Thi Chỉ Tình lùi lại một bước, cúi gập người chín mươi độ chào Lâm Tiêu.
“Cảm ơn sư tỷ đã dạy bảo, những lời sư tỷ vừa nói, Chỉ Tình nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ đời này kiếp này không dám quên.”
Thi Chỉ Tình không chờ được Lâm Tiêu đáp lại, nàng ấy ngẩng đầu mới phát hiện Lâm Tiêu đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Trong lòng mơ hồ có một cảm giác, máu nóng trong người dần sục sôi, khoảnh khắc ấy, Thi Chỉ Tình biết, cơ hội để đột phá đã đến.
Ngũ Chuyển Thánh linh đan trong tay, lại có Hồi Nguyên Đại Bổ Đan bổ sung linh lực, lúc này không đột phá Kim Đan còn chờ tới lúc nào!
Thi Chỉ Tình không hề lưỡng lự, xoay người trở về động phủ của mình, ngồi xếp bằng thiền định.
Lời Lâm Tiêu nói cũng là có nguyên do, lần này Lạc Vân Khanh và Tam trưởng lão không lấy được căn cốt của Thi Chỉ Tình chắc chắn sẽ không bỏ qua, nàng giúp Thi Chỉ Tình một lần thì được, nhưng không thể giúp nàng ấy cả đời.
Lúc này Lâm Tiêu không có thời gian để nghĩ đến Thi Chỉ Tình, bởi vì một “rắc rối” mới đã xuất hiện.
“Vở kịch có hay không?”
Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn thanh niên đang đứng cách cây cột gần đó không xa, giọng điệu bình thản không lộ cảm xúc.
Trong tay thanh niên cầm một cuốn sách, bị Lâm Tiêu phát hiện hắn cũng không hoảng hốt, từ từ lật sang một trang khác, giả vờ giả vịt nhìn một hồi rồi mới chậm rãi ngẩng đầu.
“Trong sách có kịch, ngoài đời cũng có kịch, sư tỷ có kịch ta cũng có kịch, mọi người đều có kịch, không biết sư tỷ đang hỏi kịch nào, của ai?”
Gió thổi bay mấy lọn tóc phất phơ trên trán hắn, lướt qua đôi môi cong nhè nhẹ, ánh mắt hắn nhìn Lâm Tiểu tràn ngập dịu dàng khó diễn tả.
Bộ xiêm y màu xanh nhạt trên người phối với cuốn sách trong tay khiến hắn trông có vài phần khí chất thư sinh, quanh thân hắn luôn có linh lực dao động, tạo cho Lâm Tiêu cảm giác thanh niên này đã tu thành chính quả.
Lâm Tiêu chợt nhớ đến một câu thơ: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.
Diện mạo của thanh niên rất hợp với câu thơ này.
Thấy Lâm Tiêu chỉ nhìn mà không trả lời, thanh niên đóng phập sách lại, bước tới gần nàng.
“Hay hay dở của một vở kịch phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu sư tỷ hỏi về vở kịch vừa rồi của chính sư tỷ, tất nhiên là không gì đã mắt hơn.”
Hắn đi đến nơi cách Lâm Tiêu vài mét, mỉm cười ôm quyền hơi cúi người thi lễ.
“Tử Thư gặp qua Đại sư tỷ, vừa nãy nếu có mạo phạm, xin sư tỷ lượng thứ.”
Nhạc Tử Thư.
Một trong chín truyền nhân của môn phái Thiên Diễn Tông!
Tu vi, Nguyên Anh cấp tám!
Tu vi này rất cao.
Cao đến mức nào? Ở các tông môn khác thậm chí có thể trực tiếp trở thành đệ tử đứng đầu.
Ngay cả ở Thiên Diễn Tông, nơi nổi tiếng về tốc độ tu luyện, bỏ qua đại sư huynh biến thái được xem là thiên tài hàng đầu trong giới tu tiên, tu vi của Nhạc Tử Thư xếp cao thứ hai trong số các truyền nhân.
Thực lực mạnh thôi chưa đủ, Nhạc Tử Thư còn là người hòa nhã, khuôn mặt lúc nào cũng treo nụ cười nhẹ nhàng, là nhị sư huynh dịu dàng nhất trong mắt các đệ tử Thiên Diễn Tông, khí chất ôn hòa đến mức tưởng chừng là nhân vật bước ra từ trong sách.
Chỉ tiếc, Lâm Tiêu đã xem trước kịch bản, biết được sự thật hoàn toàn không phải như những gì nàng nhìn thấy trước mắt.
Nguyên nhân là vì tính cách thật sự của Nhạc Tử Thư khác một trời một vực so với vẻ dịu dàng mà hắn thể hiện!