Họ mèo à… Tô Quỳ bỗng nhớ tới kiếp trước, khi anh trai cô từng nuôi một chú mèo con. Dù cô là thành viên trung thành của giáo phái cún cưng, nhưng phải thừa nhận rằng con mèo màu bạc ấy thật sự rất ngoan ngoãn, quấn người lại còn xinh đẹp, cô cũng rất thích nó.
“Đối tượng trấn an gần nhất của tôi là một loài chim. Ngạo mạn, vô lễ lại còn cực kỳ khó chịu. Không hiểu người giới thiệu nghĩ gì nữa. Tôi đang định nộp đơn yêu cầu từ chối nhận bất kỳ lính gác loài chim nào đây.”
Anne nghe vậy thì lộ vẻ cảm thông.
Tinh thần thể loài chim của lính gác rất phổ biến, thường gặp như đại bàng, cú, quạ đen, chim khách… ngoài ra còn có vài loài hiếm hơn.
Vị dẫn đường này có tinh thần thể là chuột lữ hành. Ngoài việc vốn đã không ưa loài chim, cô ấy còn từng bị một tên lính gác thuộc loài quạ chơi khăm, giờ nhắc lại vẫn nghiến răng ken két:
“Cái tên lính gác chết tiệt đó, dám chơi tôi một vố! Hắn căn bản không đến để trấn an, mà chỉ tới để gây rối! Đám loài chim đó vốn chẳng cần trấn an gì cả! Hắn còn dám sai tinh thần thể của mình mổ vào… vào mông chuột của tôi! Còn trộm nhẫn đá quý của tôi nữa! Tuy sau đó có trả lại, nhưng từ đó trở đi, cả đời này tôi không đội trời chung với bất kỳ loài chim nào!”
Tô Quỳ thầm nghĩ: Nghe chẳng khác gì hình tượng của vị sếp giống quạ cô từng gặp…
“Những loài khác cũng chẳng khá khẩm hơn.”
Cảm xúc bị kéo lên, cả nhóm dẫn đường vốn đang uể oải bỗng sôi nổi hẳn lên, đồng loạt thi nhau kể khổ, liệt kê đủ loại khuyết điểm của các lính gác từng gặp.
Anne quay sang hỏi Tô Quỳ:
“Tôi nhớ trước đây lính gác của cô toàn là loài bò sát nhỉ? Gần đây mới đổi sang hệ cẩu?”
“Ừ đúng rồi.” Tô Quỳ vừa ăn canh vừa đáp.
Câu trả lời khiến mọi người tò mò, đồng loạt quay sang hỏi:
“Thế nào, bọn họ có phải kiểu lạnh lùng, ít nói, khó gần không?”
Rõ ràng họ đang mong Tô Quỳ gật đầu đồng tình.
Tô Quỳ nuốt canh xong mới chậm rãi trả lời:
“Cũng ổn mà. Tôi thấy giao tiếp với họ khá dễ chịu. Dù đúng là có hơi ít nói, nhưng đôi khi ngốc ngốc lại thấy đáng yêu.”
“…”
“Vậy cô không chán ghét những lính gác đó sao?”
“Ừm… Tôi không có cảm xúc đặc biệt với bản thân lính gác. Chỉ là tôi rất thích tinh thần thể của họ. Tôi thích động vật.”
Tô Quỳ suy nghĩ một chút rồi bổ sung:
“Trừ ruồi, muỗi, gián với mấy con hút máu.”
“…”
Cả nhóm dẫn đường im lặng nhìn nhau, không hỏi gì thêm Tô Quỳ nữa, mà chuyển sang trò chuyện với nhau.
Tô Quỳ cũng chẳng để tâm. Ăn no rồi, cô chào tạm biệt Anne, xách khay đồ ăn rời đi.
Giấc ngủ trưa vừa kết thúc thì Ma Diệp cũng đúng giờ xuất hiện, không lệch lấy một giây.
Tô Quỳ ăn uống đầy đủ, chiều nay lại có bé cún đáng yêu ghé thăm, cô xoa lấy xoa để làm lông samoyed xù hết cả lên.
Ma Diệp hôm nay giọng ngọt như mật, nằm dài trên sofa ngoắc đuôi gọi cô, còn cố ý dị hóa một chút, để lộ đôi tai xù lông trắng muốt, run lên khe khẽ trong lòng bàn tay Tô Quỳ.
Hắn còn thở hổn hển hỏi:
“Lông của tôi, của tôi sờ sướng hơn, hay lông của Tây Á sướng hơn?”
Tô Quỳ xoa đầu chó, rồi lại vuốt cái bụng mềm mụp như mochi của hắn, dịu dàng đáp:
“Cậu, cậu.”
Ma Diệp lập tức chớp đôi mi trắng tuyết, nở nụ cười mãn nguyện.
Lớp lông trắng muốt như lụa satin của hắn khiến Tô Quỳ cưng không chịu nổi. Hắn cứ như một đám mây lớn bồng bềnh nằm gọn trong lòng cô, ngủ một giấc rồi mới chịu về.