Chu Dập Lễ chỉ mới chợp mắt được một lúc thì đã bị đánh thức bởi tiếng loảng xoảng dưới lầu. Nghe như thể có một con chim trắng nhỏ bị nhốt trong nhà, hôm sau đã bắt đầu đập loạn tìm đường thoát.
Căn hộ này từ trước đến giờ chưa từng có người thứ ba đặt chân vào.
Vì thế…
Chu Dập Lễ kéo tấm chăn mỏng khỏi mặt, bực bội trở mình ngồi dậy, vài lọn tóc xanh dựng đứng trên đỉnh đầu, quần dài trễ xuống lười biếng, cậu sải bước xuống lầu.
“Thẩm! Tịch! Tinh! Anh đang phá nhà đấy à?”
Thủ phạm bị tiếng quát làm giật mình, thứ đang cầm trên tay rơi xuống theo phản xạ.
“Cạch.”
Ngăn kéo cũng bị xô đổ.
Chu Dập Lễ đứng ở đầu cầu thang, nhìn xuống phòng khách theo phong cách tối giản, tông màu lạnh của mình. Giờ thì… chẳng khác gì bãi chiến trường ở Syria.
“Anh…”
Đôi mắt dài hẹp ánh lên tia không kiên nhẫn, lạnh lùng quét về phía kẻ gây họa. Nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt trắng bệch như tờ giấy của anh, cậu khựng lại: “Sao thế?”
Biết mình sai, Thẩm Tịch Tinh cúi đầu thu dọn đống lộn xộn: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Những ngón tay thon dài, trắng lạnh nhặt từng món đồ nhỏ rơi vãi, khẽ run lên một cách vô thức: “Tôi đang tìm thuốc dạ dày hoặc thuốc giảm đau.”
Thường thì trong nhà sẽ có chút thuốc dự trữ, nhưng rõ ràng anh đã quên mất thể trạng của Chu Dập Lễ – vị thiếu gia này từ nhỏ đã khỏe như trâu. Dù là thể chất, tâm lý hay sinh lý, đều mạnh mẽ hơn người bình thường.
Bất ngờ, cổ tay đang buông thõng của anh bị nắm lấy.
Chu Dập Lễ kéo anh dậy, không chút dịu dàng ấn anh ngồi xuống ghế sofa: “Ngồi yên đấy.”
Rồi cậu sầm mặt quay lên lầu, vào phòng ngủ lục lọi tìm một lọ thuốc giảm đau, cúi đầu cắn nắp chai rồi đổ thuốc đầy lòng bàn tay.
Cậu nói lúng búng: “Chỉ có cái này, uống tạm đi.”
Thẩm Tịch Tinh lướt nhìn chiếc nắp chai đang bị cậu ngậm, một chiếc răng nanh hơi nhọn tì lên, khiến gương mặt vốn đã sắc lạnh càng thêm phần hoang dại.
Anh khẽ nói: “Không cần nhiều thế.”
Uống quá nhiều thuốc giảm đau sẽ có hại cho sức khỏe.
Số thuốc trong tay Chu Dập Lễ… chắc đủ liều để gây chết người.
Chu Dập Lễ quỳ một gối trên sàn, ngậm nắp chai ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt như muốn nói: nghĩ gì thế? Tôi có muốn giết anh cũng không đến mức tự tay đầu độc anh trong nhà tôi.
“…”
Chu Dập Lễ lấy một viên từ trong lòng bàn tay: “Uống đi.”
Thẩm Tịch Tinh im lặng vài giây, chìa tay ra, giọng điệu bình thản như mặc cả: “Hai viên.”
Một viên thuốc nhỏ rơi vào lòng bàn tay anh.
Chu Dập Lễ không ngẩng đầu, đổ hết thuốc còn lại vào chai, giọng lười biếng, ngông nghênh, xen chút trêu chọc: “Một viên thôi, uống thì uống, không uống thì thôi.”
“…”
Dù sao cũng là thuốc giảm đau, một viên cũng đủ tác dụng.
Thẩm Tịch Tinh tựa lưng vào sofa, lười biếng nhìn vị đại thiếu gia đang ngồi xổm dưới sàn, hiếm hoi thấy cậu chịu hạ mình dọn dẹp đống lộn xộn.
Chiếc áo ngủ đen buông trễ ở cổ, để lộ đường nét cơ thể sắc sảo và kiêu hãnh. Từ góc độ này, gần như có thể cảm nhận được sự quyến rũ bùng nổ của cậu.
Thẩm Tịch Tinh nhìn một lúc rồi quay đi.
“Anh cũng giỏi phá hoại thật đấy.” Chu Dập Lễ thỉnh thoảng lại buông vài câu trêu chọc.
Thẩm Tịch Tinh hơi đỏ mặt, cố lảng sang chuyện khác: “Sao trong phòng cậu lại có thuốc giảm đau?” Anh vẫn nhớ rõ, Chu Dập Lễ rất ít khi ốm, ít nhất là trong suốt thời gian họ quen biết. Vị thiếu gia này chưa từng bị mấy bệnh lặt vặt như cảm cúm bao giờ.
Chợt nhận ra điều gì đó, Thẩm Tịch Tinh muốn rút lại câu hỏi, nhưng đã muộn.
Chu Dập Lễ vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, cánh tay buông lỏng nổi rõ những đường gân xanh, ném “cạch” chiếc điều khiển vào ngăn kéo.
“Anh nghĩ sao?” Cậu hỏi ngược lại.
Thẩm Tịch Tinh im lặng.
Có lẽ, vết thương duy nhất trên người Chu Dập Lễ là do chính anh gây ra.
Sau một lúc yên lặng, Thẩm Tịch Tinh đứng dậy: “Tôi lên nghỉ một lát. Hôm nay cảm ơn cậu.”
Chu Dập Lễ đóng mạnh ngăn kéo bừa bộn, đứng dậy nhìn anh vài giây, rồi đột nhiên gọi với theo: “Thẩm Tịch Tinh.”
Thẩm Tịch Tinh vừa đặt một chân lên bậc thang, quay đầu lại: “Hửm?”
Chu Dập Lễ ngả người tựa ra sau, giọng thờ ơ: “Anh mắc bệnh, không ăn ngọt là chết à?”
“…?”
Thẩm Tịch Tinh hiếm khi nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Chu Dập Lễ cũng chẳng hiểu nổi. Người này hôm qua còn khỏe mạnh, tung tăng bay nhảy, hôm nay đã yếu ớt như người giấy.
“Từ hôm qua đến giờ, chẳng phải anh chỉ uống mỗi ly cà phê không đường kia thôi sao?”
Chẳng lẽ là vì thiếu ba phần đường đó?