Cạch! Khóa cửa đã mở.
Nhưng cũng chỉ có cửa phòng 044 hé mở. Trong khi những thí sinh khác còn đang loay hoay, Hoắc Ưu đã sớm xử xong đợt lính đầu tiên của mình ngay từ giai đoạn quan sát. Tầng lầu này có rất nhiều phòng, tiếng la hét vọng ra từ các phòng dọc theo hai bên hành lang càng làm nổi bật sự yên tĩnh đến rợn người của cái lối đi vắng vẻ này.
Thực ra, lúc nãy khi quan sát mớ dây điện, cô đã tính đến chuyện phá hủy toàn bộ hệ thống điện để ép tất cả mọi người phải rời khỏi phòng.
Càng hỗn loạn, càng có lợi cho cô.
Thế nhưng cô nhanh chóng nhận ra hệ thống điện của mỗi phòng là độc lập, việc phá hỏng chỉ ảnh hưởng đến cửa điện tử của phòng đó chứ không hề can thiệp được vào các phòng khác hay toàn bộ tòa nhà.
Đây chính là cái khéo của phó bản này. Nói là cấp độ dễ, nhưng cũng chẳng dễ đến mức để người ta một mẻ hốt trọn như vậy.
Hoắc Ưu chỉ có thể từ bỏ. Lúc này, cô không vội ra khỏi phòng mà ghé mắt vào khe cửa để quan sát bên ngoài. Sau khi xác nhận không có ai và các phòng khác đều đang khóa chặt, cô tính bước tiếp theo.
Đám thí sinh kia hẳn đã bắt đầu quá trình vượt ải đầy nguy hiểm trong phòng mình rồi.
Hoặc là nội chiến, hoặc là đoàn kết, nhưng cuối cùng tất cả đều phải đối mặt với “người” thứ sáu.
Thực tế, nếu thật sự đoàn kết, năm người hợp sức đối phó với con quỷ đó cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ sợ người không đồng lòng, hoặc đen đủi đụng phải thứ thọc gậy bánh xe như cô mà thôi.
“Vấn đề là mình phải ra ngoài sớm một chút…”
Sở dĩ cô chọn cấp độ dễ với thời gian một tiếng, không phải vì cô quá tự tin hay có lý tưởng cao cả thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, mà chủ yếu là để bù đắp cho sự chênh lệch về thể chất vì bản thân đã đi sau người khác tận ba năm.
Brook cũng chỉ mới ra đời, sức bền không thể nào sánh bằng những ký sinh thể được các thí sinh khác cung cấp đầy đủ nguyên dịch nuôi dưỡng trong nhiều năm.
Vì vậy, cô không phù hợp với lối đánh tiêu hao chiến. Cô buộc phải dùng mưu mẹo để kết thúc phó bản trong thời gian ngắn nhất, đồng thời giành được một kết quả đủ tốt để vượt qua cửa ải đầu tiên của kỳ thi đại học, cũng như dùng thành tích để đổi lấy không gian sống tại hành tinh rác này.
Vậy giờ phải làm sao?
Bám càng thí sinh khác ư?
Hoắc Ưu liếc nhìn huy hiệu đồng. Phó bản này dường như đang cố tình thúc đẩy các kiến thợ nội chiến. Chỉ riêng thiết lập của cái huy hiệu đồng này thôi đã đủ khiến vòng thi đầu tiên của vành đai bốn biến thành một lò nuôi cổ thứ thiệt rồi.
Làm thế nào bây giờ?
Thực ra thì…
Hoắc Ưu nắm lấy tay nắm cửa. Ngay khoảnh khắc bước ra ngoài, cô chợt quay đầu lại, túm lấy xác của Trần Kính rồi kích hoạt trạng thái “thi”.
Hả?
Hiện tại không có kẻ địch, cũng chẳng có thí sinh nào chạy đến cạnh tranh, vậy mà cô lại sử dụng trạng thái “thi”?
Thế này không phải là đang làm loạn và lãng phí năng lượng hay sao?
Vậy mà cô vẫn dùng, lại còn xõa tóc, trùm lên người tấm ga trắng ướt sũng máu của cái xác ban nãy… Giữa hành lang yên tĩnh, cô tùy ý phân thây đám người Trần Kính, rồi kéo lê những phần thi thể không trọn vẹn ấy, nghênh ngang đi dạo trong hành lang tầng bốn mà chẳng chút kiêng dè.
Một… cái xác… đi kéo xác…
Tầng bốn tổng cộng có 25 phòng. Vốn dĩ thí sinh ở mỗi phòng đều đang bù đầu giải phó bản, kẻ thì bắt đầu chém giết, người thì vắt óc tìm manh mối, có đứa lại đang trả lời câu hỏi. Về phần người thứ sáu do quỷ gác đêm nhà xác điều khiển cũng đang âm thầm ẩn nấp, chờ đợi đám thí sinh này phát hiện ra mình hoặc chờ chúng nội chiến tàn sát lẫn nhau để trục lợi…
Kết quả là…
“Tiếng gì thế?”
“Ở ngoài à?”
“Để tôi xem… May mà cửa này có ô kính trong suốt… Đù!”
“Nữ… nữ quỷ…”
“Sadako á?”
“Im miệng, bịt mồm lại mau!”
“Mẹ kiếp, đây mà là cấp độ dễ à? Tại sao lại có quỷ Sadako ở đây!”
“Là quỷ thật sao?”
“Chắc chắn rồi! Ký sinh thể của tôi có khả năng cảm ứng nhiệt… Nữ quỷ này không có độ ấm! Một chút điểm cảm ứng nhiệt màu đỏ cũng không có, toàn bộ là màu xanh lam! Đây không phải là vật sống…”
“Vô lý, không giống với những gì chúng ta vừa phân tích… Chẳng lẽ Boss mạnh nhất phó bản này là con ở ngoài hành lang kia? Chúng ta phải trốn trong phòng mới an toàn sao?”
Bên trong 24 căn phòng, hơn một trăm thí sinh khi nhìn thấy cảnh tượng nữ quỷ kéo xác kinh hoàng ngoài hành lang đều run bần bật.
Vốn dĩ ai cũng nhất trí rằng phải rời khỏi phòng càng sớm càng tốt, nhưng giờ đây tất cả đều đổi ý, cho rằng thà cứ chim cút trong phòng còn hơn. Thậm chí, vì nhìn thấy con Boss này quá sớm, những thí sinh đang nhen nhóm ý định đâm lén đồng đội cũng lập tức dẹp bỏ suy nghĩ nội chiến.
24 con quỷ đóng giả người thứ sáu: “?”
Nói thật, chuyện này không đúng với kịch bản mà chúng tôi được biết.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Đoàn chúng ta đột nhiên có thêm một đại tỷ Sadako à? Mà đám thí sinh này không nội chiến nữa thì chúng ta đánh lén kiểu gì, hôi của kiểu gì đây?
Chẳng lẽ phải đấu tay đôi?