Trương Đại Hải: [Không cần nói nhiều! Người anh em, người bạn này tôi kết thân chắc rồi!]
Vương Vũ: [Cậu cứ gửi giao dịch đi, có bao nhiêu cá tôi đổi hết.]
Trương Đại Hải: [Được, vậy tôi không khách khí nữa.]
Sau đó, Vương Vũ nhận được một loạt yêu cầu giao dịch.
[Người chơi Trương Đại Hải gửi yêu cầu giao dịch [Cá trắm cỏ: 520g].]
[Người chơi Trương Đại Hải gửi yêu cầu giao dịch [Cá trắm cỏ: 560g].]
[Người chơi Trương Đại Hải gửi yêu cầu giao dịch [Cá trắm cỏ: 450g].]
[Người chơi Trương Đại Hải hướng ngươi khởi xướng giao dịch xin, cá trắm cỏ 480g.]
…
Trương Đại Hải đã gửi cho anh mười yêu cầu giao dịch, mỗi giao dịch là một con cá trắm cỏ nặng khoảng nửa cân. Anh chàng này bắt được cá thật sự không ít. Xem ra không thể coi thường những người chơi khác, ai cũng có con đường sống của riêng mình.
Vương Vũ cũng không chần chừ, trực tiếp đặt lên 5 kg [Thịt Dê sừng đen] để giao dịch.
Giao dịch nhanh chóng hoàn thành. Anh có thêm mười con cá trắm cỏ. Tính cả ba con trước đó, giờ anh có tổng cộng mười ba con.
Trương Đại Hải: [Người anh em, không nói gì nhiều, cảm ơn!]
Vương Vũ: [Không cần cảm ơn.]
Tắt khung chat, Vương Vũ nhìn đống cá trắm cỏ mà cười toe toét.
Cuộc trao đổi này có vẻ là Trương Đại Hải kiếm lời, nhưng Vương Vũ không thể nào bị thiệt được. Anh có mười ba con [Cá trắm cỏ], tổng cộng khoảng 6,5 kg. Sau khi dùng [Xúc xắc] nhân chúng lên, nói không ngoa là anh có thể ăn được cả tháng.
Tuyệt vời! Sau này anh có thể ăn một bữa thịt dê, một bữa thịt cá để đổi bữa, không cần lo ăn mãi một món đến phát ngán.
Vương Vũ cất mười con cá trắm cỏ vào [Ba lô] và phát hiện bên trong đã quá chật. Sau này anh phải dọn ra một ít không gian. Đương nhiên, thịt tươi đặt trong ba lô là tốt nhất, nhưng cái ba lô một mét khối của anh thực sự không chứa nổi nhiều đồ như vậy. Anh quyết định, từ giờ trở đi, mỗi khi muốn ăn cá, anh sẽ gia tăng từng con một, nếu không sẽ rất tốn diện tích.
Nướng cá xong, anh ăn sáng rồi mặc bộ [Trang phục Da dê] vào và ra khỏi nơi ẩn núp. Mặc bộ đồ này trên người, bên ngoài quả nhiên không còn cảm thấy lạnh chút nào. Anh men theo thang gỗ nhỏ xuống đất, sau đó chuyển nó vào một bụi cỏ để giấu đi. Nếu người chơi khác tìm đến đây mà thấy thang, việc họ vào được nơi ẩn núp sẽ không ổn chút nào.
Đã hơn chín giờ sáng, anh lại có thể dùng [Xúc xắc]. Anh tìm một tảng đá lớn. Bây giờ thức ăn đã sung túc, sự an toàn của nơi ẩn núp càng trở nên quan trọng hơn.
Anh tung viên xúc xắc.
Bốn điểm.
Vận may không tồi. Sau đó, anh tiến đến đặt những tảng đá mới nhân lên đè lên trên bốn gốc cây bị đốn hạ. Tổng cộng mười gốc cây cần che, giờ đã xong bảy, vẫn còn ba. Chắc trong một hai ngày tới anh sẽ che hết được chúng.
