Đến nội dung chính

Chương 1: Mới đến Hắc Tháp

admin 584 Chữ Cài Đặt

“Chào cô, tôi tới để hoàn tất thủ tục nhận việc.”

Trên bức tường trong đại sảnh có dòng chữ phát sáng: “Văn phòng Hắc Tháp”. Tô Quỳ đưa lên bản báo cáo xác nhận đủ điều kiện nhận chức của mình.

Một giờ trước, trung tâm đo lường đã gọi điện thông báo rằng cô đã vượt qua bài đánh giá tuyển dụng. Chỉ cần sắp xếp được thời gian là có thể đến làm thủ tục nhận việc. Nhận được tin, Tô Quỳ lập tức nhảy khỏi giường, vội thay đồ ngủ rồi bắt xe tới đây ngay.

Vì trước đó còn lười biếng nằm lướt quang não nên tóc cô hơi rối. Bản báo cáo vẫn còn ấm tay, con dấu đỏ rực ở góc giấy bị vô tình nhòe đi một chút trong lúc cô cầm.

Tô Quỳ khẽ lau vết màu đỏ dính trên ngón cái, rồi đưa bản báo cáo tới trước mặt nhân viên tiếp nhận.

Cô gái phụ trách văn phòng tiểu thư Lôi Mộng nhận lấy, vừa điền thông tin vừa tươi cười chúc mừng:
“Chúc mừng cô đã vượt qua bài đánh giá nhận chức dẫn đường. Từ hôm nay trở đi, cô cũng chính thức là một thành viên của Hắc Tháp rồi! Tôi đã nói mà, cô có năng lực, bài kiểm tra chỉ là thủ tục cần thiết thôi.”

Ánh mắt cô ấy lộ rõ sự ngưỡng mộ khi nhìn Tô Quỳ:

“Người đẹp, có thể chia sẻ một chút bí quyết thức tỉnh thành dẫn đường của cô không?”

Thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt, gương mặt vẫn còn nét ngây ngô, mang theo nụ cười thẹn thùng. Tô Quỳ gãi đầu, ngượng ngùng đáp:

“Xin lỗi tiểu thư Lôi Mộng… Thật ra tôi cũng không rõ vì sao mình lại thức tỉnh nữa. Tôi chỉ ngủ một giấc thôi, lúc tỉnh dậy thì tinh thần thể đã… bỗng dưng xuất hiện rồi. Lúc đó tôi còn hoảng sợ lắm.”

“Vậy à! Không phải ai cũng may mắn được như cô đâu.”

“Tôi tin rằng một ngày nào đó, cô cũng sẽ trở thành người dẫn đường.” Tô Quỳ chân thành nói.
Lôi Mộng mỉm cười, cẩn thận thu lại bản báo cáo và hồ sơ cá nhân của Tô Quỳ, niêm phong lại rồi sao chép một bản đưa lên Tinh Võng. Lưu trữ song song cho an toàn.

Sau khi xác nhận thành công, trên hồ sơ Tinh Võng, thông tin của Tô Quỳ cũng được cập nhật đồng bộ. Dòng thông tin nghề nghiệp từ “người thất nghiệp – không nơi cư trú” được thay thế bằng: “Nhân viên chính thức của Hắc Tháp tinh cầu Luân Tả, dẫn đường cấp D.”

Lôi Mộng đưa cho cô một huy hiệu ánh vàng nhạt, biểu tượng cho thân phận mới – dẫn đường cấp D của Hắc Tháp.

Cô giải thích:

“Dẫn đường cấp D sau khi trừ thuế sẽ được nhận khoảng 4000 điểm cống hiến mỗi tháng, đồng thời được cung cấp chỗ ở và ba bữa ăn mỗi ngày. Mỗi tuần được nghỉ hai ngày, còn có phúc lợi vào các dịp lễ tết.”
Tô Quỳ chớp mắt, tò mò hỏi:

“Điểm cống hiến… không phải là tinh tệ à?”

Lôi Mộng bật cười:

“Em yêu, tinh tệ là đơn vị tiền cho người thường bọn tôi dùng. Còn các dẫn đường như cô, dĩ nhiên là phải sử dụng điểm cống hiến. Tuy nhiên, nếu cô muốn, cũng có thể đổi sang tinh tệ.”

“Không cần đâu ạ! Tôi dùng điểm cống hiến là được rồi!”