Vừa nãy, khi Vô Tự đột nhiên bổ nhào tới, trước mắt nàng bỗng chốc tối sầm lại, một nỗi sợ hãi tột độ thuộc về bản năng nhanh chóng càn quét qua toàn bộ cơ thể của Chu Thị.
Nàng đã theo bản năng mà muốn cất tiếng gọi tỷ tỷ, thế nhưng đột nhiên hơi thở của nàng lại nghẹn ứ lại, khiến nàng hoàn toàn mất đi âm thanh.
Bây giờ rốt cuộc thì nàng cũng đã thở hắt ra được một hơi, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả người. Nàng cảm thấy vùng ngực và bụng của mình lành lạnh, còn cổ thì lại ngứa ngáy khó chịu.
Chu Thị ngây ngốc lóng ngóng giơ tay lên, định bụng gãi gãi vài cái.
Thế nhưng tay vừa mới nâng lên được một chút, thì đã bị ấn gắt gao xuống và đè chặt trên mặt đất.
Vô Tự cúi rạp người xuống, trong lúc nàng còn đang không kịp phòng ngừa, hắn đã đột nhiên hôn mạnh xuống.
Ngay khoảnh khắc hai cánh môi vừa mới chạm vào nhau, hắn liền lập tức ngồi thẳng người dậy, rồi dùng giọng điệu âm trầm để ra lệnh: “Há miệng ra.”
Đây là lần đầu tiên Chu Thị được nghe thấy giọng nói của Vô Tự.
Giọng nói của hắn nghe trầm thấp và dễ nghe vô cùng, thế nhưng lại mang theo âm khí lạnh lẽo thấu tận xương tủy, chẳng có lấy một tia ấm áp nào.
Toàn thân Chu Thị cứng đờ lại, nàng chậm chạp và yếu ớt đưa tay lên để đẩy nhẹ người nam nhân cao lớn đang đè ép trên người mình ra.
Vô Tự lại một lần nữa đánh mất đi sự kiên nhẫn, hắn trực tiếp bóp chặt lấy cằm của Chu Thị, ép buộc nàng phải thè lưỡi ra ngoài.
Điểm đen đó vẫn đang nằm ngự trị trên mặt lưỡi, dường như nó cũng cảm nhận được sự tức giận của Vô Tự, nên bắt đầu trở nên cuồng táo và kích động hơn.
Vô Tự lập tức cúi người xuống, và một lần nữa hôn ngấu nghiến lên đôi môi đó.
Lần này hắn tấn công thần tốc, tiến quân thần tốc mà chẳng hề vấp phải bất kỳ sự kháng cự hay trở ngại nào.
Vô Tự dùng sức lực vô cùng lớn mạnh, hắn ngậm chặt lấy toàn bộ chiếc lưỡi của nàng, giống như muốn nuốt chửng luôn vậy.
Chu Thị cảm thấy vừa tê dại lại vừa đau đớn, nàng khó chịu đến mức đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, khóe mắt cũng rơm rớm những giọt lệ trong suốt.
Ngược lại, Vô Tự lại mang vẻ mặt khí định thần nhàn, hắn cứ thế trừng trừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Vì khoảng cách quá đỗi gần gũi, nên Chu Thị rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ được đôi mắt của hắn.
Lúc mới nhìn vào, đồng tử của hắn phân tán và không có tiêu cự, sâu thẳm đến mức không thấy đáy, nhưng lại để lộ ra những tia hàn quang lạnh lẽo thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, sẽ thấy có những đường vân màu vàng kim đang ẩn giấu và lưu chuyển dưới đáy mắt hắn, lấp lánh và rực rỡ vô cùng.
Chu Thị cảm giác như thể bản thân mình đang bị bao bọc và bóp nghẹt bởi một luồng khí tức vô cùng quỷ dị.
Luồng khí tức này mang theo sự dính dớp và ngột ngạt khó thở, giống hệt như thứ đất mùn ẩm mốc nằm sâu dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm, hay giống như những tiếng vọng âm u dưới đáy hồ sâu thẳm giữa đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch.
Nó khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi và run rẩy tột độ, thế nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự mờ mịt và luống cuống thất thố.
Toàn thân nàng hoàn toàn bất lực không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có đầu lưỡi là có thể khẽ khàng vùng vẫy chống cự đôi chút.