Đến nội dung chính

Chương 16

admin 588 Chữ Cài Đặt

Con Báo Ảnh Tử ban đầu còn gồng mình chịu đựng, nhưng chỉ vài giây sau, cơ bắp nó bắt đầu thả lỏng. Đôi mắt vàng kim của nó híp lại, cái đuôi dài quất nhẹ xuống đất đầy phấn khích. Một tiếng rên rỉ thỏa mãn thoát ra từ cổ họng nó, âm thanh trầm đục khiến cả tảng đá dưới chân họ rung chuyển nhẹ.

Minh Nguyệt cảm thấy sức lực trong cơ thể mình đang bị rút đi nhanh chóng. Đầu cô bắt đầu choáng váng, nhưng cô không dừng lại. Cô nhìn thấy các tế bào da thịt của con báo đang tái tạo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lớp mủ biến mất, da non mọc lên, và cuối cùng, lông đen bắt đầu phủ kín chỗ từng là vết sẹo lở loét.

Khi luồng sáng xanh tắt hẳn, vết thương cũ đã hoàn toàn biến mất, trả lại cho con thú một cái chân hoàn hảo không tì vết.

Minh Nguyệt thở hắt ra một hơi, ngã ngồi phịch xuống đất, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cô cảm thấy đói cồn cào, cơn đói còn dữ dội hơn cả ngày hôm qua.
Con Báo Ảnh Tử đứng dậy, thử nhún nhảy cái chân vừa được chữa lành. Nó xoay vài vòng tại chỗ, động tác linh hoạt và nhẹ nhàng hơn hẳn. Sự đau đớn đã hành hạ nó suốt nhiều năm qua nay bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại.

Nó quay lại nhìn Minh Nguyệt. Lần này, trong ánh mắt của vị chúa tể rừng xanh không còn chút cảnh giác hay tò mò nào nữa. Thay vào đó là sự sùng bái cuồng nhiệt, hệt như những sinh vật trong giấc mơ của cô.

Đột nhiên, một giọng nói trầm đục, đứt quãng vang lên trực tiếp trong đầu Minh Nguyệt, khiến cô giật nảy mình:

“Chủ… nhân… Tốt… Hết đau… Thích…”

Minh Nguyệt trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn quanh: “Ai? Ai đang nói đó?”

Cô nhìn vào con báo. Con báo cũng đang nhìn cô, cái đầu to lớn nghiêng sang một bên.

“Bảo vệ… Con non… Của ta…”

Giọng nói ấy lại vang lên, không phải bằng ngôn ngữ loài người, mà là một dạng sóng tư duy được truyền tải trực tiếp vào não bộ. Nó thô sơ, đơn giản nhưng chứa đựng cảm xúc mãnh liệt.
Minh Nguyệt há hốc mồm, chỉ tay vào con thú: “Mày… mày đang nói chuyện với tao sao?”

Con Báo Ảnh Tử không trả lời bằng lời nói, nó tiến lại gần, dùng cái đầu to lớn dụi mạnh vào ngực cô, lực mạnh đến mức suýt làm cô ngã ngửa ra sau. Tiếng “gừ gừ” trong cổ họng nó vang lên như tiếng động cơ xe tải, thể hiện sự vui sướng tột độ.

Lúc này, Minh Nguyệt mới lờ mờ nhận ra một sự thật chấn động.

Cô không phải là một dị nhân hệ chữa trị bình thường. Cô cũng không phải là thức ăn dự trữ của con quái vật này.

Năng lực của cô… dường như là chìa khóa để mở ra cánh cửa giao tiếp giữa hai giống loài vốn là kẻ thù không đội trời chung. Cô có thể nhìn thấy dòng chảy năng lượng của chúng, chữa lành cho chúng, và thậm chí là nghe hiểu được suy nghĩ của chúng.

Trong mắt lũ dị thú này, cô chính là một báu vật. Một “con non” yếu ớt nhưng mang dòng máu hoàng tộc cần được bảo vệ bằng mọi giá.