Đến nội dung chính

Chương 1

admin 523 Chữ Cài Đặt

Căn cứ số 45, Khu A được mệnh danh là thiên đường của giới thượng lưu trong cái thời đại mạt thế rách nát này.

Bên ngoài bức tường thành cao chót vót là gió cát rít gào mang theo bụi phóng xạ và tiếng gầm gừ của lũ dị thú đói khát. Nhưng bên trong căn biệt thự nhỏ của Minh An, không khí lại ấm áp đến mức đáng ngờ, thoang thoảng mùi hương vani ngọt ngậy xa xỉ phẩm mà người thường có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Trên chiếc bàn gỗ sồi được đánh bóng loáng, một chiếc bánh kem hai tầng đứng sừng sững như một kỳ quan thế giới mới. Ánh nến lung linh hắt lên khuôn mặt của Minh Nguyệt vừa tròn mười tám tuổi hôm nay.

Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả dải ngân hà, nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang cháy tí tách. Cô sở hữu vẻ đẹp mong manh, yếu ớt đến mức khiến người ta chỉ muốn bao bọc trong lồng kính. Làn da trắng sứ không tì vết, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở và mái tóc đen dài mềm mại rủ xuống vai gầy.
Trong cái thế giới mà ai nấy đều thô ráp như giấy nhám này, sự tồn tại của Minh Nguyệt chính là một đồ vô dụng chỉ được cái mã. Không dị năng, thể lực cấp E (tức là còn yếu hơn cả một con gà mái già trước tận thế), cô sống sót hoàn toàn nhờ vào vị anh trai tài giỏi đang đứng đối diện.

Minh An, người đàn ông với nụ cười dịu dàng chuẩn mực, đang cẩn thận thắp lại một ngọn nến bị gió lùa làm tắt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, tay áo xắn cao để lộ cánh tay săn chắc, toát lên vẻ tri thức nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Minh An nhìn cô em gái nhỏ, ánh mắt chứa đựng sự sủng ái nồng đậm đến mức khiến không khí xung quanh dường như đặc quánh lại: “Nguyệt à, chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi. Em mau ước đi.”

Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, hai tay chắp lại trước ngực. Trong lòng cô thầm nghĩ: [Ước gì thế giới này đừng có quái vật nữa, hoặc ít nhất là cho con một cái dị năng gì đó ngầu ngầu, chứ làm đồ vô dụng xinh đẹp mãi cũng mệt mỏi lắm.]
Nhưng ngoài mặt, cô vẫn giữ nguyên nét ngây thơ thánh thiện, khẽ hé mắt nhìn anh trai rồi thì thầm: “Em ước anh hai mãi mãi bình an, mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ em.”

Khóe môi Minh An cong lên, một nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc tinh xảo, mặt dây chuyền là một viên đá màu xanh lam kỳ lạ, bên trong dường như có dòng chảy sinh mệnh đang luân chuyển.