Bầu không khí trong căn hầm nhỏ ở hành tinh rác số 741 bỗng chốc trở nên trang nghiêm như một phòng thí nghiệm cấp cao, Lục Tuyệt đứng dựa lưng vào bức tường hoen rỉ, đôi chân dài và bờ vai rộng của anh khiến không gian vốn đã chật chội nay càng thêm bức bối, đôi mắt bạc của anh không rời khỏi từng cử động của Lâm Tuyết Niêm.
Lâm Tuyết Niêm không hề bị ảnh hưởng bởi áp lực từ vị nguyên soái, cô bật máy truyền tin, thiết lập chế độ livestream đặc biệt với tiêu đề: [Trực tiếp thanh lọc quả chuông tím, sự thật hay độc dược?]
Chỉ trong vài giây số lượng người xem đã nhảy vọt lên con số 500.000, tin tức về việc kẻ lừa đảo dám thách thức liên minh dịch dinh dưỡng bằng loại quả cấm đã lan đi với tốc độ ánh sáng.
Lâm Tuyết Niêm cầm quả chuông tím lên trước ống kính: “Chào mọi người, tập đoàn dịch dinh dưỡng nói thứ này là độc dược, hôm nay tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy, không có nguyên liệu độc chỉ có đầu bếp không biết cách chế biến.”
Dưới sự chứng kiến của hàng triệu cặp mắt, Lâm Tuyết Niêm bắt đầu xử lý, cô không dùng dao kim loại mà dùng một mảnh gốm sắc bén, thứ giúp giữ nguyên cấu trúc tinh thể của quả, cô khéo léo tách bỏ lớp màng bọc bên ngoài, lộ ra phần thịt quả mọng nước, lấp lánh như thạch tím.
Tiếp theo là bước quan trọng nhất, khử độc, cô vắt nước cốt từ loại chanh rừng chua gắt vào bát thạch sau đó thả vào một viên đường tinh luyện vừa nhận được từ hệ thống, ngay lập tức một phản ứng hóa học kỳ diệu xảy ra, phần thịt quả từ màu tím đậm chuyển dần sang màu tím nhạt trong suốt, tỏa ra một làn sương lạnh mỏng manh.
Lâm Tuyết Niêm không dừng lại ở đó, cô dùng bột mì thượng hạng và một chút mỡ động vật tinh chế để làm lớp đế bánh giòn rụm, phần thịt quả chuông tím sau khi xử lý được cô nghiền nhuyễn trộn với kem tươi (từ dịch thực vật béo cô đặc) để tạo thành lớp Mousse mịn màng.
Mùi hương bắt đầu lan tỏa, không còn là vị hăng tê dại của quả dại mà là một mùi thơm thanh khiết, mát lạnh như gió tuyết trên đỉnh núi cao, hòa quyện với vị ngọt dịu dàng của đường trắng.
Khán giả 99: [Trời ơi… tôi đang bật chế độ khứu giác 10%… cảm giác như đại não vừa được gội rửa bằng nước suối vậy!]
Nhà phê bình ẩm thực: [Đợi đã, nhìn kỹ thuật đánh kem của cô ấy kìa! Đó không phải là công nghệ máy móc, đó là sự điều khiển tinh thần lực cực kỳ tinh tế!]
Khi miếng bánh Mousse chuông tím hoàn thành, nó trông như một tác phẩm nghệ thuật, lớp đế vàng nâu, lớp Mousse tím nhạt mộng ảo, trên cùng trang trí bằng một lát chanh mỏng trong suốt.
Lâm Tuyết Niêm quay sang Lục Tuyệt, người vẫn đang im lặng quan sát: “Mời ngài, vật thí nghiệm danh giá nhất của tôi.”
Lục Tuyệt tháo mặt nạ cơ khí, lần đầu tiên gương mặt thật của anh xuất hiện trên livestream dù chỉ là một góc nghiêng nhưng vẻ đẹp sắc sảo và uy nghiêm ấy đủ khiến toàn bộ khung chat đứng hình, anh cầm thìa, xẻ một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng.
Cảm giác đầu tiên là sự mát lạnh bùng nổ, lớp mousse tan ngay trên đầu lưỡi, vị chua thanh của chanh và vị ngọt sâu của quả chuông tím hòa quyện hoàn hảo nhưng điều chấn động nhất nằm ở phía sau.
Một luồng năng lượng màu tím dịu nhẹ theo thực quản đi xuống rồi đột ngột hóa thành hàng ngàn tia sáng li ti, len lỏi vào từng ngóc ngách của biển tinh thần đang sụp đổ của Lục Tuyệt, những tạp chất đen kịt do dịch dinh dưỡng tích tụ lâu ngày bắt đầu bị luồng sáng này cuốn trôi, thanh lọc sạch sẽ.
Lục Tuyệt nhắm mắt lại, cảm nhận sự nhẹ nhõm chưa từng có trong suốt mười năm qua.
Anh mở mắt nhìn thẳng vào camera livestream và nói bằng giọng trầm ấm, vang vọng: “Tôi, Lục Tuyệt, nguyên soái quân đoàn số 1, xác nhận, món ăn này không những không có độc mà còn có khả năng thanh lọc tinh thần lực vượt xa bất kỳ loại dược tề cấp S nào hiện nay.”
Cả tinh võng nổ tung.
Bài đăng của liên minh dịch dinh dưỡng ngay lập tức bị hàng triệu lượt phẩn nộ nhấn chìm, các chỉ số chứng khoán của tập đoàn này bắt đầu lao dốc không phanh, một cô gái ở hành tinh rác đã dùng một miếng bánh ngọt để tát thẳng vào mặt gã khổng lồ độc quyền.
Lâm Tuyết Niêm nhìn vào màn hình hệ thống đang nhảy số điên cuồng: [Ting! Danh tiếng đạt cấp độ người nổi tiếng mới nổi, điểm danh tiếng +500.000.] [Ting! Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, mở cửa hàng đầu tiên tại thủ đô, phần thưởng, lò nướng năng lượng mặt trời và bộ sưu tập gia vị cổ đại.]
Lục Tuyệt nhìn Lâm Tuyết Niêm, trong đôi mắt bạc lạnh lùng lần đầu tiên thoáng qua một tia dao động lạ thường: “Cô đã thắng, chuẩn bị đồ đạc đi, phi thuyền của tôi sẽ đưa cô và gia đình rời khỏi đây ngay lập tức.”
Lâm Tuyết Niêm mỉm cười, cô cầm một chiếc bánh Mousse còn lại đưa cho hai đứa em đang thèm thuồng rồi quay lại nhìn anh: “Nguyên soái, tôi chưa nói là sẽ đi với ngài miễn phí, nhà bếp ở thủ đô mà ngài hứa, tôi muốn nó phải có cửa sổ nhìn ra quảng trường hoa hồng.”
Lục Tuyệt hơi khựng lại rồi một nụ cười cực kỳ hiếm hoi xuất hiện trên môi anh: “Được, chiều cô.”
Đêm đó hành tinh rác số 741 chấn động bởi sự rời đi của một chiếc phi thuyền quân sự cao cấp, Lâm Tuyết Niêm ngồi bên cửa sổ phi thuyền, nhìn đống rác thải mờ dần phía dưới, cô biết cuộc hành trình chinh phục tinh hệ bằng vị ngọt bây giờ mới thực sự bắt đầu, ở nơi thủ đô phồn hoa kia sẽ có nhiều kẻ thù hơn, nhiều thử thách hơn nhưng cô có bơ, có đường và giờ đây…còn có một vị nguyên soái nghiện đồ ngọt làm chỗ dựa.