Tiếp theo, anh đi về phía dòng suối. Khi đi ngang qua khu rừng, tại chỗ cây tuyết tùng lớn, anh lại thu được 120ml nhựa thông.
—
Xuống con dốc lớn, đến bên bờ suối, anh tiếp tục đi kiểm tra mười hai chiếc [Kẹp bẫy thú]. Kết quả khiến anh vô cùng mừng rỡ.
[Bạn nhặt được:
Thịt Chuột Hoang: +360g.
Da Chuột Hoang: +1.
Tiền đồng: +63.]
Mười hai chiếc bẫy đã bắt được hai con chuột hoang. Anh lại được mùa lớn.
Làm xong tất cả những việc này, anh men theo dòng suối đi về phía trước. Hôm nay anh muốn ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Thịt thì anh đã đủ ăn, nhưng anh đang thiếu đồ ăn chay. Cứ ăn toàn thịt, đặc biệt là thịt nướng mà không có rau củ quả thì không ai chịu nổi. Hôm nay anh muốn đi tìm quả mọng và các loại thực vật có thể ăn được khác.
Anh có [Bếp nấu dã ngoại] nhưng lại không có gia vị, nếu không nướng thì món ăn nấu ra không thể nào nuốt nổi. Dưới hạ nguồn có một gã tráng hán, anh cũng đã tìm kiếm ở đó một lần. Hôm nay anh quyết định đi ngược lên thượng nguồn. Trọng tâm của chuyến đi này là tìm thật nhiều quả mọng và các loại rau dại, rễ cây khác.
Lần này anh không còn cố tình đi tìm ốc nước, chỉ khi nào nhìn thấy mới nhặt lên. Anh tập trung toàn bộ tinh lực vào hai bên bờ suối. Tốc độ đi của anh nhanh hơn hẳn.
Đi hơn hai giờ, anh gặp rất nhiều cây mọng quả và thu thập hết chúng. Trong thế giới hoang dã này, cây mọng quả vẫn có khá nhiều. Những người chơi khác không săn được mồi đều dựa vào việc ăn quả mọng để sống sót.
—
Khi sắp đến giữa trưa, Vương Vũ đột nhiên nhìn thấy một cây ăn quả ở phía trước. Không sai, anh nhìn thấy trên cây có kết trái. Anh liếc mắt một cái là nhận ra ngay, trông chúng giống như quýt, những quả quýt rất nhỏ.
Anh lập tức tiến lên hái một quả. Lúc này, một thông báo hiện lên.
[[Tiểu dã cam]: Có thể ăn được.]
Thấy có thể ăn, anh liền bóc quả ra định nếm thử vì đã lâu không được ăn trái cây. Quả chỉ to bằng quả bóng bàn, vỏ lại rất dày và khó bóc. Bóc ra xong, phần thịt quả đã nhỏ, trông lại còn xấu xí.
Vương Vũ bỏ múi cam vào miệng.
“Oa!” Lông mày anh nhíu chặt lại.
Chua loét, lại còn hơi đắng. Thế này thì ăn làm sao được? Anh giơ tay lên định ném đi, nhưng rồi lại dừng lại. Anh đột nhiên nhận ra đây có thể là một thứ tốt.
Nó tuy rất chua, lại hơi đắng, nhưng dù sao thì cũng là một loại quả. Anh đang rất cần trái cây. Anh nên thu thập chúng lại, sau này mỗi ngày ăn thịt, khi nào ngấy thì có thể dùng chính loại quả chua này để giải ngấy. Hơn nữa, ăn nhiều thịt sẽ gây nóng trong người, loại quả này vừa đúng lúc có thể dùng để giải nhiệt. Chúng lại chứa nhiều vitamin C, đúng là thứ anh đang cần.
Đột nhiên, Vương Vũ cảm thấy loại quả dại này trở nên vô cùng quý giá. Anh lập tức bắt đầu hái. Cây cao khoảng hai mét, anh chỉ cần đứng dưới đất kéo cành xuống là có thể hái được. Cả cây, anh hái được tổng cộng 27 quả.