Đến nội dung chính

Chương 5

admin 1.168 Chữ Cài Đặt

“Khụ!” Đường Vi nghẹn bánh mousse yêu thích.

“Chị muốn mua mặt bằng của In Bloom ạ? Chỗ đó tuy nhỏ nhưng đắc địa nhất cả khu phố, giá rất cao.” Trợ lý nhỏ nói xong bỗng im bặt. Vì sếp nhà cô chính là phú bà của phú bà, còn là người sáng lập ra đế chế nhà đất KT hùng mạnh mà cô đang cống hiến hết mình, lại còn là chuyên gia thiết kế nội thất danh tiếng top mười Châu Á, vậy muốn mua cái gì mà không được chứ?

Đường Vi tận hưởng phúc lợi với tốc độ ánh sáng. Chưa đầy hai phút sau, mousse hồng tiêu chanh vàng đã bay màu không dấu vết và nhanh nhẹn xông pha đi làm nhiệm vụ được sếp nhà cô giao phó.

Kỹ năng thu thập tin tức vỉa hè của trợ lý nhỏ quả thực đã đạt đến cảnh giới thần thánh.

Đổng Kiều Tây còn chưa kịp tính toán bước tiếp theo thì Đường Vi đã trở lại. Tóc còn vương vài giọt mưa, nhưng gương mặt nhỏ nhắn thì sáng rực như thể vừa săn được hợp đồng tỷ đô.
“Chị Kiều Tây! Có tin nóng hổi, thơm phức hơn cả bánh trứng nướng mới ra lò đây ạ!”

Đổng Kiều Tây chống cằm:

“Ừ, em nói đi.”

“Dạ!” Đường Vi hạ giọng đầy bí mật:

“Chủ nhà thực sự muốn lấy lại mặt bằng, và nghe nói, có người sẵn sàng trả giá cao hơn gấp đôi để thuê lại vị trí đó. Mà người đó lại là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của In Bloom. Em còn xác nhận được, chủ nhà có ý định bán nếu gặp được người mua thiện chí. Hiện tại có rất nhiều người đến xem nhưng không mua nổi, vì giá cao hơn hẳn thị trường hiện tại.”

“Bao nhiêu?” Đổng Kiều Tây nhướn mày, giọng nói bình thản mà nghe như tiếng súng lên nòng.

Đường Vi liếc xung quanh rồi thần bí giơ hai bàn tay lên, ngón tay xòe ra như đang tung phép:

“Gấp đôi chỗ nãy ạ.”

“Hai mươi tỷ?”

“Dạ!”
Không khí trong phòng im lặng đúng ba giây. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên tích tắc như đang đếm tiền. Rồi Đổng Kiều Tây khẽ nhếch môi, thả ra một câu mà nếu như Đường Vi không đi theo cô nhiều năm rồi, thì có thể đã ngất xỉu tại chỗ:

“Em lập tức gọi luật sư Chiêu đến đây. Sau đó liên hệ ngay với chủ nhà. Mặt bằng đó, chị mua.”

Đường Vi há hốc miệng. Câu duy nhất bật ra trong đầu cô là:

“Sếp của mình thực sự là phú bà, phú bà tự thân hàng thật giá thật, vừa có nhan sắc vừa toả ra mùi tiền ở khắp nơi, có đầu óc siêu cấp tính toán, nhìn đâu cũng thấy cơ hội sinh lời.”

Nửa tiếng sau, luật sư kiêm bạn tốt của Đổng Kiều Tây, Bùi Thục Chiêu cũng có tâm trạng y chang cô trợ lý nhỏ, vừa kinh ngạc, vừa hoang mang, vừa ngưỡng mộ tới mức ghen tỵ.

Cô khoanh tay trước ngực, nhìn người bạn thân đang ký hồ sơ chuyển nhượng với dáng vẻ thản nhiên như đang chọn món tráng miệng sau bữa tối, mà trong lòng vừa muốn cười vừa muốn hét lên:
“Sao trên đời lại có người tốt số như vậy chứ!”

