Phương Tư Càn liếc nhìn màn hình livestream, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười mờ nhạt khó nhận ra.
“Tiếp theo, xin mời vợ chồng Herbert.”
Bùi Minh lập tức ngồi thẳng người.
Thẩm Tịch Tinh cuối cùng cũng mở mắt, ánh nhìn bình thản hướng ra ngoài cửa sổ.
Một cặp vợ chồng già bước lên sân khấu, trông đầy yêu thương và lãng mạn. Khi bước lên bậc thang, ông Herbert còn nhẹ nhàng đỡ tay vợ mình. Hai người ăn mặc lịch thiệp, đơn giản mà tao nhã, toát lên vẻ đĩnh đạc.
Khí chất cao quý toát ra từ họ khiến người ta cảm thấy có vài phần giống Ảnh đế Thẩm.
Nhưng, dù sao đi nữa, cũng không thể là cha mẹ ruột được.
Bởi vì vợ chồng Herbert là người Pháp chính gốc, với mái tóc bạc và đôi mắt xám.
[Đùa à?]
[Ảnh đế Thẩm điên rồi sao, lại mời người nước ngoài đến thanh minh?]
[Nếu họ dám nói Thẩm Tịch Tinh là con trai họ, tôi cười suốt một năm luôn. Trên đời này có chuyện gì nghịch lý hơn không, hai người Pháp mà lại sinh ra một người Trung Quốc chính gốc à?]
Vậy mà, họ thật sự dám nói như thế.
Ông Herbert đưa micro cho vợ. Bà Herbert chỉnh lại chiếc mũ viền hoa kiểu cổ điển, rồi bằng chất giọng Anh già nua nhưng trôi chảy, bà ấy chậm rãi nói: “Nova là con trai của chúng tôi.”
Phía dưới lập tức xôn xao.
Dấu chấm hỏi tràn ngập màn hình livestream.
Bà Herbert không hiểu tiếng Trung, nhưng lại hiểu ý nghĩa của những dấu chấm hỏi đó.
Thế là bà ấy dịu dàng giải thích: “Nova là một chàng trai châu Á, được mệnh danh là “Ngôi sao phương Đông” ở đất nước chúng tôi. Thằng bé có một cái tên Trung Quốc rất đẹp: Thẩm Tịch Tinh.”
Đôi mắt xám đục ngầu của bà ấy vừa già nua vừa hiền hậu, dù đã lớn tuổi nhưng nét mặt vẫn toát lên sự chân thành.
Ngay cả những bình luận chế giễu cũng tạm thời lắng xuống.
Thằng bé có một cái tên Trung Quốc rất đẹp: Thẩm Tịch Tinh.
Câu này bà ấy nói bằng tiếng Trung, phát âm có phần vụng về, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chân thật.
Bùi Minh vô thức nhìn sang Thẩm Tịch Tinh.
Anh hơi cúi đầu, gò má nghiêng mảnh như tuyết lạnh, không thể nhìn rõ biểu cảm.
“Tại sao Ảnh đế Thẩm lại là con của hai vị?” Một phóng viên nam dưới khán đài liếc nhìn người đứng trên sân khấu, giơ micro lên hỏi bằng tiếng Anh, giọng điệu có phần mỉa mai.
“Xin lỗi, nhưng hai vị e rằng không thể sinh ra một người như Ảnh đế Thẩm đâu, đúng không?”
Cả khán phòng bật cười.
Bà Herbert vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, như đang đối diện với một đứa trẻ nghịch ngợm.
Bà ấy nhẹ nhàng nói: “Nova là con nuôi của chúng tôi.”
Câu này bà ấy chuyển sang nói bằng tiếng Pháp.
Phóng viên nam không hiểu tiếng Pháp, thoáng ngẩn người, nhìn về phía người đàn ông mặc vest trắng trên sân khấu.
Phương Tư Càn mỉm cười thân thiện, dịch lại: “À, là con nuôi sao ạ?”
Sự ngạc nhiên trong giọng hắn ta khiến mọi người sững sờ, và cả vợ chồng Herbert cũng ngạc nhiên không kém.
Chẳng lẽ… chàng trai này đã biết sự thật từ trước?
Bà Herbert khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên linh cảm chẳng lành.
Ngay sau đó, bà ấy nghe thấy Phương Tư Càn tiếp tục cười hỏi: “Vậy tại sao sau đó lại không nuôi nữa? Có phải Ảnh đế Thẩm đã làm gì sai không?”
Bà Herbert lùi lại một bước, loạng choạng.
Đôi mắt xám đục của bà ấy đầy đau xót, không thể tin nổi nhìn chàng trai người Hoa trước mặt.
Dù hiền hậu đến mấy, bà ấy cũng nhận ra mình đã bị hắn ta lợi dụng.
Hắn ấy… đang toan tính điều gì?
Không phải hắn ta là bạn của Nova sao?
Đúng lúc ấy, có người nhẹ nhàng lấy micro từ tay bà ấy.
Ông Herbert quay về phía các phóng viên, gương mặt phủ đầy nếp nhăn nhưng vẫn thấp thoáng phong thái năm xưa.
Đôi mắt xám già nua ánh lên vẻ kiên định, ông ấy nói: “Nova là con nuôi của chúng tôi từ hai mươi mốt năm trước. Khi ấy, thằng bé chỉ mới sáu tuổi, rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và vô cùng đáng yêu.”
“Chỉ tiếc là…”
Phương Tư Càn nheo mắt nhìn ông Herbert.
Cả hội trường nín thở chờ đợi.
“Vì lý do riêng, chúng tôi không thể tiếp tục chăm sóc và nuôi nấng thằng bé.”
“Vì vậy, chúng tôi đành đau lòng đưa con về lại quê hương.”
Trong đôi mắt ông Herbert ánh lên một vệt đỏ hoe.
Ông ấy nhẹ nhàng choàng tay ôm vai vợ: “Nhưng trong trái tim chúng tôi, thằng bé mãi mãi là con trai.”
“Chúng tôi sẽ như bao gia đình ấm áp khác trên thế giới, luôn là chốn về, là điểm tựa cho thằng bé mãi mãi.”
—