Nhóm lính gác của chiến đội Ngạc Bạc nhìn nhau rồi quay sang nhìn đội phó của họ.
Lúc này Hắc Lân mới lên tiếng.
Vẻ ngoài hắn không có gì bất thường, đôi mắt hơi mệt mỏi, giọng nói khàn khàn như vừa tỉnh ngủ:
“Ở Hắc Tháp, Luân Tả Tinh trước giờ chưa từng xuất hiện mùi như thế này. Có phải có dẫn đường mới gia nhập không?”
Mấy lính gác còn lại nghe vậy liền liếc nhìn nhau, tất cả cùng nở nụ cười thân thiện. Bọn họ lập tức tiến đến gần, vây quanh Licks như anh em tốt:
“Ê, bọn tôi đi với cậu.”
Licks khách sáo từ chối nhưng không hiệu quả, đành phải dẫn theo đám lính gác vừa ra khỏi phòng đo lường kia quay lại trung tâm.
Nhân viên bên trong cũng lấy làm ngạc nhiên:
“Ủa? Không phải các anh vừa mới kiểm tra xong rồi à?”
Một thành viên chiến đội Ngạc Bạc đáp:
“À đi cùng anh ta, giúp anh ta kiểm tra lại một chút đi. Nihu, chỉ số lần trước của anh là bao nhiêu vậy?”
Tại trung tâm đo lường, tất cả dữ liệu kiểm tra đều có lưu trữ, Licks không hề giấu giếm, ngồi vào thiết bị quét, để mặc cho hệ thống quét qua, rồi đáp:
“98%.”
Nhân viên kiểm tra ngẩng đầu nhìn hắn, xác nhận lại:
“Đúng vậy, sáng nay anh đã kiểm tra ở chỗ tôi một lần rồi. Giờ đã được trấn an xong rồi hả? Trông có vẻ trạng thái của anh ổn định hơn nhiều đấy.”
Kết quả kiểm tra rất nhanh đã được trả.
Nhân viên cầm báo cáo đọc lướt một lượt, rồi lấy bản báo cáo buổi sáng ra so sánh.
Licks nghi hoặc lên tiếng:
“Xin hỏi, có vấn đề gì sao?”
“Không phải.” Người kia ngẩng đầu nhìn anh rất kỳ lạ:
“Nhưng anh chắc chắn người trấn an cho anh là một dẫn đường cấp D mới đến không đó? Anh không tìm nhầm người đấy chứ?”
Cô ấy đưa bản báo cáo cho Licks xem, 98% và 88%, chênh lệch khá lớn.
Thực ra, người giới thiệu khi sắp xếp Licks cho Tô Quỳ cũng chỉ vì cấp bậc của cô quá thấp, chỉ định một người không quá nghiêm trọng để thử tay nghề, thậm chí chỉ cần hiệu quả giảm nhẹ 1% cũng coi như có thu hoạch. Dù sao thì những dẫn đường khác một lần trấn an cũng chỉ giúp giảm được 3-5% là cùng.
Nhân viên gợi ý:
“Anh không ngại kiểm tra lại lần nữa chứ? Chúng ta thử dùng thiết bị khác xem sao.”
Licks gật đầu.
Lần kiểm tra thứ hai diễn ra. Kết quả vẫn không thay đổi.
Người lính gác đi theo phía sau vẫn giữ im lặng.
Licks trầm ngâm giây lát rồi nói:
“Có lẽ… là do cô ấy “liên kết” với tôi.”
“…Liên kết? Cậu chắc chứ?”
Lần này, người lên tiếng là đội phó chiến đội Ngạc Bạc Hắc Lân.
“Tôi chắc.”
Những người khác bắt đầu xôn xao:
“Tại sao? Cậu từng quen cô ấy trước đây à? Hai người có quan hệ gì đặc biệt à?”
“Không quen, đây là lần đầu tiên gặp mặt.”
“Thế mà cậu tặng cô ấy món quà gì quý giá à? Là gì thế?”
Licks ngập ngừng:
“…Không có. Ngược lại là cô ấy rót cho tôi một ly nước.”
Lúc này, cả căn phòng lặng ngắt.
Nhân viên làm việc lẩm bẩm không tin nổi:
“Vậy cậu dẫm phải cứt chó rồi? Tôi làm ở Hắc Tháp bao lâu nay, chưa từng nghe chuyện dẫn đường sẵn sàng liên kết với lính gác lạ mặt ngay lần đầu gặp…”
“Phải đó, tôi rất may mắn.”
Licks cầm bản báo cáo, mỉm cười. Không chỉ có ly nước, mà còn được nghe chuyện cổ tích nữa!