại sư tỷ, nhưng tính cách còn yếu đuối hơn cả Thi Chỉ Tình, bình thường chỉ một mình âm thầm tu luyện, gặp người đều tránh.
Hôm nay nàng ấy đến cũng không phải để nghe Lâm Tiêu giảng bài, mà là sợ có đệ tử bắt nạt Lâm Tiêu, ít nhất nàng ấy có thể ra mặt bảo vệ Lâm Tiêu.
Nào có ngờ lại được thấy một màn này!
Người ban nãy uy thế hào hùng kia, thật sự là Đại sư tỷ mà trước đây đi đến Giám Bảo Các mua đồ cũng phải kéo nàng ấy đi theo, không dám mở miệng sao?
Song, ai dám nói đây không phải là một sự thay đổi tốt chứ?
Giới tu chân vốn là cả lớn nuốt cá bé, dựa vào sự bảo vệ của môn phái hay của người khác đều không bằng bản thân mạnh mẽ, tự mình bảo vệ chính mình mới thực tế và đáng tin.
Nhạc Tử Thư và Ôn Dĩ Ninh đứng dậy, cùng nhau bước ra khỏi giảng đường.
Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu nhìn Nhạc Tử Thư: “Nhị sư huynh, thực ra hôm nay huynh đến cũng vì lo lắng có người bắt nạt Đại sư tỷ, muốn ra mặt thay Đại sư tỷ đúng không?”
Nụ cười trên Nhạc Tử Thư vạn năm không thay đổi: “Đại sư tỷ của ta làm sao có thể để người khác bắt nạt cơ chứ.”
Ôn Dĩ Ninh bĩu môi, không tin lời nói dối của hắn: “Đại sư tỷ đâu phải lần đầu mở buổi thuyết giảng, trước đó sao huynh không đến?”
“Nhưng mà Đại sư tỷ vừa rồi thật sự khiến muội giật mình, muội chỉ bế quan vài năm sao Đại sư tỷ như đổi thành người khác vậy.”
“Nếu không thực sự trải qua chuyện gì đó, trên người Đại sư tỷ không thể có loại sát khí này…”
Ôn Dĩ Ninh càng nghĩ càng thấy không ổn: “Không được, muội phải đi hỏi Đại trưởng lão, biết đâu ngài ấy biết gì đó.”
Ôn Dĩ Ninh chạy đến chỗ của Đại trưởng lão, còn Nhạc Tử Thư thì nhớ lại những câu Lâm Tiêu mới nói.
Những câu đó, không phải là lời vô nghĩa, mà thực sự là những câu danh ngôn tiết lộ hiện thực tàn khốc của giới tu chân.
Những đệ tử đó nếu có thể hiểu thấu đáo được một phần mười những gì Lâm Tiểu nói, tương lai sẽ vô cùng rộng mở.
Nghĩ đến gương mặt không biểu cảm của Lâm Tiêu, trong mắt Nhạc Tử Thư lóe lên hứng thú.