Đến nội dung chính

Chương 52

admin 503 Chữ Cài Đặt

“Chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau sang chào chị Tiểu Lôi đi!” Đồ Nam hất cằm, giọng lười biếng nhưng không tên đàn em nào dám ho he:

“Từ giờ, nhìn thấy Đổng Kiều Tây, Đổng Tiểu Lôi kia, tức là nhìn thấy tao.”

“Thằng nhóc này!” Đồ Kiến Đông vô thức nghiến răng, nhưng là kiểu nghiến răng bất lực vì cú cua khó đỡ của cháu đích tôn.

Hoàng Kim Bắc thì không ngờ Đồ Nam lại ra nước cờ này. Ông nhìn thẳng vào mắt người cháu bất trị của bạn già, như muốn dò cho ra, trong đôi đồng tử ngang tàng kia, rốt cuộc là bản lĩnh thật sự hay một nước đi ngầm.

Nhưng có vẻ đứa trẻ này vẫn chưa mục ruỗng tới mức như ông nghĩ.

Vì Đồ Nam đã đi tới, vẫn ngông nhưng giữ đạo nói:

“Xin phép ông nội và ông Bắc, cho cháu mượn Đổng Tiểu Lôi một lát ạ?”

Nhưng Đổng Kiều Tây không vội quan tâm tới Đồ Nam. Cô mỉm cười chào hai ông cụ, kiểu chào lịch sự vừa đủ để hai người thấy được tôn trọng, nhưng không thừa đến mức biến thành thân thiết.
Một đường ranh hoàn hảo được vẽ ra khiến hai ông cụ phải thầm khen. Nhưng Đồ Nam thì luôn biết cách thách thức giới hạn của người khác.

Vì ngay khi Tô Tĩnh muốn đưa lại chiếc bomber da đen thời thượng cho Đổng Kiều Tây, thì Đồ Nam đã túm lấy:

“Nào, Đổng Tiểu Lôi, anh đây giúp em mặc áo khoác.”

Đám đàn em của Đồ Nam thức thời đến từng nhịp. Chúng đồng thanh hô vang:

“Chị Tiểu Lôi!”

Trong nháy mắt, cả Nam Hải Châu như biến thành cảnh tượng Đồ Nam nhường long bào cho người vừa đánh bại mình, khiến mọi người trợn tròn mắt:

“Gì thế này?”

Đổng Kiều Tây thì quạ bay đầy đầu. Màn nghi lễ long trọng này quá ồn ào, nên cô trực tiếp cắt ngang:

“Cảm ơn. Giờ tôi vào căn hộ của mình được rồi chứ?”

Rồi chẳng cần ai trả lời, Đổng Kiều Tây hiên ngang bước lên, mời hai ông cụ vào căn hộ số 666.
Nhưng trước khi qua cửa, cô vẫn giữ truyền thống vấn đề cũ hay mới đều cần rõ ràng:

“Phó giám đốc Đồ, anh nói xem, giao kèo vừa rồi?”

Đồ Kiến Đông liền biết, đứa trẻ ngạo kiều này nhắc tới giao kèo nào, ông bèn vội bỏ xuống mặt mũi, nói:

“Giao kèo gì thì vào trong rồi lại nói. Ông nhất định sẽ làm chủ cho cháu, được chưa nào?”

“Được rồi, được rồi! Mau vào xem tác phẩm của Tiểu Lôi.” Hoàng Kim Bắc vuốt râu, chống gậy mở đường. Ông cũng sợ, nhỡ đứa trẻ họ Đổng kia tức lên, thì Tứ Hải còn uy tín gì trong ngành nữa cơ chứ!

Ai ngờ, ông vừa bước vào thì gặp được người quen.