Đến nội dung chính

Chương 34: Thiên Nga Thất Nhật

admin 1.110 Chữ Cài Đặt

Để chúc mừng cuộc gặp gỡ bất ngờ mọi người liền quyết định cùng nhau ăn tối. Đề xuất chủ yếu đến từ Tây Á. Hắn tha thiết yêu cầu được ngồi ăn chung bàn với Tô Quỳ, lại còn nhiệt tình đề cử món ngon nhất nhà hàng.

Một nhóm đông náo nhiệt vây quanh bàn ăn lớn, Tô Quỳ ngồi chính giữa, tận hưởng đãi ngộ như một nữ vương.

Ban đầu Licks định ngồi bên cạnh cô, nhưng hai người khác đã nhanh chân hơn một bước.

Tây Á thẳng tay đẩy hắn ra, chen vào ngồi cạnh Tô Quỳ. Ma Diệp cũng lập tức theo sau, tự nhiên chiếm lấy vị trí bên còn lại.

Hai người khác cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Licks chỉ chậm một chút, đành phải ngồi đối diện cô. Hắn có thể hiểu tâm lý của các đồng đội, nên cũng không tranh giành nữa, chỉ yên lặng nhìn đám người kia vây quanh Tô Quỳ, thi nhau thể hiện sự quan tâm.
Tây Á vốn không có nhu cầu trấn an sâu, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn cản hắn sinh lòng hứng thú với một dẫn đường có khả năng làm điều đó. Hắn rất giỏi bắt chuyện, mở đề tài nhẹ nhàng, phối hợp cùng Ma Diệp phụ họa, khiến Tô Quỳ bật cười không ngớt.

Kim Phù đưa ly nước trái cây đến trước mặt cô.

“Cảm ơn.” Tô Quỳ nhìn hắn, giọng đầy thiện ý:

“Mấy anh hay đến đây à? Lúc nãy Licks còn nhắc đến các anh nữa.”

“Thịt rầm rì ở đây ngon lắm.” Tây Á không do dự đáp, bĩu môi chỉ vào Kim Phù: “Tên này nghiện nhất luôn.”

Kim Phù liếc hắn:

“Chắc cậu không nghiện đó?” Rồi quay sang Tô Quỳ, ánh mắt xanh lục cùng mái tóc vàng óng lấp lánh dưới đèn, chăm chú nhìn cô:

“Tiểu thư Tô Quỳ thấy sao, ngài nếm thử món này đi, làm từ anh đào biển của Luân Tả Tinh, hoàn toàn được làm bằng thủ công có tác dụng làm đẹp dưỡng nhan.”
Tô Quỳ nâng ly nước đỏ rực, nhấp môi một ngụm: “Oa, ngon thật đấy. Mọi người đừng khách sáo như vậy, cứ gọi thẳng tên tôi là được.”

“Ừ.” Kim Phù lặp lại cái tên trong miệng như đang nhâm nhi dư vị, rồi mới gọi ra tiếng:

“Tô Quỳ.”

Tây Á lập tức vỗ tay: “Tên tiểu thư Tô Quỳ nghe dễ thương thật đấy! Giống cô ngoài đời, đáng yêu quá chừng. Tôi có thể gọi cô là Quỳ Hoa không?”

Quỳ Hoa là một loài thực vật quý hiếm chỉ tồn tại ở tinh cầu B11, cánh mỏng như lông tơ, mềm mại vô hại, cánh hoa xen kẽ màu hồng nhạt và màu trắng.

Đáng tiếc là số lượng chứng cực ít thuộc về thực vật quý hiếm, mà chỉ có ở B11.

Nhưng bây giờ, nhờ có Tô Quỳ, Luân Tả Tinh cũng có một đoá quỳ hoa độc nhất vô nhị rồi.”

“Được chứ!”

“Quỳ Hoa!”

Tây Á gọi to một tiếng, Tô Quỳ cũng rất phối hợp: “Ừ!”
Đôi mắt xanh biếc cong thành hình trăng lưỡi liềm, Tây Á nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô:

“Tôi cảm thấy mình sắp phải đổi lại cái nhìn về dẫn đường rồi.”

