Thẩm Tịch Tinh liếc hắn ta một cái: “Cậu là ai?”
“…”
Phương Tư Càn như sụp đổ.
Thấy Thẩm Tịch Tinh coi mình như không khí, cuối cùng hắn ta không kiềm chế được, quay đầu lại: “Giả vờ gì chứ? Anh chắc chắn đang rất tức giận, đúng không?”
Chính hắn ta là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.
Một ngôi sao hạng ba từng bị anh đè bẹp suốt sáu năm không ngóc đầu lên nổi, giờ đã có thể lột xác, phản công và khiến anh thất thế.
Thẩm Tịch Tinh như thể vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo.
Anh điềm nhiên bước qua hắn ta, giọng nói lạnh lẽo như tuyết rơi trên vách đá: “Nghĩ nhiều rồi, cậu chưa đủ tư cách để khiến tôi tức giận.”
“…”
Phương Tư Càn nhìn bóng anh khuất dần về phía hậu trường, cuối cùng cũng buông vòng tay cao ngạo xuống, lúc này mới nhận ra bàn tay mình đã siết chặt đến đau nhói.
“Thật sao?” Hắn ta bật cười lạnh lẽo: “Tôi không tin. Cứ chờ mà xem.”
Thẩm Tịch Tinh đến đây, thực chất không hề hứng thú với buổi lễ của YC.
Anh chỉ muốn gặp vợ chồng Herbert.
Khi đưa tay gõ cửa, anh nghe thấy ông Herbert đang an ủi người vợ đang khóc: “Ôi, em yêu, đừng khóc nữa… Đây không phải lỗi của em, là do cậu bé kia lừa em trước.”
Thẩm Tịch Tinh khẽ cụp mắt, vẫn kiên nhẫn gõ cửa.
Ông Herbert mở cửa: “Ai đấy… Nova?”
Dù đã lâu không gặp, nhưng năm nào ông Herbert cũng biết dáng vẻ của anh.
Ban đầu là nhờ người dò hỏi, sau này không cần cố ý tìm kiếm, họ vẫn có thể thấy anh trên các biển quảng cáo.
Đứa bé ấy đã trưởng thành rất tốt.
Ông Herbert quay đầu định gọi vợ, thì bà Herbert đã đứng bên cạnh: “Nova…”
Đôi mắt xám của bà ấy hoe đỏ, ngân ngấn nước, như có vô vàn điều muốn nói.
Nhưng đến khi cất lời, cuối cùng lại chỉ còn một câu: “Con có vẻ gầy đi…”
Thẩm Tịch Tinh dịu dàng cúi mắt, khẽ cười: “Chắc là vậy.”
Anh bước vào phòng nghỉ, dựng chiếc ô đen sang một bên, nhìn vào đôi mắt xám luôn dõi theo mình: “Sao hai người đến Trung Quốc mà không báo trước? Ở đây mọi thứ ổn chứ?”
“Chất liệu ga giường ở hầu hết khách sạn là cotton pha polyester, ngài dị ứng với chất liệu đó, lúc ở phải…”
Câu nói của Thẩm Tịch Tinh chưa kịp dứt, anh đã bị ôm chặt từ phía trước.
“Nova.” Bà Herbert nghẹn ngào siết chặt anh trong vòng tay, giọng đầy tự trách: “I”m sorry… Ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Thẩm Tịch Tinh im lặng vài giây, rồi cúi đầu ôm bà ấy.
Trên người bà ấy vẫn là mùi hoa oải hương dịu nhẹ, ấm áp. Ông Herbert biết bà ấy thích sắc tím, nên đã tự tay trồng cho bà ấy cả một cánh đồng hoa oải hương.
“Không sao đâu ạ.” Anh nhẹ giọng nói.
Ông Herbert đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa.
Thằng bé vẫn ngoan như ngày nào.
Vẫn vâng lời, hiểu chuyện, dịu dàng.
Làn da trắng như tuyết đầu mùa, đôi mắt đen láy sâu thẳm như đá obsidian, xinh đẹp.
Cậu bé năm xưa ôm con búp bê hình ngôi sao, lặng lẽ và dè dặt nhìn họ.
Nghe họ vẽ ra một tương lai thật đẹp cho nó.
Họ sẽ đốt lò sưởi vào những đêm đông tuyết rơi, bên trong lò là những cành củi cháy tí tách ấm áp.
Ông già Noel sẽ cưỡi xe trượt tuyết ngang qua cửa sổ, để lại những hộp quà rực rỡ sắc màu.
“Là như thế này!”
Người đàn ông tóc bạc trẻ tuổi như làm ảo thuật, từ trong lòng lấy ra mấy chiếc hộp đầy màu sắc.
“Nhưng điều kiện là, Nova phải ăn hết món gà nướng mẹ chuẩn bị đã!”
Ánh mắt cậu bé tóc đen khựng lại trong khoảnh khắc, ngọn lửa như đang nhảy múa sâu thẳm trong đáy mắt nó. … Mẹ? Có lẽ vì sự ngại ngùng của tuổi thơ, lúc ấy nó đã không thể cất lên tiếng gọi “mẹ”. Và từ đó, cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.
Cậu bé từ chối mặc bộ lễ phục kiểu Anh, chỉ khoác lên mình chiếc áo len trắng nhỏ đã mặc từ khi mới đến. Vẫn ôm chặt con búp bê hình ngôi sao màu vàng, nó ngồi yên trong xe, không khóc cũng chẳng làm ầm ĩ.
Trước lúc rời đi, nó nhìn cặp vợ chồng đứng bên ngoài cửa xe, ánh mắt đầy áy náy, khóe mắt đỏ hoe. Rồi cất giọng chúc phúc bằng một câu nói mang đậm sắc màu lãng mạn của nền văn minh Trung Hoa cổ: “Tuế tuế vô ngu, trường an trường lạc.” (Chúc mỗi năm đều bình an, vui vẻ, không bệnh tật, không tai họa.)
—