Đến nội dung chính

Chương 24

admin 601 Chữ Cài Đặt

Một tiếng sau đó, khi bữa sáng kiêm bữa trưa bằng món cháo bí đỏ, hạt sen và trứng muối nướng bơ kết thúc, Đổng Kiều Tây bận rộn rửa bát, còn mẹ của cô và Hạ Hàn Y thì ngồi uống trà ở phòng khách.

“Quả thật rất xinh đẹp! Kiểu đẹp thanh tú, trong veo lại đoan trang. Bảo sao mười năm rồi, đứa trẻ nhà mình vẫn còn yêu say đắm!” Vi Yến Sương bây giờ mới nhìn kỹ Hạ Hàn Y và âm thầm đánh giá.

Còn Hạ Hàn Y thì không dám quan sát mẹ của Đổng Kiều Tây tỉ mỉ như vậy, cô chỉ nhận thấy một cảm giác rất giống so với khi cô ở cạnh Kiều Tây lúc hai người yêu nhau, đó là cảm giác an toàn.

“Hàn Y này, cháu là người ở Ngũ Hành Sơn à? Hay là công tác ở đây?”

Hạ Hàn Y lễ phép đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

“Cháu sinh ra và lớn lên ở thủ đô, sau khi tốt nghiệp đại học vài năm thì chuyển đến đây sống và làm việc, thưa dì!”
Vi Yến Sương gật gù. Bà liếc nhìn con gái rồi lại nhìn Hạ Hàn Y.

“Nếu con gái mình yêu đứa trẻ này như vậy, hai đứa cũng đều ngoài ba mươi cả rồi, vậy tính chuyện lớn luôn đi. Nhưng đứa trẻ này có yêu Kiều Tây không, vì lúc nãy rõ ràng rất căng thẳng.” Bà hỏi thêm một cách thận trọng nhưng vẫn có phần dí dỏm:

“Hàn Y à, cháu có yêu Kiều Tây nhà dì không?”

Ngay sau đó, bà còn sợ Hạ Hàn Y hiểu lầm hoặc e ngại bà phản đối, nên bà vội nói rõ thêm:

“Đừng sợ! Dì không chia rẽ hay ép buộc hai đứa đâu.” Bà dừng một chút rồi mỉm cười:

“Cháu đừng chê dì nhiều lời nhé. Nhưng mà cháu thấy đấy, dì gần bảy mươi rồi, cháu và Kiều Tây cũng không còn quá trẻ, nếu hai đứa thật lòng yêu thương nhau thì tính chuyện kết hôn đi, sau đó sinh một, hai đứa nhỏ, dì giúp hai đứa trông con.”
“Mẹ!” Đổng Kiều Tây vừa nghe thấy mẹ cô nhắc tới chuyện kết hôn, sinh con thì vội chạy như bay ra khỏi phòng bếp.

“Từ khi nào mà sáu lăm tuổi lại được tính thành gần bảy mươi vậy ạ?!”

Vi Yến Sương liếc nhìn con gái rồi thản nhiên đáp mà không hề chớp mắt:

“Từ khi mẹ có đứa con gái ngoài ba mươi mà vẫn còn ế.”

Sau đó, bà thấy Hạ Hàn Y xấu hổ tới hai má phiếm hồng thì đành bình tĩnh lại nói:

“Được rồi, chuyện này hai đứa tự bàn bạc đi.”

Nhưng trong lúc đứng lên ra về, bà lại cố tình nhắn nhủ con gái bảo bối:

“Kiều Tây, con chăm sóc Hàn Y cho tốt. Con bé nhỏ nhắn như vậy, con làm gì cũng phải nhẹ nhàng thôi đấy!”

“Khụ!” Hạ Hàn Y suýt sặc nước trà, cô lúng túng che miệng, hai má đỏ bừng như vừa bị ai trêu giữa chốn đông người.

“Dì đi thong thả ạ!”
“Ừ, được rồi. Có thời gian thì hai đứa về nhà ăn cơm nhé.”

Cánh cửa khép lại, không gian lập tức rơi vào im lặng, một thứ im lặng vừa mơ hồ vừa run rẩy, y như tâm trạng của Hạ Hàn Y, hòa lẫn với ý cười thích thú đang lan chậm nơi khóe môi Đổng Kiều Tây.