Ma Diệp cũng ghé sang: “Thế còn tôi thì sao? Tôi có thể gọi tên tiểu thư Tô Quỳ chứ?”

Hắn cười rộ lên, hai bên má lún nhẹ hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cúi thấp người tì lên bàn, ngước đôi mắt trắng muốt lên nhìn Tô Quỳ đầy vô tội, lông mi run run: “Tôi muốn gọi cô là Quỳ Quỳ, cô cũng có thể gọi tôi là Gia Gia. Không phải Ma Diệp Diệp đâu nha.”

Hắn nắm lấy tay cô, khẽ viết vào lòng bàn tay một chữ: Gia.

Lòng bàn tay ngưa ngứa, Tô Quỳ thầm thở dài: đám cún con này, người sau giỏi nịnh hơn người trước.

Nhưng đáng yêu thế này thì không cần cố lấy lòng cô thì cô cũng sẵn lòng chủ động liên kết với họ.

Bữa tối khép lại trong tiếng cười. Nghe nói ngày mai cô không phải đi làm, đám người kia liền đồng loạt mời cô đến tham quan tổng bộ Chiến đội Thất Nhật.

Tô Quỳ động lòng: “Được chứ?”

“Dĩ nhiên là được rồi.” Người trả lời là Licks. Hắn mà không nói gì thì sự chú ý của Tô Quỳ lại bị những người khác cuốn đi mất. Tuy hắn hy vọng các đồng đội có thể thân thiết với cô, nhưng như thế này thì lại khiến bản thân bị ra rìa quá rồi.

Những người khác cũng đồng loạt phụ hoạ:

“Tiểu thư Tô Quỳ tới là vinh hạnh của tụi này, chắc chắn mọi người sẽ hoan nghênh lắm luôn!”

Thất Nhật là một lính gác cường giả cấp S, cực kỳ nổi danh.

Tô Quỳ từng thấy qua người này trên bản tin tức. Ngoài việc dũng mãnh thiện chiến, điều khiến dân tình say mê bàn tán chính là chuyện tình cảm sâu đậm của hắn.

Bạn lữ của hắn đã qua đời từ lâu, kể từ đó lính gác thiên nga này không hề tìm bạn đời mới, một mình nuôi lớn đứa con.

Nhờ vậy mà trên Tinh Võng, hình tượng tinh thần thể thiên nga của lính gác được yêu thích vô cùng, danh tiếng chiến đội Thất Nhật trên mạng cũng luôn đứng top cao.

Tô Quỳ đến tham quan. Ngoài mấy cún con còn có hồ ly, nhím nhỏ… đủ loại tinh thần thể, đến cả thiên nga cũng dành thời gian ra gặp cô một lần.

Ngoài đời giống hệt trên tin tức, thiên nga tóc bạc ánh xám trông không rõ tuổi, cổ dài tao nhã, khí chất ung dung. Đối diện Tô Quỳ, giọng nói của hắn rất ôn hòa:

“Đám nhóc đó chưa được trấn an sâu bao giờ, có thể sẽ bám người một chút, mong cô thông cảm.”

Hắn như một phụ huynh rầu thúi ruột vì đám con cái nhà mình vậy.

Tô Quỳ mang theo vòng cổ Licks tặng, tóc được buộc bằng nơ đỏ cột cao, chiếc nơ to bản vểnh lên như cánh sắp bay.

Cô đứng trước mặt Thất Nhật, nụ cười rạng rỡ: “Không sao đâu ạ. Mọi người rất nhiệt tình, tôi thấy rất vui.”

Nghe cô nói thế, đám cún vốn đã không kiềm được kích động, đuôi gần như sắp bay lên trời, chỉ hận không thể lao đến liếm mặt dẫn đường đáng yêu này một phát.

Dẫn đường lạc vào quân đoàn, lại rơi vào ổ chó. Cảnh tượng quá mức kích thích!

Tô Quỳ tỏ vẻ: Lần sau tôi sẽ còn đến nữa.