Brook hùng hổ: “Hừ, thể diện không do thân phận quyết định, mà là dựa vào nắm đấm. Mỗi lần Brook này xuất hiện tuyệt đối sân khấu sẽ sáng bừng lên. Còn ba phút sử dụng “thi” đúng không? Tiếp theo, cô còn muốn chữ nào nữa không, nói đi!”
Hoắc Ưu: “Ta muốn một chữ kiểu như… vung một bạt tai là quạt chết tươi F34 ấy.”
Brook: “Nói uyển chuyển chút đi.”
Ồ, vậy là không làm được à?
Thôi được rồi.
Hoắc Ưu suy nghĩ một chút: “Với khả năng phục hồi hiện tại của mi, cộng thêm sự tăng cường từ huy hiệu đồng, mi có thể tạo ra bao nhiêu chữ bình thường để ghép thành một câu nguyền rủa?”
Đây mới chỉ là cửa đầu tiên của kỳ thi đại học, trình độ nhập môn mà thôi, lại còn ở cấp độ dễ. Trong quá trình thi, hệ thống tuyệt đối không để thí sinh nhận được bất kỳ phần thưởng vật chất hữu dụng nào; dù là vũ khí đỉnh cấp, bảo vật, thuốc đặc hiệu hay nguyên liệu quý hiếm, hiện tại hết thảy đều không có!
Huy hiệu đồng cũng chỉ có hiệu lực tăng phúc duy nhất trong phòng thi này mà thôi.
Ngay cả ký sinh thể của các thí sinh khác cô cũng không thể hấp thụ được, bởi phần lớn thí sinh đều chọn bảo toàn tính mạng, sau khi chết hoặc bị loại, linh hồn và thể xác đều sẽ được hệ thống quản chặt, không đến lượt cô hôi của.
Nếu không, toàn bộ trường thi sẽ biến thành một lò sát sinh, nơi đám con em quyền quý vốn có ưu thế trời sinh sẽ không ngừng tàn sát thí sinh thuộc lớp nhân chủng hạng ba, hạng bốn để gia tăng sức mạnh bản thân. Đây cũng là một trong những quy tắc cốt lõi của kỳ thi tuyển sinh đại học.
Chính vì vậy mà ở nơi này, ưu thế tiềm ẩn của cô lại hoàn toàn không có đất diễn.
Đành phải thi chay thôi!
Brook: “Chỉ cần không phải loại chữ mang trạng thái đặc biệt như chữ “thi”, ta có thể tạo ra bảy chữ.”
Hoắc Ưu trầm ngâm: “Vậy thì…”
Đúng lúc này, hệ thống thông báo mở ra 20 câu hỏi đề thi.
[Có bắt đầu trả lời câu hỏi ngay bây giờ không?]
“Có!”
…
Đến phút thứ 32 kể từ khi phó bản bắt đầu, cũng là vài phút sau cuộc đàm phán chớp nhoáng giữa nhóm Liễu Thần và những người khác, họ đã đạt được sự đồng thuận.
Phương án chốt lại là cử vài người đi tìm cái kẻ âm hiểm khốn kiếp mà họ tạm tin là có tồn tại kia, số còn lại toàn bộ kéo lên tầng một để thử mở cửa lớn.
Chẳng ai muốn nán lại nơi này lâu, họ sợ bị con quái vật F34 canh gác nhà xác khóa mục tiêu. Hơn nữa còn phải trả lời câu hỏi, tận 20 câu đang mở, phía sau còn 50 câu chưa biết khó dễ thế nào, mà thời gian phó bản thì đã trôi qua một nửa.
Chặng kế tiếp chắc chắn sẽ cực kỳ căng thẳng.
Vì vậy, tất cả bắt đầu di chuyển lên tầng một.
“Liễu Thần, em thực sự không đi cùng tôi sao?” Lưu Lạc là nam thần thể thao của trường, luôn tự hào bản thân phóng khoáng, bất cần đời, vốn đã say nắng Liễu Thần từ trước.
Trong một thế giới đầy rẫy bệnh khuẩn và áp lực sinh tồn đến nghẹt thở, những đứa trẻ buộc phải trưởng thành sớm. Ngay khi kết thúc trung học, chúng đã phải tính toán cho những kế hoạch tương lai của mình.
Lưu Lạc ích kỷ từ trong xương cốt. Theo toan tính của gia đình, hắn muốn tìm một cô gái xinh đẹp, có năng lực nhưng chưa thăng tiến và xuất thân bình dân để dễ dàng khống chế. Mục đích của hắn là lợi dụng nguồn gen và thể chất vượt trội của cô để sớm sinh con đẻ cái.
Chứ nếu thực sự đợi đến lúc lớn hơn, khi vào đại học hay đi làm, muốn kết hôn với những phụ nữ mạnh mẽ có điều kiện tương xứng thì cơ hội gần như bằng không. Tầm đó họ chỉ muốn tìm người giỏi hơn mình hoặc thà sống độc thân còn hơn.
Dù chỉ mới mười tám tuổi nhưng Liễu Thần đã nhìn thấu những toan tính của đám con trai cùng lứa. Dù trong lòng cực kỳ chán ghét, nhưng vì vừa mới đàm phán xong nên cô không tiện lật mặt ngay, chỉ thản nhiên nói: “Kẻ này rất nguy hiểm, cứ trốn tránh mãi dễ hỏng việc lắm. Nếu tôi không đi thì cũng phải cử ra một người, nhưng thử hỏi ở đây có ai đủ bản lĩnh đối phó với hạng người như thế?”
Những kẻ bên cạnh Lưu Lạc thực chất chỉ vì lợi mới kết bè. Nhóm hơn ba mươi người này hợp lại thì mạnh thật đấy, nhưng nếu bảo tách lẻ để truy bắt cái người bí ẩn nguy hiểm kia, thì ai cũng thoái thác. Bởi lẽ, việc đó vừa quá sức, lại vừa chẳng mang lại lợi ích cá nhân nào.
Nhỡ đâu số đông ngoài kia thử ra được chìa khóa thật, mở được cửa lớn và vượt ải thành công, tất cả đều nhận được phần thưởng, chỉ riêng kẻ tách lẻ vì không tham gia mà mất phần, há chẳng phải lỗ nặng rồi sao?
Lưu Lạc nhíu mày, không nói thêm lời nào nữa, nhanh chóng dẫn người rời đi.
Vương Dương và Tề Đạo vốn muốn đi theo Liễu Thần, nhưng bị cô cản lại, nói rằng không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ.
Thế là họ buộc phải tách ra.
Đám đông hướng về tầng một, chỉ còn một mình Liễu Thần ở lại dưới hầm.
Dáng người mảnh khảnh, đậm nét tri thức càng khiến hình ảnh cô gái lẻ loi giữa tầng hầm âm u, vắng lặng trông đặc biệt nhỏ bé và đáng thương.
Thế nhưng nội tâm của cô lại vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng ký sinh thể không phải loại thiên về tấn công, vậy mà cô vẫn dám một mình mạo hiểm xông lên.
Tại sao ư?
Vì không thể bỏ trứng vào cùng một giỏ?