Sau vụ bức ảnh che áo bị lan truyền, tổ chế tác phim Giấc Mộng Mùa Đông rơi vào trạng thái bận rộn không ngừng. Fan bắt đầu bàn tán khắp nơi. Một vài blogger chuyên soi hint couple lôi ra đủ loại bằng chứng ánh mắt nhìn nhau khi không quay, động tác tự nhiên quá mức, và cả những lần Tống Du lên xe Thẩm Lục Trạch mà không cần trợ lý.
Tên couple đầu tiên xuất hiện [Trạch Du song ảnh] ghép từ tên hai người và “song ảnh” nghĩa là “hình ảnh đôi”.
Phó Duyệt ban đầu chỉ cười cười, không lên tiếng. Nhưng đến khi đoàn phim bị mời đi talkshow để PR, anh lại chính miệng đổ thêm dầu vào lửa.
“Không cần tập thoại đâu, hai người đó chỉ cần nhìn nhau là tự biết diễn đoạn nào.”
MC cười lớn: “Ý anh là chemistry thật sự quá tốt?”
“Tôi không nói thế nha”
Nhưng tôi cũng không phủ nhận, Phó Duyệt lại không nói hết câu phía sau. Khán giả reo hò. Lục Trạch ngồi kế bên, mặt không biến sắc. Nhưng lúc MC quay sang hỏi:
“Anh nghĩ gì về tin đồn hai người đang yêu thật?”
Anh chỉ cười nhạt, rồi trả lời: “Chuyện cá nhân, tôi không tiện trả lời.”
Một câu nói đơn giản, nhưng với giới truyền thông và người trong nghề chính là không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định. Tống Du lúc đó cúi đầu uống nước. Mắt cô khẽ lay động.
Sau buổi ghi hình, cô lên xe cùng trợ lý. Khi cửa kính xe kéo lên, Du mới rút điện thoại, mở Weibo. Tin tức về đoạn phỏng vấn lan truyền khắp nơi. Một đoạn gif được share hàng chục nghìn lần ánh mắt Lục Trạch nhìn cô, không quá rõ ràng, nhưng mang theo một thứ gì đó… rất khó định nghĩa.
Không phủ nhận cũng không khẳng định một cách im lặng rất Lục Trạch, đủ để truyền thông bận rộn suy diễn, đủ để lòng cô lặng lẽ gợn sóng. Tống Du đặt điện thoại xuống.
Lúc xe dừng đèn đỏ, cô nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn thành phố loang loáng phản chiếu, gương mặt mình lẫn vào dòng người đang vội vã. Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua.
Nếu là thật thì sẽ thế nào?
Tống Du thoáng giật mình. Cô lắc đầu nhẹ, cố xua đi. Nhưng trái tim thì không chịu nghe lời.
Từ khi nào cô bắt đầu mong anh nhìn mình lâu hơn một chút?
Từ khi nào cô bắt đầu thấy những động tác nhỏ của anh là vì cô, chứ không phải vì lịch trình hay trách nhiệm?
Cô không biết. Chỉ biết, khi ánh đèn đỏ chuyển xanh, xe lại chạy, và lòng cô thì bỗng nhiên ngập tràn một cảm giác không tên. Nửa ấm áp, nửa hoang mang. Vì cô sợ… lại một lần nữa đặt lòng tin vào người khác rồi nhận lấy tổn thương. Sợ rằng tất cả những rung động nhỏ này chỉ là do cô tự huyễn hoặc chính mình.
Cô đã từng yêu, từng tin, và từng gục ngã. Giờ đây, chỉ cần một chút cảm xúc thôi cũng khiến cô run rẩy vì quá khứ chưa đủ xa, mà vết thương thì vẫn còn đó.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Tống Du ngồi trước bàn làm việc, lật qua vài trang kịch bản. Dòng chữ trước mắt mờ đi. Cô lắc đầu, đứng dậy rót một cốc nước. Ánh đèn trong nhà không quá sáng, nhưng phản chiếu rõ hình ảnh của cô trong gương hơi gầy đi, làn da cũng nhợt nhạt.
Bỗng có tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Tống Du mở cửa. Thẩm Lục Trạch đứng đó, tay cầm một hộp nhỏ.
“Thuốc nhỏ mắt. Cảnh quay ngày mai có nhiều ánh sáng mạnh.”
Cô nhận lấy, khựng lại một giây. Không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt anh có chút gì đó lặng lẽ quan tâm.
“Cảm ơn.” cô chỉ khẽ nói, rồi cụp mắt xuống. Anh không nói gì thêm. Chỉ gật nhẹ đầu, quay người rời đi.
Tống Du nhìn theo bóng lưng anh. Trong lòng dâng lên cảm xúc mơ hồ: không rõ là hụt hẫng, hay chỉ đơn giản là chờ mong một điều gì đó chưa thành hình. Một hành động nhỏ không lời, không biểu cảm rõ ràng nhưng lại khiến cô cảm nhận được chút gì đó dịu dàng.
Trước đây cô không tin vào mấy chuyện rung động từng chút một. Nhưng giờ, chỉ một ánh nhìn, một món đồ nhỏ, một cử chỉ vô thanh cũng đủ khiến cô bối rối.
Vì cô không biết… có phải chỉ mình cô cảm thấy như vậy.