Kim Bảo Trâm nhìn thẳng vào anh.
Người đàn ông này cao lớn, vai rộng, khuôn mặt góc cạnh nam tính dù làn da có phần nhợt nhạt.
Cô nhớ lại khoảnh khắc luồng sáng vàng truyền vào cơ thể mình.
“Không trách anh. Anh cứu tôi mà.” Cô khàn giọng đáp.
Tiền Vô Lượng ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Đây là lần đầu tiên có người không chửi mắng khi gặp tai nạn liên quan đến anh.
Hơn nữa, anh vừa phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ.
Thường ngày, chỉ cần anh đứng gần đồ đạc bằng thủy tinh hay gốm sứ, chúng sẽ tự nứt hoặc rơi vỡ.
Nhưng từ lúc cõng cô vào đây, khay thuốc của bác sĩ Bình đặt ngay mép bàn vẫn nằm im lìm.
Luồng khí ám muội, xui xẻo quanh người anh dường như biến mất hoàn toàn khi đứng cạnh cô.
Anh bước lên nửa bước, muốn thử xem giới hạn của sự may mắn này.
Chiếc lọ cồn trên bàn khẽ rung lên.
Anh lập tức lùi lại.
Tại căn nhà ngói ba gian cũ của cha mẹ Kim Bảo Trâm, Điêu Thị Sính đang vắt chân chữ ngũ trên sập gỗ.
Bà ta nhổ ít nước bọt vào ngón tay cái, lật đếm từng tờ tiền lẻ cất trong tủ gỗ.
“Hai mươi lăm… ba mươi đồng.” Điêu Thị Sính bĩu môi, vuốt phẳng những tờ tiền cũ nát rồi giấu kỹ dưới đáy tủ.
Kim Văn Tài ngồi xổm ngoài hiên, hút điếu thuốc lào sòng sọc, nhả khói trắng xóa: “Bà cất kỹ vào. Đừng để thằng Bảo nó thấy nó lại vác đi đánh bạc.”
“Ông lo việc của ông đi.” Điêu Thị Sính khóa tủ, rút chìa khóa đeo vào dây chun quần.
Bà ta bước ra hiên, hạ giọng tính toán: “Cái Trâm cũng hai mốt rồi. Hôm qua tôi nhờ bà mối Mai hỏi chuyện bên xã dưới. Có ông thợ mộc góa vợ, hứa đưa sính lễ sáu mươi đồng. Ông xem thế nào?”
Kim Văn Tài chần chừ: “Ông thợ mộc đó hơn năm mươi rồi. Bán nó đi thế, làng xóm người ta dị nghị.”
“Dị nghị cái gì? Cha mẹ nó chết cả rồi, mình làm bác thì lo liệu bề gia thất cho nó là phúc đức mấy đời rồi.” Điêu Thị Sính lườm chồng: “Không lấy sáu mươi đồng sính lễ đó, thì lấy tiền đâu lo cho thằng Bảo cưới vợ? Nhà này chiếm được rồi, nhưng đất vẫn đứng tên cha nó. Đẩy nó đi lấy chồng xa, coi như sạch nợ.”
Kim Văn Tài rít thêm một hơi thuốc lào, gật gù im lặng coi như đồng ý.
Buổi chiều, Kim Bảo Trâm xin xuất trạm xá.
Cô bước đi trên con đường đất dẫn ra khu chợ đình của làng Thủy Vĩ.
Bụng kêu sôi sùng sục.
Cô thò tay vào túi áo khoác sờ nắn.
Trong đó chỉ có đúng năm hào lẻ mà nguyên chủ giấu kỹ dưới gối trước khi ra bờ sông.