Cho đến khi chủ cũ của mặt bằng vui vẻ ra về, Bùi Thục Chiêu mới trêu đùa cô bạn giàu có nào kia:

“Này, Kiều Tây, tài sản của cậu cứ tăng theo cấp lũy thừa thế này, nhan sắc lại còn phú quý phát sáng, bảo sao trai xinh gái đẹp không vây lấy cơ chứ. Thật đáng ghét một cách có hệ thống luôn đấy!”

“Cậu đang khen hay đang mắng mình vậy hả?”

“Cả hai.” Bùi Thục Chiêu nhún vai.

“Khen vì cậu giỏi, mắng vì người ta độc thân đã khổ, còn phải chứng kiến bạn mình vừa giàu vừa đẹp, lại còn nhìn chỗ nào cũng có thể kiếm ra tiền.”

Đổng Kiều Tây bật cười, liếc cô bạn tốt từ thời học chung trường mầm non:

“Cậu thì không giỏi à? Luật sư có tiếng, thu nhập đủ đầy, còn sắp kết hôn với giảng viên đại học danh giá, còn dám kêu ca độc thân cái gì?”

Bùi Thục Chiêu cười hề hề, nhận lấy đĩa bánh Đường Vi đưa tới như thể một thủ tục quen thuộc.

Vừa ăn một miếng mousse hồng tiêu chanh vàng, cô vừa trợn tròn mắt vì vị chua ngọt quyện béo cực kỳ tinh tế, ăn thêm miếng nữa là quên luôn hình tượng luật sư nghiêm túc.

“Bánh của In Bloom à?” Bùi Thục Chiêu phấn khích hỏi, giọng còn ngậm ngậm vì kem chưa tan hết.

“Chính là tiệm bánh đang thuê mặt bằng mà cậu vừa mua lại đấy hả?”

Đổng Kiều Tây chống cằm, ánh mắt có chút bí hiểm:

“Ừ. Chính tiệm đó.”

“Vậy cậu vẫn cho người ta thuê mặt bằng hay là lấy lại? Mà này, cô chủ nhỏ của In Bloom cực kỳ xinh đẹp đấy. Gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, giọng thì ngọt như kẹo đường tan trong trà chanh buổi trưa mùa hạ. Người đâu mà vừa nhìn đã muốn yêu.”

“Này, cậu là gái thẳng và sắp kết hôn đấy nhé!” Đổng Kiều Tây liếc cô bạn thân bằng nửa con mắt:

“Bây giờ, cậu lập tức thay mình làm hợp đồng thuê mặt bằng với cô ấy đi.”

“Tuân lệnh, phú bà!” Bùi Thục Chiêu còn tận dụng phúc lợi, xin thêm hai phần mousse hồng tiêu chanh vàng đem về mới thoả mãn nhấc mông để đi đến In Bloom. Nhưng còn chưa tới cửa đã được bạn tốt gọi lại.

“Từ từ đã. Cậu cứ nói với cô chủ của In Bloom như lúc nãy mình dặn chủ nhà cũ, rằng cậu là người mua lại mặt bằng nhưng chưa cần dùng trong ba năm tới, cô ấy cứ thuê thoải mái. Hơn nữa, giảm nửa giá so với tiền thuê cũ.”

“Khụ! Đổng Kiều Tây, cậu có bị sốt không vậy? Người ngoài mà biết chắc sẽ tôn cậu làm thần tiên, hoặc nghĩ cậu thiểu năng đấy.”

“Ừm, sao cũng được. Sau này cậu sẽ biết, thần tiên Tây tỷ ta đây thiểu năng nhưng lợi hại tới mức nào.”

Bùi Thục Chiêu và Đường Vi nín cười liếc nhau nhưng không ai phản bác. Vì thực tế cho thấy, ngoài tình trường rối tung như mạng nhện ra thì, vị phú bà trước mắt họ chính là cực phẩm của cực phẩm.

Đáng tiếc thay, cực phẩm trong mắt thiên hạ ấy, lại đang bị xếp vào hạng phế phẩm trong mắt cô chủ nhỏ của tiệm bánh ở phố bên cạnh.