Đến nội dung chính

Chương 41: Phong Chí

admin 1.075 Chữ Cài Đặt

Phong Chí xác thực là đang cực kỳ khó chịu.

Tinh thần lực trong cơ thể hắn bạo động dữ dội, cánh tay giật giật như đang thôi thúc phải phá nát cả khu trung tâm thương mại này. Âm thanh lải nhải không ngớt của mấy con robot bán hàng càng khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Hắn vươn tay ra, có cảm giác chỉ cần bóp một cái là có thể nghiền nát cái thứ máy móc không biết đọc sắc mặt người khác kia.

Với sức mạnh của mình, hắn hoàn toàn có thể dễ như chơi mà phá hủy cả tòa cao ốc này, xé xác toàn bộ sinh vật sống trong phạm vi vài trăm mét nhẹ như xé xác một con chuột cống nhỏ.

Trên cánh tay hắn, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Sau gáy, hình xăm vặn vẹo theo từng cơn co giật của làn da. Nhưng dù vậy, khuôn mặt hắn vẫn duy trì biểu cảm bình thản, cố gắng làm ra vẻ mình chỉ đang đi xem vài món đồ trang trí linh tinh ở quầy trưng bày.
Nhưng vô ích.

Đống vật phẩm tích trữ trong nhà chẳng thể làm hắn bình tĩnh trở lại, mà bên ngoài cũng không khá hơn là bao.

Phong Chí ấn mạnh vào thái dương, cảm giác đau đớn giống như bị ép chạy lặp đi lặp lại mười lần tốc độ cao, không cách nào dừng lại được.

“Chỗ này còn mẫu nào khác không?”

Cách đó không xa, giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên, khi cô đang lựa khuyên tai.

Phong Chí vốn không chú ý, nhưng trong khoảnh khắc ấy, âm thanh kia lại kéo được sự chú ý của hắn. Cảm nhận được một hương thơm thoang thoảng khác biệt.

Chính là mùi hương của cô gái đó.

Có chút ngọt ngào, khó gọi tên, lại khiến cảm xúc căng như dây đàn của hắn vô thức dịu lại một phần.

Tô Quỳ không tìm được mẫu khuyên tai mình thích, nên mua một món trang sức nhỏ thay thế. Khi đi ngang qua quầy tính tiền nơi Phong Chí đang đứng, cô vô thức liếc mắt.
Hắn đã đứng đó gần nửa ngày không nhúc nhích, ánh mắt cúi xuống dừng lại ở quầy triển lãm, sườn mặt sắc lạnh, tay nắm thành quyền đặt trên quầy. Gân cánh tay nổi lên rõ ràng, sức mạnh tích tụ bên trong như chỉ cần một cú đấm cũng đủ khiến lớp kính pha lê kia vỡ vụn thành trăm mảnh.

Tô Quỳ liếc qua một cái liền lập tức bước nhanh hơn rời đi.

Vị lính gác này trông chẳng khác gì một quả bom sắp nổ, cứ như bất kỳ lúc nào cũng có thể cướp sạch cả trung tâm thương mại. Nhỡ đâu điên lên rồi vạ lây người vô tội thì nơi này chắc chắn chẳng ai tính là tai nạn lao động cho cô.

Yết hầu Phong Chí khẽ chuyển động, mạch máu bên cổ nổi rõ, hình xăm sau gáy khẽ phập phồng theo hơi thở.

Hắn dõi mắt nhìn theo bóng dáng Tô Quỳ đang rời đi.

Hương thơm nhẹ nhàng ấy dần tan biến, khiến hắn cảm thấy khó chịu trở lại. Phong Chí ấn mạnh vào huyệt thái dương, sải bước đuổi theo.
Tô Quỳ bước vào thang máy. Cửa vẫn chưa đóng hẳn thì Phong Chí cũng vừa kịp bước vào theo.

Cô bấm tầng, còn hắn thì đứng yên.

Cửa thang máy khép lại. Không gian nhỏ hẹp khiến hương vị của cả hai càng trở nên rõ ràng hơn. Hương vị của hắn nồng đậm, mang tính xâm lược mạnh như muốn bao phủ lấy cô.

Tô Quỳ ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt chẳng chút che giấu sự ngạo mạn kia.

Hắn tựa vào vách thang máy, một tay chống lên lan can kim loại, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp. Từng động tác đều toát lên sự cao ngạo và thờ ơ đánh giá người đối diện.

Tô Quỳ lễ phép hỏi:

“Anh có thể thu lại tín tức tố không?”

Tín tức tố của lính gác có công dụng tương tự mùi hương động vật dùng để đánh dấu lãnh thổ, hoặc để lại trên người người dẫn đường mà họ yêu thích như một dấu hiệu chiếm hữu. Việc phát tán mùi mạnh trong khu vực công cộng được xem là hành vi vô lễ.

Đối phương có đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt khẽ cong lên, lông mi dày và dài, khóe môi nhếch nhẹ, môi mỏng nhưng căng đầy như một giọt nước sắp rơi.

Hắn chậm rãi tháo găng tay ra, để lộ ngón trỏ và ngón giữa đều đeo nhẫn. Ánh kim loại phản chiếu khiến người ta không thể không chú ý.

Ánh mắt Tô Quỳ khẽ hạ xuống.

Ngay lúc đó, ngón tay của hắn đưa về phía cô, kèm theo giọng nói khàn khàn vang lên từ lồng ngực:

“Có thể làm quen một chút không, tiểu thư dẫn đường xinh đẹp?”

Tô Quỳ đứng yên không động đậy.

“Tôi là Phong Chí, đội trưởng chiến đội Phong Chiến.”

Cô nhìn thấy trên vai hắn đeo một huân chương rất bắt mắt. Nhưng cô vốn không rành mấy cái này. Dù có biết đi nữa, cô cũng chẳng cảm thấy áp lực gì.

Cô đưa tay ra, bắt nhẹ một cái:

“Chào anh.”

Chiến đội Phong Chiến xếp hạng tổng hợp thứ sáu.

Tay hắn ấm áp, chiếc nhẫn hơi cộm. Tô Quỳ vừa chạm đã muốn buông ra.

Hắn cũng không giữ lâu, thả tay ra từ tốn. Dù hơi cúi đầu nhún nhường vì chiều cao của cô, từng cử chỉ của hắn vẫn mang theo sự ngạo nghễ như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

Cấp bậc đội trưởng đều từ hạng S trở lên, mà bản thân Tô Quỳ xưa nay đối với kiểu “ác điểu” chỉ giữ khoảng cách mà quan sát từ xa, chưa từng sinh ra bất cứ mộng tưởng táo bạo nào. Bởi vậy, cô cũng chẳng có ý định bắt chuyện thêm với đối phương. Cửa thang máy vừa mở, cô chỉ gật đầu thay lời chào, rồi đi thẳng ra ngoài.

Phong Chí vẫn đứng trong thang máy, ánh mắt chăm chăm nhìn theo bóng lưng cô. Hắn nâng bàn tay vừa tháo găng lên, đưa đến trước mũi khẽ hít một hơi.

Trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương dịu nhẹ của loại quả nhỏ ngây ngô, thoang thoảng, mê hoặc.