Ba người thảo luận với nhau, đặc biệt là ý kiến của cô gái tên Liễu Thần và Tề Đạo chiếm quyền chủ đạo, cậu thiếu niên còn lại hoàn toàn nghe theo. Ba người không có ý kiến khác, nhanh chóng đi xuống theo lối cầu thang bộ.
Hoắc Ưu lúc này đã ở tầng một, trước cả bọn họ. Cô vốn định mò đến kiểm tra cửa lớn một chút, kết quả là…
Tèn tén ten, hệ thống loa phát thanh của toàn bộ tòa ký túc xá, ở mỗi tầng đều vang lên giọng nói của quỷ đêm F34 canh gác nhà xác mà Hoắc Ưu từng nghe qua một lần.
“Các thí sinh nghe đây, chìa khóa ở chỗ ta đã bị trộm mất!”
“Kẻ ra tay là một tên lừa đảo, xảo trá!”
“Ta đoán chắc tên trộm giờ đang ở tầng một để chuẩn bị mở cửa đấy. Chậc chậc, chúc các cô, cậu có thể kết bạn với thí sinh lợi lại này, nếu không thì cứ chờ chết trong tay ả đi.”
“Dù sau thì cuộc thi bắt đầu chưa được mười phút mà người ta đã lấy được vật phẩm then chốt nhất, đám gà công nghiệp bọn mi có thể là đối thủ của ả sao? Cứ chờ bị làm thịt đi!”
“Ha ha ha!”
Ác độc, quỷ đêm F34 này thật quá ác độc! Không ngờ lại dùng đến cái chiêu ly gián rẻ tiền này!
Không ngờ hệ thống lại thiết lập cái cốt truyện đê hèn này!
Chẳng lẽ cứ lấy chìa khóa là phải bị đối xử như vậy sao?
Hơn nữa còn mắng cô là kẻ trộm…
Chuyện bậc trí giả làm, sao có thể gọi là trộm được chứ?
Cái phó bản cấp thấp này chẳng có chút tự giác nào cả, thật vô văn hóa.
Mới thế mà đã nhảy dựng lên rồi.
…
Lầu một, Hoắc Ưu thực sự nổi giận. Cô biết chắc chắn thí sinh ở 25 phòng ký túc tầng này sẽ bị xúi giục đổ xô ra canh gác cửa lớn. Nếu cô cứ thế đi qua, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, làm ba ba cho bọn họ bắt sống.
Lạc quan một chút thì bọn họ sẽ chạy đến xin cô gánh team, còn xui quá thì…
Chủ yếu là một khi bọn họ phát hiện ra cô chỉ là một suy lao giả, ký sinh thể không thuộc loại tấn công, người thì như cọng bún thiu…
Nghĩ đến đó thôi đã thấy tiền đồ tối tăm mờ mịt.
Quỷ đêm F34 thật quá vô sỉ hạ lưu, nhưng nó dùng chiêu này lại cực kỳ hiệu quả, gần như đã nắm thóp được cô.
Hoắc Ưu buộc phải từ bỏ ý định ban đầu. Cô không ra khỏi sảnh tầng một mà trực tiếp đi xuống hầm gửi xe.
Chỉ là không biết mấy thí sinh phía sau kia có ra khỏi tầng một hay không đây?
…
Nhóm ba người Liễu Thần đã xuống đến tầng một, nhưng vẻ mặt bọn họ trông không được tự nhiên cho lắm.
Cậu thiếu niên tên Vương Dương khiếp sợ nói: “Trong nhóm thí sinh lần này của chúng ta có người lợi hại đến thế sao? Mới có mấy phút đầu mà đã lấy được chìa khóa luôn? Khoan đã, vừa rồi ở tầng hai bỗng dưng có động tĩnh lớn như vậy, rồi mấy cái xác đột nhiên phát điên tấn công chúng ta một cách thô bạo không chút hàm lượng kỹ thuật nào, có phải là vì chuyện này không?”
Tề Đạo nhận xét: “Có lẽ vậy. Nhưng người này quả thực rất khó giải quyết, luôn đi trước chúng ta một bước, lại còn coi chúng ta như quân cờ mà sai khiến, khó mà nói được tiếp theo kẻ đó định làm gì.”
Vương Dương tiếp lời: “Dù sao thì người đó cũng đã cầm chìa khóa đi rồi. Giờ chúng ta chạy đến chỗ cửa lớn, không khéo lại bị hiểu lầm là người đã trộm chìa khóa.”
Liễu Thần sau khi nghe thông báo từ loa phát thanh thì sững người lại, trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì.
Tề Đạo quay sang quan sát biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt thanh tú của cô: “Sao thế?”
“Tớ đang nghĩ về tiếng bước chân nghe được lúc nãy, liệu có phải là của người đó không. Các cậu biết đấy, ký sinh thể của tớ thiên về thính giác.”
Khí chất của cô rất văn nhã, đậm vẻ tri thức, khi nói chuyện luôn ung dung chậm rãi. Lời này vừa thốt ra, Vương Dương trợn tròn mắt, lập tức cùng Tề Đạo nhìn chằm chằm vào cánh cửa lối thoát hiểm đã đóng kín.
“Người đó đến trước chúng ta, có thể đã ra ngoài rồi, hay là…”
Cả bọn cùng nhìn về phía lối đi dẫn xuống tầng tiếp theo.
Tầng hầm.
…
Sau khi xuống hầm, Hoắc Ưu tìm một phòng bảo vệ trong bãi gửi xe, ẩn nấp trong đó, tiện thể nghỉ ngơi.
Mệt thật đấy.
Sức khỏe kém đúng là thiệt thòi đủ đường.
Cứ chạy lên chạy xuống cầu thang thế này, mệt bỏ mẹ.
Cô thở phì phò, quẹt lớp mồ hôi lạnh trên trán, ngẫm lại tình cảnh hiện tại của mình.
Trạng thái “thi” còn 3 phút sử dụng, nhưng bên ngoài thì một đám thí sinh đang ráo riết săn lùng mình.
Khó giải quyết nhất vẫn là bộ ba kia.
Cô bạn Liễu Thần gì đó dường như sở hữu thính giác rất nhạy… đầu óc khá thông minh, không chừng đã đoán được mình không mở cửa ra ngoài mà là xuống tầng hầm.
Ánh mắt Hoắc Ưu đảo qua một lượt rồi dừng lại trên cái tủ đựng đồ hậu cần trong phòng bảo vệ.