Trong nhà hàng, Trần Đình Nam thấy Hạ Hàn Y đi từ khu vực rửa tay ra liền khéo léo chăm sóc:
“Hàn Y, em uống cacao này đi, phục vụ vừa mang ra đấy!”
“Cảm ơn anh!” Hạ Hàn Y mỉm cười, nâng cốc và uống vài ngụm nhỏ.
Hương vị đặc trưng của cacao lan ra đầu lưỡi, nhưng chỉ một lát sau, hương vị ấy bỗng trở nên lạ lẫm. Một tầng hương mảnh, thoảng đắng hơn bình thường len vào cổ họng khiến cô khẽ cau mày.
Không khí trong nhà hàng vẫn dịu nhẹ, ánh đèn vẫn vàng ấm như mật ong, nhưng nhịp tim Hạ Hàn Y bỗng đập sai một nhịp. Tiếng trò chuyện xung quanh trở nên mơ hồ, từng lớp âm thanh như bị phủ một tầng sương mỏng.
Cô đặt cốc xuống, định nói điều gì đó nhưng tầm nhìn trước mắt đã hơi nhòe. Thìa bạc trong tay trượt đi, rơi xuống bàn với âm thanh khẽ khàng mà vang vọng đến lạ.
“Hàn Y, anh đưa em về nhé?” Hạ Hàn Y loáng thoáng nghe được câu này, và còn kịp mơ hồ thấy xa xa từ đại lộ, có một chiếc xe thật quen.
Cô cố đưa tay về phía ấy nhưng cơ thể bỗng nặng nề. Tim cô đập dồn, từng nhịp gấp gáp như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra.
“Cá nhỏ của cậu đã dính mồi. Kẻ xấu đang thu lưới.” Chu Đại Cương quay lén bằng máy quay hiện đại nhất của Đổng Kiều Tây và thông báo, giọng căng thẳng tới mức không dám thở mạnh.
Đổng Kiều Tây không do dự, hạ xuống mệnh lệnh không cho phép sai sót:
“Được, cậu báo với các anh em, bắt đầu chiến dịch săn kẻ xấu!”
Chu Đại Cương lén lút nuốt nước bọt và bấm bộ đàm nội bộ:
“Tất cả anh em vào vị trí, tất cả anh em vào vị trí, kẻ xấu bắt đầu thu lưới, tuyệt đối không được xảy ra sai sót!”
Ngay lập tức, mười chiếc taxi sáng đèn, y như thể một đội quân tinh nhuệ được lập trình hoàn hảo, sắp xếp thành vòng cung quanh lối ra, thu hút con mồi bước vào.
Trong nhà hàng, Trần Đình Nam vội vã thanh toán và cõng Hạ Hàn Y ra xe, thì Vi Yến Tư đang đóng vai khách hàng dùng bữa ở bàn bên cạnh cũng thanh toán, rồi tranh thủ bước tới, chôm luôn cốc cacao có biểu hiện khả nghi kia và chuồn ra ngoài một cách khéo léo.
“Chết tiệt! Sao lại không nổ chứ?” Trần Đình Nam đập mạnh tay lên vô lăng, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn lo lắng.
Cuối cùng, anh đành mang theo Hạ Hàn Y xuống xe, nhảy lên chiếc taxi gần nhất, hối hả ra lệnh cho tài xế:
“Mau lái xe, đến chung cư Nam Hải Châu.”
Ngay lập tức, Chu Đại Cương nhận được tín hiệu từ tài xế liền báo cho cậu em đang theo dõi ở cổng Nam Hải Châu:
“Kẻ xấu đang tiến về Nam Hải Châu, trên xe xanh không một, khoảng năm phút nữa sẽ tới.”
Cậu em kia nhận được chỉ thị liền theo sau một cô gái qua cổng bảo vệ một cách đường đường chính chính. Cô gái ấy không ai khác chính là trợ lý của Đổng Kiều Tây.
Tại Nam Hải Châu, ba căn hộ đẹp nhất đều thuộc sở hữu KT, và Đường Vi có thẻ ra vào riêng, nên việc cô xuất hiện giữa khu chung cư là hoàn toàn bình thường, không ai nghi ngờ.
Chẳng bao lâu sau, taxi xanh không một đã xuất hiện, đèn pha cắt qua lớp sương mỏng trước cổng Nam Hải Châu.
Đường Vi nấp vào một góc thuận lợi, nâng cao máy ảnh siêu nhỏ, mắt dán chặt vào khung hình, từng ngón tay thao tác chuẩn xác như đã hành nghề hàng trăm lần.
Cậu em kia thì đã sẵn sàng cho một pha va chạm được tập luyện cấp tốc nhưng rất chuyên nghiệp.
Ngay khi Trần Đình Nam vừa qua cổng bảo vệ, tiến vào bên trong thì:
“A! Xin lỗi anh.” Cậu em lập tức diễn cảnh va vào Trần Đình Nam và làm rơi thẻ từ trên tay anh ta.
Thẻ rơi xuống mặt đường, ánh sáng phản chiếu rõ mồn một, lấp lánh như một tín hiệu đắt giá.
“Thẻ của anh ạ!” Cậu em tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhặt thẻ và đưa lại cho Trần Đình Nam.
Anh ta vội nhận lấy, sải bước đi, mà không hề nhận ra rằng, mọi chi tiết xung quanh đều đang được giám sát.
Cùng lúc đó, cậu em kia thông báo số căn hộ cho Chu Đại Cương qua bộ đàm:
“Là căn hộ 611.”
“611?” Ánh mắt Đổng Kiều Tây lóe lên, sắc như kiếm vừa rút ra khỏi vỏ. Được lắm, một trong ba căn hộ của cô ở đó là căn 666.
Nhưng Chu Đại Cương lại tò mò:
“Sao cậu không trực tiếp lật tẩy anh ta ngay tại nhà hàng mà còn phải tốn công như vậy?”
Đổng Kiều Tây nhếch môi cười chua chát rồi giải thích:
“Có những chuyện chỉ khi trải qua thì cậu mới có thể tin.”
Chu Đại Cương muốn hỏi thêm gì đó thì Vi Yến Tư đã dừng xe trước cổng Nam Hải Châu, nên anh vội muốn nhảy xuống nhưng Đổng Kiều Tây lập tức ngăn lại:
“Ở ngoài này chờ mình. Đây là sân khấu của mình.”