Đến nội dung chính

Chương 48: Chẳng phải mi là Carrolin sao?

admin 1.002 Chữ Cài Đặt

Hoắc Ưu dở khóc dở cười: “Hết cách, điều kiện tiên quyết không đủ. Ta cũng chẳng mong kỳ thi này có thể giành được điểm cao đến mức nào hay đối phó được bao nhiêu người, cố gắng đủ điểm qua môn là được.”

“Mi đừng trách ta đẳng cấp thấp, không có chí tiến thủ là được rồi.”

Brook: “Thế lỡ như cô bị lộ chuyện có ký sinh thể thì sao? Ta đây dù gì cũng là Brook, kết quả người ta hỏi một cái cấu hình đỉnh cỡ này mà sao chỉ vừa đủ điểm? Xếp hạng trong cụm thi thì mấy trăm, trong khu vực thì mấy chục ngàn, mặt mũi chúng ta để đâu? Sau này lấy cái gì mà lăn lộn nữa?”

Tuổi thì trẻ ranh, mới ra đời chưa đầy 24 giờ, mi định đi làm đại ca giang hồ đấy à?

Còn bày đặt trọng sĩ diện đồ!

Hoắc Ưu vặn lại: “Hả? Chẳng phải mi là Carrolin sao?”

Nó dám hỏi thì cô liền cắn chết đáp án này!
Brook: “…”

Được rồi, nó xác định luôn ký chủ nhà mình cũng mắc bệnh sĩ, chẳng phải cô cũng chuẩn bị sẵn kịch bản để bảo vệ mặt mũi đó sao?

…

Brook hỏi Hoắc Ưu tiếp theo định làm gì?

Hoắc Ưu đang di chuyển, bề ngoài trông như đang né tránh sự truy sát của Liễu Thần, nhưng miệng lại bảo chắc giờ này Liễu Thần cũng chẳng rảnh mà để mắt đến mình nữa.

Chỉ riêng việc cô bỏ qua cơ hội vàng để đánh lén khi đèn tắt đã đủ chứng minh một điều, rằng cô thật sự không đánh lại người ta.

Cái này giúp Liễu Thần phán đoán được lực chiến của cô sẽ không gây ra bất cứ mối đe dọa nào, thế nên tự nhiên sẽ quay đầu lại giải quyết những việc quan trọng hơn.

“Phía trên, sắp loạn rồi.”

Brook: “Bọn họ đang bận thử chìa khóa mà? Cái cô Liễu Thần này che giấu sâu đấy, liệu có lao vào đánh nhau luôn không?”
Hoắc Ưu: “Có lẽ vậy, nhưng ta hơi thắc mắc. Cô ta có một ký sinh thể thuần huyết cấp C được nuôi dưỡng tốt như thế, thao tác lại còn cực đỉnh, từ lúc bộc phát sóng âm cho đến khi kết thúc chỉ gói gọn trong vòng ba giây. Đây không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Kỹ năng điều khiển xuất sắc đến mức khó tin, lẽ ra không nên chọn phó bản cấp độ dễ mới phải.”

Điểm này quả thực rất kỳ quái.

Brook cũng không rõ vì sao.

Nó chỉ quan tâm phía trên có đánh nhau hay không, và hơn nữa…

“Có thứ gì đó đang đi xuống.”

Cảm quan của Brook nhạy bén hơn Hoắc Ưu nhiều, bởi suy cho cùng, thính giác và thị giác của cô được tăng cường đều nhờ vào nó. Một khi đã có nó ở đây, thiên phú của một Brook cấp S dù chỉ là bị động đánh thường cũng out trình hơn nhiều kỹ năng thiên phú của các ký sinh thể khác.
Thế nên, khi đang di chuyển cùng Hoắc Ưu, nó đã nghe thấy động tĩnh.

Hoắc Ưu lập tức nhíu mày, nhanh như chớp lách mình vào lối nhỏ tối đen bên cạnh. Phía sau cô, trong những dãy hành lang lắt léo, lộn xộn dưới hầm gửi xe liên tục vang lên những tiếng động lớn nhỏ khác nhau.

Tiếng leo trèo, tiếng nhảy nhót, tiếng bò trườn sột soạt…

Chúng nó xuống tới nơi rồi.

Con quỷ đêm canh gác nhà xác rốt cuộc cũng lần theo động tĩnh mà đuổi xuống đây.

Một phần chắc chắn đã bị nhóm người Tề Đạo dẫn dụ đi chỗ khác, một số lại bị sóng âm mà Liễu Thần vừa tung ra thu hút, nhưng chắc chắn vẫn có đứa đánh hơi được mà đuổi theo Hoắc Ưu.

Hoắc Ưu mân mê vết thương, cô biết mùi máu này sớm muộn gì cũng sẽ dẫn dụ lũ quái vật kia tìm tới.

Cái phó bản cấp độ dễ này, kể từ khi xuất hiện một thí sinh có não lại sở hữu ký sinh thể cấp C như Liễu Thần thì đã bắt đầu trở nên kỳ quặc vô cùng.

“Tất cả là tại cái tính linh hoạt thái quá của hệ thống. Nó sẽ dựa vào biểu hiện của thí sinh và sự thay đổi của cốt truyện mà điều chỉnh đám sinh vật quấy nhiễu đại diện cho hệ thống quái vật, khiến chúng đưa ra những phản ứng khác nhau. Thế nên cái gọi là cấp độ dễ, thực chất đã bị hệ thống buff thêm độ khó rồi…”

“Chọn cái đơn giản nhất, nhưng thực tế lại chẳng đơn giản chút nào.”

“Cô nhỏ Liễu Thần kia đúng là phiền phức.”

Hoắc Ưu bắt đầu oán trách Liễu Thần.

Brook: “Đúng thế, cô ta quá đáng lắm luôn! Đã có ký sinh thể cấp C, thành tích tốt như vậy, hoàn toàn chẳng việc gì phải hạ mình lăn lộn ở cái phó bản cấp độ dễ này làm gì. Giờ thì hay rồi, kéo theo cả chúng ta chịu trận cùng, vừa nãy ta còn liếc thấy huy hiệu đồng của cô ta được 40 điểm rồi đấy.”

Hoắc Ưu: “Chính xác.”

Lúc cô thốt ra lời đó, huy hiệu đồng đang giấu trong tay áo lấp lánh sáng, hiện ra con số 58.8 điểm.

Oán trách thì cứ oán trách, nhưng âm thanh rượt đuổi phía sau đã ngày một áp sát.

Hoắc Ưu hiểu rõ, trừ khi cô bật trạng thái “thi”, xài nốt ba phút quý giá cuối cùng, bằng không đừng hòng cắt đuôi được bọn chúng.

Cái lũ này không nhìn thấy nhưng mũi thì thính hơn cả chó.

“Không ổn rồi, cô mau dùng “thi” đi! Cùng lắm thì ta lại vắt kiệt sức mình để tạo ra một chữ “thi” nữa, dù phải ngủ đông cả tháng cũng được. Quan trọng nhất vẫn là phải vượt qua cái phó bản này!”